Vĩnh Phúc: Ai sở hữu những biệt thự bạc tỉ mọc trái phép?!

Tuấn Anh - Minh Quân |

Dù Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc, công bố danh sách chủ của nhiều biệt thự trái phép trên đất rừng tại phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) và yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý, loạt sai phạm mới vẫn tiếp tục rầm rộ mọc lên như thách thức các cơ quan pháp luật.

Danh tính loạt "đại gia" đứng sau những biệt thự xây dựng trái phép

Như Lao Động đã thông tin, trước sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, hàng loạt căn biệt thự nguy nga, tráng lệ và các công trình nhà ở kiên cố đã mọc lên tại khu vực phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Trước thực trạng trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc và ra Kết luận số 38/KL-TTr vào ngày 2.4.2019. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc xác định, nguồn gốc đất xây dựng của các căn biệt thự này là do các cá nhân gồm: Trần Văn Tính, Võ Ất, Hà Đức Phượng, Nguyễn Đức Văn, Hoàng Hữu Hà, Dương Đức Lai... sau khi được Công ty TNHH Kim Long giao đất trồng cây ăn quả đã tự ý bán, chuyển nhượng trái pháp luật cho nhiều người khác.

Quá trình này đã hình thành 37 trường hợp sử dụng đất, trong đó có 27 cá nhân đã tự chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng công trình trái pháp luật trên đất, 10 cá nhân sau khi nhận chuyển nhượng đất hiện trạng trồng cây ăn quả và cây lâu năm.

Đặc biệt, trong số 27 cá nhân tự chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên đất có 07 cá nhân đã xây dựng biệt thự.

Cận cảnh loạt biệt thự xây dựng trái phép. Ảnh: Tuấn Anh
Cận cảnh loạt biệt thự xây dựng trái phép. Ảnh: Tuấn Anh

7 cá nhân đã xây dựng biệt thự gồm ông Dương Ngọc Khuyến (phường Liên Bảo, Vĩnh Yên) xây dựng nhà 01 tầng, diện tích sàn khoảng 150m2; ông Trịnh Ngọc Tú (phường Liên Bảo - Vĩnh Yên) xây nhà 02 tầng với diện tích xây dựng 276m2; ông Trịnh Hoài Sơn (phường Đồng Tâm - Vĩnh Yên) xây dựng nhà 02 tầng, diện tích 250m2.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Tùng (xã Bạch Lưu - Sông Lô) xây dựng nhà 02 tầng, diện tích 250m2; ông Lê Quý Năm (xã Nhạo Sơn - Sông Lô) xây dựng nhà 02 tầng, diện tích 250m2; ông Nguyễn Tiến Lượng (phường Khai Quang, Vĩnh Yên) xây dựng nhà 02 tầng, diện tích sàn 250m2", ông Kiều Kim Liên (phường Ngô Quyền - Vĩnh Yên) xây dựng nhà ở 01 tầng diện tích 200m2, 1 nhà kho diện tích 150m2 và 1 nhà cho công nhân ở diện tích khoảng 200m2.

Những căn biệt thự bề thế xa hoa được hoàn thiện trong thời gian dài. Ảnh: Tuấn Anh
Những căn biệt thự bề thế xa hoa được hoàn thiện trong thời gian dài nhưng không hề bị ngăn cản. Ảnh: Tuấn Anh

Đáng nói, có 2 cá nhân là ông Đinh Văn Phúc và ông Nguyễn Văn Nho được UBND phường Liên Bảo giao thầu diện tích mỗi người 10.000m2. Liên quan đến diện tích đất giao cho 2 cá nhân này, UBND phường Liên Bảo báo cáo giải trình: Nguồn gốc diện tích đất của 02 cá nhân sử dụng trên thuộc phạm vi đất Nhà nước giao cho Công ty TNHH Kim Long sử dụng, do Công ty TNHH Kim Long chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng nên UBND phường đã quản lý và giao thầu cho 02 hộ gia đình trên.

Càng thanh tra, sai phạm càng nhiều

Dù Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên sau khi đơn vị này ban hành Kết luận thanh tra, sai phạm xây dựng tại phường Liên Bảo không những không giảm bớt mà còn có dấu hiệu tăng nhanh.

Từ ngày 01.7.2014 (thời điểm UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các trường hợp phạm về lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép...) đến ngày 2.4.2019 (thời điểm Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc ra kết luận về công tác quản lý sử dụng đất đai, xử lý các trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên địa bàn phường Liên Bảo), phường Liên Bảo đã để phát sinh thêm 12 trường hợp.

Thời điểm đó, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân thuộc UBND thành phố, UBND phường Liên Bảo qua các thời kỳ về những sai phạm liên quan đến trách nhiệm trong quản lý đất đai thuộc thẩm quyền để kiểm điểm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định của Đảng.

Số lượng biệt thự, công trình sai phạm tăng vọt sau khi Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc. Ảnh: Phan Anh
Số lượng biệt thự, công trình sai phạm tăng vọt sau khi Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc. Ảnh: Tuấn Anh

Tuy nhiên từ thời điểm Thanh tra tỉnh ban hành kết luận (2.4.2019) đến nay, số lượng công trình sai phạm không nằm trong phạm vi 12 trường hợp gia tăng. Qua quan sát có thể dễ dàng nhận thấy, biệt thự, nhà ở và các công trình trái phép mọc lên san sát.

Tại thời điểm ngày 11.3.2021, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, một số công trình vẫn đang gấp rút hoàn thiện dù trước đó, một số hạng mục công trình tại đây từng bị chính quyền tổ chức tháo dỡ.

Tuấn Anh - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Mặc đất tặc "móc ruột" dự án ODA ở Vĩnh Phúc, các bên thoái thác trách nhiệm

Nhóm PV |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đất tặc" móc ruột dự án ODA trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong khi Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đang đá quả bóng trách nhiệm cho nhau, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên quy thêm trách nhiệm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải tỏa "làng biệt thự" trái phép

Lưu Hoàng |

Hàng chục công trình trái phép trên đất lâm nghiệp hình thành kiểu "làng biệt thự" tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhanh chóng giải tỏa.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mặc đất tặc "móc ruột" dự án ODA ở Vĩnh Phúc, các bên thoái thác trách nhiệm

Nhóm PV |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đất tặc" móc ruột dự án ODA trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong khi Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đang đá quả bóng trách nhiệm cho nhau, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên quy thêm trách nhiệm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải tỏa "làng biệt thự" trái phép

Lưu Hoàng |

Hàng chục công trình trái phép trên đất lâm nghiệp hình thành kiểu "làng biệt thự" tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhanh chóng giải tỏa.