Vinhomes Ocean Park - “thành phố biển hồ” chính thức ra mắt

Nam Việt |

Trên cả những tưởng tượng kỳ thú, những lời đồn đoán và những câu chuyện kể truyền tai, Vingroup đã cho ra mắt hồ trải cát trắng đẹp như mơ giữa đời thực trong một chuỗi sự kiện hoành tráng liên tiếp dành cho hàng ngàn cư dân và khách hàng ngay tại tâm điểm của Vinhomes Ocean Park - “thành phố biển hồ” giữa lòng Hà Nội.

Sự xuất hiện của Vinhomes Ocean Park “Thành phố biển hồ” giữa lòng Hà Nội được coi là một dấu ấn đẹp tại thời điểm các “đại đô thị” (megacity) vẫn còn là mô hình mới tại Việt Nam. Trên tổng diện tích lên tới 420ha, đại đô thị Vinhomes Ocean Park sở hữu quy hoạch “khủng” với đầy đủ tổ hợp căn hộ đẳng cấp, biệt thự thấp tầng sang trọng, đại học tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, thương mại dịch vụ, văn phòng,..

Đáng chú ý trong quy hoạch của đại đô thị đẳng cấp quốc tế này là diện tích dành cho công viên, cây xanh, mặt nước lên đến 117ha với tâm điểm biển hồ nước mặn 6,1ha và hồ lớn trung tâm 24,5ha đều được trải cát trắng như ở biển thật.

Chính thức khởi công từ tháng 10.2018, chỉ sau 8 tháng thi công thần tốc, Vinhomes Ocean Park đã thành hình và chính thức chào đón hàng ngàn cư dân và khách hàng đến khám phá, trải nghiệm qua chuỗi sự kiện hoành tráng Ngày hội Thành phố biển hồ diễn ra trong tháng 6.

Mặc dù đã được theo dõi tiến độ thi công thần tốc của đại đô thị qua những thước phim trước đó, thế nhưng, khi trực tiếp được chiêm ngưỡng phong cảnh hồ với bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh, rặng dừa nhiệt đới trong buổi chiều hè đến sự hoá thân lung linh rực rỡ của hồ trải cát trắng dưới màn trình diễn âm thanh ánh sáng huyền ảo, hàng ngàn cư dân và khách hàng có mặt trong mỗi sự kiện vẫn không khỏi sửng sốt và choáng ngợp trong cảm xúc ngạc nhiên thích thú.

Bên cạnh sự ra mắt hoành tráng của tâm điểm biển và hồ - “kỳ quan” của dự án đã kéo được nhiều sự trầm trồ thán phục, thì điều mà khiến hàng ngàn khách mời có mặt tại sự kiện thêm ngỡ ngàng thích thú là thành phố biển hồ đã hình thành quá nhanh so với sức tưởng tượng của họ. Từ khi người Hà Nội đã từng nghe phong thanh về một “thành phố biển hồ” ngay tại thủ đô, đến ngày chứng kiến thành phố kỳ quan ấy “lớn” thần tốc chỉ trong khoảng vài tháng.

Trong hàng ngàn khách tham dự, có rất nhiều cư dân mới chỉ ký HĐMB vài tháng nhưng đã nhanh chóng được trải nghiệm những hạng mục tiện ích không chỉ “nét căng” trong phối cảnh mà đã hiện hữu “mắt nhìn tay chạm” ngay ngày đầu ra mắt. Các toà căn hộ đã vươn cao tới tầng thứ 15, các dãy thấp tầng đã mang dáng dấp của những khu phố sang trọng. Rất nhiều tân cư dân có mặt tại sự kiện thích thú tìm kiếm căn hộ tương lai của mình trên các tòa nhà thuộc phân khu đầu tiên để “check in”.

Song song cùng công trình nhà ở, các điểm nhấn của thành phố Vinhomes Ocean Park cũng dần lộ diện ấn tượng. Công trình đại học VinUni đã từng được giới trẻ hào hứng chia sẻ những thước phim phối cảnh trên các mạng xã hội nay cũng đã gần như thi công xong phần thô. Các vườn ươm xanh mát khiến nhiều khách hàng bất ngờ, thích thú vì được trồng tại rất nhiều nơi ngay trong dự án với đa chủng loại cây. Hạng mục công viên BBQ rộng lớn được quy hoạch hàng trăm điểm nướng gần như đã hoàn thiện để cư dân vui chơi, nghỉ ngơi, dã ngoại. Các tuyến đường trong khu đô thị đã sạch đẹp, thông thoáng để dẫn bước hàng ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm cảnh quan mãn nhãn tại Vinhomes Ocean Park. 50 tấn cá đủ chủng loại đã bơi lội tung tăng trong lòng hồ lớn.

Không nằm ngoài kỳ vọng về một thành phố của những điều có thể, sự kiện ra mắt hồ lớn trung tâm Vinhomes Ocean Park đã diễn ra trong không khí vô cùng đặc biệt. Đối với những người hàng ngày tham gia và chứng kiến sự hoàn thiện của đại đô thị còn cảm thấy ngỡ ngàng khi hồ lớn trung tâm phiên bản thực còn sống động và cảm xúc hơn cả trên phối cảnh. Còn đối với các khách hàng lần đầu tiên đặt chân đến đại đô thị, Vinhomes Ocean Park giống như một giấc mơ có thật với biển xanh cát trắng ngay giữa lòng thủ đô.

Nam Việt
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Khơi dậy tiềm năng, vững tâm cống hiến

Minh Bằng |

“Ngoạn mục”, “kỳ tích"... là đánh giá của báo chí, giới quan sát nước ngoài khi nhìn vào công cuộc phục hồi kinh tế của Việt Nam sau thời gian chống lại dịch bệnh COVID-19. Năm 2022 có nhiều dấu ấn và trở thành bước đà quan trọng hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.