Vụ biệt thự "khủng" sai phép tại Thanh Hóa: Chủ biệt thự “lén lút” xây

Quách Du |

Mặc dù UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã ra quyết định xử phạt cách đây hơn 4 tháng và yêu cầu chủ ngôi biệt thự dừng việc thi công. Tuy nhiên, chủ biệt thự vẫn “phớt lờ” quyết định xử phạt và tiếp tục cho công nhân thi công.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào ngày 24.12, tại quả đồi thuộc xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Công ty Cổ phần Ximăng Công Thanh (từ đây viết tắt là Cty Công Thanh) vẫn đang khẩn trương cho công nhân hoàn thiện ngôi biệt thự sai phép theo như kết luận của UBND huyện Tĩnh Gia.

 
Vào ngày 24.12, nhiều công nhân vẫn đang khẩn trương hoàn thiện ngôi biệt thự của Cty Công Thanh. Ảnh: Quách Du

Tại đây, hàng chục công nhân đang tiến hành xây trát, công việc hoàn thiện ngôi nhà đang rất khẩn trương. Có thể chỉ một thời gian ngắn nữa, ngôi biệt thự sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Điều khó hiểu là, công trình dù sai phép từ nhiều tháng nay, tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn không tiến hành đình chỉ việc xây dựng ngôi nhà này.

Ông Nguyễn Ngọc Bê – Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có công văn hay thông báo nào về việc chấp thuận cho Cty Công Thanh xây dựng ngôi nhà. Ngôi nhà trên vẫn trong diện không có giấy phép.

“Họ (Cty Công Thanh –PV) hay lén lút xây dựng, xây ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ nên rất khó trong công tác xử lý. Ngoài ra, khi xã lên thấy các công nhân đang xây dựng thì tiến hành lập biên bản. Tuy nhiên, lập xong lại không có người ký” – ông Bê nói.

 
Cty Công Thanh bạt cả một quả đồi để xây dựng ngôi biệt thự sai phép. Ảnh: Quách Du.

Cũng theo ông Bê, xã chỉ xử lý vi phạm trật tự xây dựng của các hộ riêng lẻ, cá nhân. Còn đây, Cty Công Thanh là doanh nghiệp thì quyền xử phạt, đình chỉ thuộc cơ quan quản lý cấp trên. “Xã muốn vào trong công ty này còn không được, lấy quyền đâu để xử lý vi phạm” – ông Bê cho hay.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - cho biết, huyện vẫn đang tiếp tục đôn đốc phía Cty Công Thanh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép xây dựng và khẩn trương nộp phạt theo các quyết định đã ban hành trước đây.

 
UBND huyện Tĩnh gia ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Cty Công Thanh vi xây dựng nhà không phép. Ảnh: Quách Du.

Trao đổi về sự việc, một cán bộ Đội quy tắc huyện Tĩnh Gia cho hay, hiện tại, đơn vị đang làm văn bản để đôn đốc Cty Công Thanh nộp số tiền phạt 88 triệu đồng vì vi phạm trật tự xây dựng.

“Còn việc công ty này có đang tiếp tục thi công ngôi nhà hay không thì đã giao cho xã, nếu xã phát hiện và báo cáo sự việc thì chúng tôi sẽ phối hợp yêu cầu dừng thi công” – vị cán bộ Đội quy tắc huyện Tĩnh Gia nói.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, sau khi phát hiện Cty Công Thanh xây dựng trái phép ngôi biệt thự “khủng” trên quả đồi, UBND huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định số 5240/QĐ-XPVPHC ngày 17.8 2018, xử phạt hành chính công ty này số tiền 40 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công.

Ngoài ra, huyện Tĩnh Gia cũng ra 2 quyết định xử phạt đối với 2 dự án khác về hành vi xây dựng sai phép. Tổng số tiền phạt là 88 triệu đồng.

Đến nay, dù các quyết định xử phạt đã được ban hành hơn 4 tháng, tuy nhiên, Cty Công Thanh không những không tiến hành nộp phạt, có biện pháp khắc phục mà còn lén lút xây dựng, hoàn thiện ngôi biệt thự trên.

Được biết, ngoài công trình biệt thự “khủng”, sai phép. Tại tỉnh Thanh Hóa, Cty Công Thanh còn có 10 dự án khác với số vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong 10 dự án, chỉ duy nhất 1 dự án là Nhà máy ximăng được đưa vào vận hành, khai thác, 9 dự án còn lại đang chậm tiến độ, đã thu hồi hoặc sai phép.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

“Biệt thự 20 tầng” của ông bí thư

Anh Đào |

Nếu chỉ đưa vào một chiếc máy xúc thì chỉ vài tiếng là xong, là tan hoang hết, là quá đơn giản. Ông bí thư huyện Sóc Sơn dù nhận lãnh gạch đá “đủ xây nhà 20 tầng”, nhưng ít ra ông cũng đã bảo vệ một suy nghĩ rất tình rằng: “Phá công trình Việt phủ Thành Chương đi rất phí là đúng, bởi mình không thể vô cảm, phải có sự nhìn nhận”.

Chủ đầu tư khu biệt thự Đồi Xanh ở Nha Trang có nhiều vi phạm?

Nhiệt Băng |

Ngày 30.11, nguồn tin Lao Động cho biết, trong quá trình thi công dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (đường Nguyễn Xiển, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (chủ đầu tư) đã tự thay đổi giải pháp thiết kế san nền và tường chắn.

Vụ bạt núi xây biệt thự “khủng” trái phép tại Thanh Hóa: Chủ tịch huyện thông cảm, nói Cty Công Thanh có "ấm ức riêng"

Quách Du |

“Đến 5,8 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, Công Thanh còn đóng được, huống gì 88 triệu tiền phạt, số đấy chẳng thấm vào đâu. Công Thanh chưa tiến hành nộp phạt là có những lý do riêng, có những ấm ức riêng, nên mới làm thế”– ông Dũng nói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Biệt thự 20 tầng” của ông bí thư

Anh Đào |

Nếu chỉ đưa vào một chiếc máy xúc thì chỉ vài tiếng là xong, là tan hoang hết, là quá đơn giản. Ông bí thư huyện Sóc Sơn dù nhận lãnh gạch đá “đủ xây nhà 20 tầng”, nhưng ít ra ông cũng đã bảo vệ một suy nghĩ rất tình rằng: “Phá công trình Việt phủ Thành Chương đi rất phí là đúng, bởi mình không thể vô cảm, phải có sự nhìn nhận”.

Chủ đầu tư khu biệt thự Đồi Xanh ở Nha Trang có nhiều vi phạm?

Nhiệt Băng |

Ngày 30.11, nguồn tin Lao Động cho biết, trong quá trình thi công dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (đường Nguyễn Xiển, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (chủ đầu tư) đã tự thay đổi giải pháp thiết kế san nền và tường chắn.

Vụ bạt núi xây biệt thự “khủng” trái phép tại Thanh Hóa: Chủ tịch huyện thông cảm, nói Cty Công Thanh có "ấm ức riêng"

Quách Du |

“Đến 5,8 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, Công Thanh còn đóng được, huống gì 88 triệu tiền phạt, số đấy chẳng thấm vào đâu. Công Thanh chưa tiến hành nộp phạt là có những lý do riêng, có những ấm ức riêng, nên mới làm thế”– ông Dũng nói.