Vợ chồng cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ phủ nhận xây nhà trái phép trên núi

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định xây nhà trên núi "để sống ẩn dật" gây xôn xao dư luận, mới đây, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) cho biết, vợ chồng vị này đã không thừa nhận vi phạm, dù trước đó đã bị xử phạt, cưỡng chế.

Loạt nhà "lậu" của cán bộ chờ ngày cưỡng chế

Thời gian qua, Báo Lao Động đã có loạt bài viết, phản ánh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định). Trong đó, nhức nhối nhất là các trường hợp liên quan đến cán bộ, Đảng viên, gia đình Đảng viên... xây nhà trái phép.

Tại khu vực 5, phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), địa phương có nhiều trường hợp cán bộ, Đảng viên lấn chiếm, xây nhà "lậu" trên đất đồi, đất rừng... Trong đó, trường hợp ông Nguyễn Tân - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên đến nay, sau một thời gian kín tiếng, trường hợp này đã được "đổi chủ vi phạm" (chuyển nhượng cho con), khiến chính quyền địa phương phải làm lại hồ sơ để xử lý vi phạm.

s
Căn nhà ông Nguyễn Tân - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định xây dựng trái phép trên đất đồi. Ảnh: Hoài Luân

Cùng đó, các trường hợp liên quan đến cán bộ mà Báo Lao Động đã phản ánh, gồm: Nhà ông Thái Thành Long - bác sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Định; nhà bà Trần Thị Thanh Tuyền (vợ ông Võ Văn Hoan - nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định); ông Võ Văn Toàn - từng là cán bộ Trường Đại học Quy Nhơn, đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Theo phường Quang Trung, trên địa bàn có 158 trường hợp chiếm đất đồi để xây nhà trái phép. Cụ thể, trước năm 2014 có 134 trường hợp; năm 2014 - 2018 có 24 trường hợp; từ 2019 đến nay không có trường hợp nào xây nhà quy mô.

s
Căn nhà của ông Thái Thành Long - bác sĩ tại một bệnh viện tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Hoài Luân

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND phường Quang Trung, đang họp bàn về kế hoạch cưỡng chế 16 trường hợp lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn, trong đó có nhà cán bộ, Đảng viên.

"Sẽ cưỡng chế tất cả công trình trái phép mà báo phản ánh, không có trường hợp nào là cho tồn tại. Việc xử lý bị kéo dài vì phải làm lại hồ sơ, không dựa trên hồ sơ vi phạm cũ để xử lý được", bà Yến khẳng định.

"Ve sầu thoát xác"

Theo bà Yến, việc xác lập hồ sơ xử lý vi phạm thời gian qua gặp nhiều bất cập. Đơn cử, trường hợp của vợ chồng nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định xây "lậu" trên đất đồi, ông Tân và bà Ái (đứng tên nhà xây trái phép) đều không thừa nhận vi phạm, mặc dù trước đó bà Ái đã bị UBND phường xử phạt và cưỡng chế một phần ngôi nhà.

"Khi lập lại hồ sơ, người vi phạm không còn là ông Tân hay bà Ái. Bà Ái trình bày là chỉ đứng tên thay cho con trai. Do đó, phường phải làm lại hồ sơ xử lý để tránh khiếu nại, khiếu kiện. Trong tháng này (12.2023), sẽ phân loại những trường hợp liên quan đến cán bộ, Đảng viên xử lý trước để làm gương", bà Yến nói.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn cho biết, quan điểm của thành phố là sẽ cưỡng chế tất cả các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm hay thiên vị trường hợp nào. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố có nhiều trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, nên việc xử lý cần nhiều thời gian.

"Phường là địa phương xác lập các hồ sơ vi phạm, ký biên bản, sau đó mới tiến hành xử lý. Theo quy định, hồ sơ xử lý phải đúng quy trình từ phường đến đội trật tự, rồi đến thành phố, và tên các trường hợp vi phạm cũng không được làm sai. Việc công trình vi phạm của nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định vì sao được đổi chủ, phường nắm rõ nhất", lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn cho hay.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Trần Văn Hòa - Đoàn Luật sư Đà Nẵng cho biết, trường hợp nhà xây dựng trái phép (đất không được phép xây dựng nhà, đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất bị giải tỏa đền bù...) đã bị xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu như thửa đất không bị cấm chuyển) từ chủ cũ sang chủ mới, còn công trình vi phạm trên đất không được nhà nước công nhận, nên không được tính là tài sản gắn liền với đất.

