Vĩnh Phúc: UBND tỉnh vào cuộc xử lý, "đất tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành

Khương Duy - Kim Nhung |

Trước phản ánh của báo chí về tình tình trạng "đất tặc" lộng hành trên địa bàn, hồi cuối tháng 10.2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện vào cuộc xử lý tình trạng khai thác đất trái phép, sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất trên địa bàn song hoạt động sai trái này vẫn diễn ra tấp nập, công khai, đặc biệt là sự không hề bị kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Ngày 30.10.2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra công văn gửi các sở ngành và UBND huyện về việc điều tra, thanh kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác đất trái phép, sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong những ngày (từ 10 đến 12.11.2020) hàng chục xe tải, máy múc vẫn liên tục đào bới, vận chuyển đất công khai tại khu vực thuộc địa bàn phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) quản lý.

Cảnh múc và vận chuyển đất diễn ra công khai; cả vùng đất lớn được đào bới lởm chởm, bụi bay mù mịt nhưng không bị cơ quan chức năng nào giám sát.
Cảnh múc và vận chuyển đất diễn ra công khai; cả vùng đất lớn được đào bới lồi lõm, bụi bay mù mịt nhưng không bị cơ quan chức năng nào giám sát, kiểm tra xử lý. Hình ảnh ghi nhận lúc 9h ngày 12.11.2020

Quan sát xe tải có biển số 88C 175.67 treo logo Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô, sau khi được múc đầy thùng từ một bãi đất trống, đoàn xe bắt đầu di chuyển về phía trung tâm thành phố Vĩnh Yên.

Dù di chuyển với vận tốc khá nhanh và gây bụi mù mịt, thậm chí có dấu hiệu vận chuyển quá khổ quá tải, cả đoàn xe vẫn thoải mái đi ngang lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thậm chí còn chạy ngang cả UBND tỉnh Vĩnh Phúc mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Đoàn xe chở đất gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng.
Đoàn xe chở đất gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng.

Kỳ lạ hơn nữa, trước tình trạng đào đất và vận chuyển diễn ra rầm rộ, công khai trên địa bàn mình phụ trách, ông Hà Thanh Hùng – Chủ tịch UBND phường Khai Quang vẫn “chưa nắm rõ tình hình và sẽ cho kiểm tra” khi được PV Báo Lao Động cung cấp thông tin, bằng chứng.

Ông Hùng cũng khẳng định trên địa bàn chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác đất. Như vậy, việc khai thác đất mà phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại được có dấu hiệu của việc khai thác trái phép, là hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng.

Dự án Bắc Đầm Vạc nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Anh
Dự án Bắc Đầm Vạc đang được san lấp.

Sau khi dễ dàng vượt qua lực lượng chức năng, xe tải có biển số 88C 175.67 cũng nhiều chiếc khác dừng và đổ đất xuống dự án Bắc Đầm Vạc do Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia làm chủ đầu tư. Dự án này có diện tích 530.839,2 m2, đang được san lấp mặt bằng.

Công văn số 8222/UBND-NN4 ngày 30.10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh làm rõ những tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác đất trái phép và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên chỉ đạo đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý ngay những tổ chức, cá nhân khai thác đất trái phép; sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất... theo đúng quy định.

Dự án Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc (phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 ngày 29.7.2010 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào ngày 30.6.2020), với tính chất là trung tâm dịch vụ công cộng và nhà ở đô thị, không gian cây xanh, mặt nước phía Bắc Đầm Vạc, phục vụ nhu cầu nhà ở, dịch vụ thương mại và sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, khu vực phía Bắc Đầm Vạc biến thành "đại công trường".

Trao đổi với Lao Động, người dân địa phương cho biết, khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc thi công được gần năm nay. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe tải chở đất đi vào công trường để làm dự án. Những chiếc xe chở đất chạy rầm rầm, bụi trên xe bay tứ tung, không được che chắn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Khương Duy - Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Lấp hồ làm khu đô thị Bắc Đầm Vạc?

Nhóm PV |

Những ngày qua, dư luận ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) bức xúc trước tình trạng một số doanh nghiệp “đua nhau” làm khu đô thị ở Bắc Đầm Vạc và khu vực lân cận, rồi chia lô bán nền, san lấp hồ khiến diện tích Đầm Vạc và các hồ lân cận ngày càng bị thu nhỏ, phá vỡ cảnh quan môi trường sinh thái.

Dự án Bắc Đầm Vạc: Chủ đầu tư tự ý làm hạ tầng trên đất chưa bồi thường

Cường Ngô - Phan Anh |

Hơn 1.000m2 đất nông nghiệp chưa nhận tiền đền bù, chưa bàn giao mặt bằng, nhưng đã bị chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia san lấp, hư hỏng hoàn toàn thành quả lao động trên đất, để làm dự án khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc; điều này khiến người dân rất bức xúc.

Phóng viên VTV bị vây đánh bởi băng nhóm "đất tặc"

ĐÌNH VĂN |

Thông  báo cho chính quyền xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), thường trú tại tỉnh Kon Tum bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Vĩnh Phúc: Lấp hồ làm khu đô thị Bắc Đầm Vạc?

Nhóm PV |

Những ngày qua, dư luận ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) bức xúc trước tình trạng một số doanh nghiệp “đua nhau” làm khu đô thị ở Bắc Đầm Vạc và khu vực lân cận, rồi chia lô bán nền, san lấp hồ khiến diện tích Đầm Vạc và các hồ lân cận ngày càng bị thu nhỏ, phá vỡ cảnh quan môi trường sinh thái.

Dự án Bắc Đầm Vạc: Chủ đầu tư tự ý làm hạ tầng trên đất chưa bồi thường

Cường Ngô - Phan Anh |

Hơn 1.000m2 đất nông nghiệp chưa nhận tiền đền bù, chưa bàn giao mặt bằng, nhưng đã bị chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sông Hồng Hoàng Gia san lấp, hư hỏng hoàn toàn thành quả lao động trên đất, để làm dự án khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc; điều này khiến người dân rất bức xúc.

Phóng viên VTV bị vây đánh bởi băng nhóm "đất tặc"

ĐÌNH VĂN |

Thông  báo cho chính quyền xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), thường trú tại tỉnh Kon Tum bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.