Vụ cụ bà bỗng nhiên mất 12 ha đất: Ai đã ký cấp đất của cụ cho người khác?

Huân Cao |

Báo Lao Động đã đăng bài phản ánh, cụ bà Huỳnh Thị Mai (trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bất ngờ phát hiện 12ha đất hợp pháp của mình bị chính quyền cấp sổ đỏ cho người khác. Vậy ai đã tham gia ký cấp đất của cụ Mai cho người khác và việc cấp này dựa trên quy trình nào?

Có dấu hiệu giao đất chưa đúng quy trình

 
Bà Mai đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động. Ảnh: HC

Trong đơn gửi đến Báo Lao Động và nhiều cơ quan chức năng, bà Huỳnh Thị Mai (SN 1941, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) tố cáo 12ha đất hợp pháp của mình bị đem cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ) cho người khác một cách trái phép. 

Hồ sơ chúng tôi có được, năm 1985, UBND tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch khu vực trồng rừng phòng hộ hồ Sông Mây, xã Trảng Bom 1 cũ (nay là xã Sông Trầu và xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) giao các hộ gia đình.

Hộ ông Nguyễn Văn Phúc (có khu đất giáp ranh với đất bà Mai) là một trong những hộ được giao đất. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện giao đất không lập thủ tục ký kết hợp đồng trồng rừng, biên bản giao nhận đất tại thực địa, thiếu kiểm tra, không kịp thời báo cáo điều chỉnh để thu hồi diện tích đất giao với những hộ không có nhu cầu sử dụng đất trồng cây rừng.

Từ đó, hộ ông Phúc tự quản lý, sử dụng vượt diện tích đất được giao. Tổng cộng hộ ông Phúc quản lý, sử dụng là: 147,25ha, gồm: 64.5ha được giao và 82,75 ha giao cho 12 hộ dân khác (là người nhà ông Phúc đứng tên xin giao đất nhưng không trực tiếp sử dụng).

Năm 2012, gia đình bà Mai phát hiện chính quyền UBND huyện Trảng Bom cấp sổ đỏ phần đất của gia đình mình cho hộ ông Phúc có dấu hiệu trái luật, không đúng đối tượng nên khiếu nại UBND huyện.

 
Hiện khu đất 12ha của bà Mai đang được quy hoạch làm khu dân cư. Ảnh: HC

Ai đã ký cấp đất của bà Mai cho người khác?

Sau khi ông Nguyễn Văn Phúc mất, những người được hưởng tài sản thừa kế đã tiến hành làm đơn kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND xã Sông Trầu và Phòng Địa chính - Nhà đất huyện Trảng Bom (nay là Phòng TN&MT) đã tham mưu đề nghị UBND huyện ký cấp giấy CNQSDĐ chưa đúng theo theo quy trình.

Cụ thể, trường hợp cấp cho bà Trần Thị Lành (con riêng ông Phúc, ngụ xã Đông Hoà, huyện Dĩ An, Bình Dương). Bà Lành được Toà án tạm giao diện tích hơn 56 ha đất rừng trồng để quản lý tài sản thừa kế là cây rừng trồng. Trong đó, diện tích gần 6000 ha đất rừng toạ lạc tại xã Bình Minh, bà Lành tự ý cho (tặng) 05 cán bộ Hạt kiểm lâm huyện trái phép, đã được UBND huyện thu hồi.

Diện tích gần 51 ha đất rừng trồng toạ lạc tại xã Sông Trầu, bà Lành kê khai, đăng ký được UBND xã Sông Trầu, do các ông Trần Trung Nguyên - Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Ngọc Khánh- PCT UBND xã, ông Nguyễn Thanh Xuân - cán bộ địa chính xã tự ý ký xác lập (không thực hiện quy trình xét duyệt).

Gia đình bà Mai cho rằng, việc cấp và giao đất của chính quyền có dấu hiệu trái luật. Ảnh: HC
Gia đình bà Mai cho rằng, việc cấp và giao đất của chính quyền có dấu hiệu trái luật. Ảnh: HC

Năm 2003, Phòng TN&MT huyện tham mưu cấp GCNQSDĐ (đợt 1) cho bà Lành với diện tích hơn 29 ha đất lâm nghiệp (hồ sơ do ông Nguyễn Hiệp Quế- Phó phòng lập). Năm 2004, xã Sông Trầu và Phòng TN&MT huyện xác lập hồ sơ cho phép bà Lành chuyển quyền sử dụng đất cho con là Nguyễn Ngọc Tú, có dấu hiệu của việc làm “lách luật” về hạn mức đất nhằm phục vụ cho việc cấp GCNQSDĐ (đợt 2). Hồ sơ này, do ông Trần Trung Nguyên - Chủ tịch UBND xã Sông Trầu và ông Nguyễn Cảnh Tiến - Trưởng phòng TN&MT huyện Trảng Bom ký.

Tổng diện tích 02 đợt cấp GCNQSDĐ như trên là hơn 50 ha đất.Trong đó, đã cấp sai mục đích sử dụng đất giao trồng rừng năm 1996-1987, từ đất trồng rừng sang đất nông nghiệp là hơn 20 ha. Việc cấp GCNQSDĐ này không đúng quy trình, thủ tục, không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, đất cấp GCNQSDĐ vượt hạn mức đất lâm nghiệp trên 20ha và giao đất trồng rừng không đúng đối tượng (bà Lành không có hộ khẩu tại địa phương), đồng thời giao sai mục đích sử dụng đất (hơn 20 ha đất nông nghiệp).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom cho biết, vụ việc liên quan đến khiếu nại của bà Mai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai. Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận vụ việc, làm rõ những vấn đề bà Mai khiếu nại.

 
Vì khiếu kiện của bà Mai nên khu dân cư này tạm ngừng thi công. Ảnh: HC
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT

ANH THƯ |

UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang xác định rõ sai phạm của từng cán bộ trong vụ việc cho người nhà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thuê đất trái luật.

Hải Phòng: Một phường có trên 500 lô đất cấp trái thẩm quyền

Hải Phong |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, xác nhận: Hiện nay trên địa bàn có trên 500 lô đất cấp trái thẩm quyền.

Khiếu nại, tố cáo về đất đai "vẫn cao" do lợi dụng chính sách Nhà nước trong thu hồi đất

Xuân Hùng - Thành Trung |

Ngày 14.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018. Các báo cáo cũng như các phát biểu tại hội trường đều cho rằng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn phức tạp. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT

ANH THƯ |

UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang xác định rõ sai phạm của từng cán bộ trong vụ việc cho người nhà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thuê đất trái luật.

Hải Phòng: Một phường có trên 500 lô đất cấp trái thẩm quyền

Hải Phong |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, xác nhận: Hiện nay trên địa bàn có trên 500 lô đất cấp trái thẩm quyền.

Khiếu nại, tố cáo về đất đai "vẫn cao" do lợi dụng chính sách Nhà nước trong thu hồi đất

Xuân Hùng - Thành Trung |

Ngày 14.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018. Các báo cáo cũng như các phát biểu tại hội trường đều cho rằng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn phức tạp.