Vĩnh Phúc: Xác minh tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực núi Đinh

Cường Ngô |

Tổ công tác do Công an tỉnh Vĩnh Phúc thành lập đã có đợt kiểm tra, xác minh việc khai thác, vận chuyển đất san lấp và thay đổi hiện trạng đất tại núi Đinh, núi Đúng (xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Có hay không việc khai thác đất ở Tam Dương

Mới đây, dư luận phản ánh về tình trạng khai thác đất, làm thay đổi hiện trạng đất tại khu vực núi Đinh, núi Đúng (khu vực giáp ranh thành phố Vĩnh Yên - huyện Tam Dương - huyện Bình Xuyên).

Theo phản ánh, ông Đường Ngọc Sơn được tỉnh Vĩnh Phúc giao 500 ha đất dọc quốc lộ hướng đi Tam Đảo. Diện tích đất này chủ yếu là đất lâm nghiệp, chưa được chuyển đổi, chưa có quy hoạch xây dựng nhà ở. Trong quá trình quản lý đất rừng, ông Sơn đã cho xây dựng nhà cửa, biệt thự, sân bóng, nhà xưởng cho thuê để trục lợi, làm thay đổi hiện trạng tại khu vực núi Đinh, núi Đúng.

Trước phản ánh trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 2631 ngày 10.4.2020, giao Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Tại Biên bản xác minh thực địa khu vực núi Đinh, núi Đúng vào ngày 27.4 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc do ông Phạm Văn Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường làm Tổ trưởng cho thấy, khu vực núi Đinh, núi Đúng được UBND huyện Tam Dương giao đất trồng rừng cho ông Đường Ngọc Sơn (trú tại thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương), với tổng diện tích 37,7ha.

Theo Công an, khu vực núi Đinh, núi Đúng không có hiện tượng khai thác đất. Ảnh: Cường Ngô
Theo Công an, khu vực núi Đinh, núi Đúng không có hiện tượng khai thác đất. Ảnh: Cường Ngô
Theo Công an, khu vực núi Đinh, núi Đúng không có hiện tượng khai thác đất. Ảnh: Cường Ngô
Theo Công an, khu vực núi Đinh, núi Đúng không có hiện tượng khai thác đất. Ảnh: Cường Ngô
Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực núi Đinh, núi Đúng không có hiện tượng khai thác đất. Ảnh: Cường Ngô

Trong đó, 20ha tại khu vực núi Đinh đã được UBND huyện Tam Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đường Ngọc Sơn ngày 11.5.1999. Sau đó, ông Sơn đã chuyển nhượng cho một cá nhân khác với diện tích 12ha.

Khu vực núi Đúng, UBND huyện Tam Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đường Ngọc Sơn ngày 19.1.2004 với diện tích 17ha.

Tại thời điểm kiểm tra của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực núi Đinh không có hoạt động khai thác, vận chuyển đất ra ngoài. Trên núi có một đường đất chiều rộng khoảng 5m, chiều dài khoảng 3km chạy từ chân núi lên đỉnh núi. Phía trên núi có xây 3 bể chứa nước.

Khu vực núi Đúng, thời điểm kiểm tra không có hoạt động khai thác, san gạt đất. Dưới chân núi Đúng, chủ cơ sở là ông Đường Ngọc Sơn xây dựng 2 sân bóng đá có diện tích 10.000m2 và xây dựng một dãy nhà cấp 4 có diện tích khoảng 200m2 dùng để sinh hoạt hàng ngày.

Biên bản kiểm tra hiện trạng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Cường Ngô
Biên bản kiểm tra hiện trạng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Cường Ngô

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu ông Đường Ngọc Sơn làm tốt công tác quản lý đất đai đã được nhà nước giao đất để trồng rừng, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về Luật Khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng. Không hoạt động khai thác, vận chuyển, san gạt đất làm thay đổi, biến dạng địa hình tại khu vực núi Đinh, núi Đúng xã Kim Long, huyện Tam Dương.

Sở Tài nguyên - Môi trường Vĩnh Phúc nói gì?

Trao đổi với Lao Động, ông Đường Ngọc Sơn cho biết, trong quá trình làm việc với tổ công tác, ông đã cung cấp các tài liệu văn bản nhà nước như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01746; quyết định số 169 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi hơn 116ha đất thuộc phường Liên Bảo, xã Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên (giờ là phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên), giấy chứng nhận hộ ông Đường Ngọc Sơn được quyền sử dụng 200.000m2 đất tại khu vực núi Đinh… và một số giấy tờ khác.

"Tổ công tác làm việc khách quan và kết luận gia đình tôi không có hoạt động khai thác, vận chuyển san lấp, làm thay đổi hiện trạng đất”, ông Sơn nói và cho hay, trong quá trình quản lý đất rừng, ông có làm hai sân bóng. Ông khẳng định “sẽ phá bỏ, trả lại nguyên trạng phần đất này nếu tổ công tác yêu cầu”.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Tuệ Minh – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho hay Sở đang tổng hợp nhân sự, thành lập tổ công tác trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xác minh sự việc nêu trên.

"Khu vực này tương đối phức tạp, cần có một tổ công tác và một tổ giúp việc, làm căn cơ từng việc một, vấn đề nào đúng, vấn đề nào sai, xử lý thế nào thì trong quá trình kiểm tra, xác minh mới ra được. Tổ công tác có đại diện của nhiều ban ngành liên quan, làm việc khách quan, công tâm”, ông Minh nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hoài Đức sắp lên quận, loạt vi phạm về trật tự xây dựng xử lý thế nào?

Cường Ngô - Phan Anh |

Về những vi phạm trật tự xây dựng huyện Hoài Đức, cụ thể là xã Song Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho rằng, huyện đã có quyết định cưỡng chế và đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện. Nếu người vi phạm không chịu tháo dỡ thì máy móc sẽ dỡ hết, thiệt hại người vi phạm chịu trách nhiệm.

Phát hiện số lượng lớn cát được tập kết nghi khai thác trái phép

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc khai thác cát trái phép làm đường nông thôn mới, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu, và phát hiện thêm 1 doanh nghiệp vi phạm và 1 bãi cát vô chủ...

Chính quyền xã phủ nhận "bảo kê" sai phạm đất: "Sai đến đâu, xử lý đến đó"

Cường Ngô - Phan Anh |

Địa bàn xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hoài Đức sắp lên quận, loạt vi phạm về trật tự xây dựng xử lý thế nào?

Cường Ngô - Phan Anh |

Về những vi phạm trật tự xây dựng huyện Hoài Đức, cụ thể là xã Song Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho rằng, huyện đã có quyết định cưỡng chế và đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện. Nếu người vi phạm không chịu tháo dỡ thì máy móc sẽ dỡ hết, thiệt hại người vi phạm chịu trách nhiệm.

Phát hiện số lượng lớn cát được tập kết nghi khai thác trái phép

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc khai thác cát trái phép làm đường nông thôn mới, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu, và phát hiện thêm 1 doanh nghiệp vi phạm và 1 bãi cát vô chủ...

Chính quyền xã phủ nhận "bảo kê" sai phạm đất: "Sai đến đâu, xử lý đến đó"

Cường Ngô - Phan Anh |

Địa bàn xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.