Vĩnh Phúc: Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA

Nhóm PV |

Thời gian qua, một nhóm đất tặc công khai "móc ruột" khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng cả nghìn tỉ vốn ODA. Đáng nói, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và ban quản lý dự án này đều cho rằng, trách nhiệm không phải của mình.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: "Đất tặc" công khai "móc ruột" dự án ODA

Nhóm PV |

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, không chỉ có những quả đồi tự nhiên bị công khai san bằng, dự án sử dụng vốn OVA cũng bị các nhóm “đất tặc” ngang nhiên “móc ruột”. Sau thời gian dài thâm nhập, phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại được quá trình một khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA (tổng mức đầu tư 4.815 tỉ đồng) bị một nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác trái phép.

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.

Khai thác đất trái phép ở Vĩnh Phúc: Chính quyền "bận", đất tặc lộng hành

Cường Ngô - Tuấn Anh |

Mặc dù, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý nạn khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tình trạng "đất tặc" vẫn lộng hành như thách thức các cơ quan pháp luật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: "Đất tặc" công khai "móc ruột" dự án ODA

Nhóm PV |

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, không chỉ có những quả đồi tự nhiên bị công khai san bằng, dự án sử dụng vốn OVA cũng bị các nhóm “đất tặc” ngang nhiên “móc ruột”. Sau thời gian dài thâm nhập, phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại được quá trình một khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA (tổng mức đầu tư 4.815 tỉ đồng) bị một nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác trái phép.

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.

Khai thác đất trái phép ở Vĩnh Phúc: Chính quyền "bận", đất tặc lộng hành

Cường Ngô - Tuấn Anh |

Mặc dù, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý nạn khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tình trạng "đất tặc" vẫn lộng hành như thách thức các cơ quan pháp luật.