"Công trình trái phép đã bị xử phạt, cưỡng chế thì nếu có chuyển nhượng cho ai thì cũng chỉ là chuyển quyền sử dụng đất, công trình vi phạm trên đất vẫn là của chủ cũ, phải xử lý đối với chủ cũ. Nên việc đổi chủ sở hữu đất có công trình vi phạm chẳng khác gì ve sầu thoát xác", luật sư Hòa nêu quan điểm.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh về việc ông Nguyễn Tân - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi.

Tại căn nhà được cho là của ông Tân, nhiều hạng mục kiên cố, công trình phụ được xây dựng, xung quanh căn nhà được bao bọc bởi rào lưới, bên trong có các công trình phụ và một bãi vật liệu xây dựng.

Trao đổi với báo chí, ông Tân thừa nhận có xây ngôi nhà với diện tích khoảng 40-50m2, trong khu đất rẫy khai hoang để làm nơi đọc sách, chữa bệnh.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhà xây trái phép của cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ đổi chủ khiến xử lý kéo dài

Hoài Luân |

Về việc xử lý tình trạng xây nhà trái phép, lãnh đạo phường Quang Trung cho biết, UBND TP Quy Nhơn đã ban hành quyết định cưỡng chế các trường hợp vi phạm, riêng ngôi nhà xây trái phép của ông Nguyễn Tân - cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định, thời gian xử lý vi phạm sẽ kéo dài do công trình đã đổi chủ.

Nhức nhối tình trạng cán bộ tái lấn chiếm, xây nhà trái phép ở Bình Định

Hoài Luân |

Bình Định - Về tình trạng cán bộ, Đảng viên, gia đình Đảng viên xây dựng nhà trái phép, lãnh đạo địa phương cho biết, đều đã xử phạt và cưỡng chế, tuy nhiên, các trường hợp này lại cố tình tái lấn chiếm.

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi "để sống ẩn dật"

Hoài Luân |

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định đã mua đất rẫy và xây nhà trái phép trên núi để ở với lý do muốn "sống ẩn dật".

Học sinh ném dép vào cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận

Hà Quyên |

Dù sự việc bắt nguồn từ đâu, vì lý do gì, học sinh phải có thái độ lễ phép, tôn trọng người dạy dỗ mình. Việc học sinh ném dép vào người cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức poker

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến việc tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Xác minh vụ giáo viên ở Nghệ An phản ánh bị hiệu trưởng xúc phạm

QUANG ĐẠI |

UBND thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc một cô giáo tiểu học xin nghỉ dạy vì cho rằng bị hiệu trưởng xúc phạm.

Dân gặp khó khi giao dịch vì nhà không số, phố không tên ở nhiều khu phố tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều khu phố, đoạn đường ở Đà Nẵng vẫn chưa được đặt tên đường, hàng chục hộ dân đến nay vẫn không được đánh số nhà khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Quốc lộ 12A ách tắc nghiêm trọng do tai nạn giao thông

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Do tai nạn giao thông nên Quốc lộ 12 lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị ách tắc kéo dài gần 6 giờ vẫn chưa được thông xe.

Nhà xây trái phép của cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ đổi chủ khiến xử lý kéo dài

Hoài Luân |

Về việc xử lý tình trạng xây nhà trái phép, lãnh đạo phường Quang Trung cho biết, UBND TP Quy Nhơn đã ban hành quyết định cưỡng chế các trường hợp vi phạm, riêng ngôi nhà xây trái phép của ông Nguyễn Tân - cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định, thời gian xử lý vi phạm sẽ kéo dài do công trình đã đổi chủ.

Nhức nhối tình trạng cán bộ tái lấn chiếm, xây nhà trái phép ở Bình Định

Hoài Luân |

Bình Định - Về tình trạng cán bộ, Đảng viên, gia đình Đảng viên xây dựng nhà trái phép, lãnh đạo địa phương cho biết, đều đã xử phạt và cưỡng chế, tuy nhiên, các trường hợp này lại cố tình tái lấn chiếm.

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ xây nhà trái phép trên núi "để sống ẩn dật"

Hoài Luân |

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định đã mua đất rẫy và xây nhà trái phép trên núi để ở với lý do muốn "sống ẩn dật".