Việc xử lý nguồn nhà ở tái định cư dôi dư vẫn là bài toán khó

Bảo Chương |

Trong khi nhà ở xã hội ngày càng giảm nguồn cung, không đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở của người dân, thì hàng nghìn căn nhà tái định cư lại bị bỏ hoang hàng chục năm, gây lãng phí trầm trọng. Việc chuyển nhà tái định cư sang nhà ở thương mại để bán cũng vướng nhiều vấn đề.

Thực trạng dư thừa nguồn nhà ở phục vụ tái định cư

Ngay Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là mảnh đất vàng, nhiều doanh nghiệp khao khát có được để triển khai dự án thì hàng chục nghìn căn hộ tái định cư xây dựng trên khu đất rộng hơn 38 ha đã xong nhưng không ai về ở. Trong 9 năm qua, khu căn hộ tái định cư này 3 lần được mang ra đấu giá một phần nhưng đều không có người mua.

Hiện nay, tình trạng xuống cấp tại các chung cư này ngày càng trầm trọng, nên mỗi năm TPHCM vẫn đang phải chi hơn 70 tỉ đồng để bảo trì. Nghịch lý là cách đó không xa, những căn hộ thương mại do tư nhân đầu tư bán lên đến 150- 200 triệu đồng/m2.

Và không chỉ có ở Thủ Thiêm, thực trạng dư thừa nguồn nhà ở phục vụ tái định cư do người dân không có nhu cầu sử dụng ở nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố cũng rất nhiều. Do đó, đã có nhiều chủ đầu tư dự án tái định cư đang muốn xin chuyển sang nhà ở thương mại để bán.

Theo báo cáo từ Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM cho thấy một thực trạng - đó là khi thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, phía Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) nhận thấy có rất nhiều dự án được bố trí một phần hoặc toàn bộ dự án để phục vụ tái định cư hoặc bán lại cho thành phố để phục vụ tái định cư.

Cụ thể, chung cư tái định cư lô F khu dân cư Phú Xuân (Nhà Bè), khu nhà ở Z756 đường Ba Tháng Hai do CTCP Hà Đô làm chủ đầu tư…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các quận huyện qua rà soát đã báo cáo Sở Xây dựng việc các địa phương không còn nhu cầu tái định cư và đề nghị cho nhà đầu tư được chuyển một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà hoặc đất sang nhà ở thương mại.

Cần xem xét lại sự phù hợp của việc chuyển đổi

Vấn đề đang đặt ra một câu hỏi - đó là cần xem xét lại sự phù hợp của việc chuyển đổi này.

Trường hợp thứ nhất là đối với đất có nguồn gốc được bồi thường từ ngân sách nhà nước, hoặc quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư (không qua đấu giá, đấu thầu) để thực hiện nhu cầu an sinh, do đó việc chuyển mục đích sang nhà ở thương mại là sai mục đích.

Trường hợp thứ hai, đối với các khu đất có nguồn gốc từ việc nhà đầu tư tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không phải là trường hợp Nhà nước giao đất không qua đấu giá, đấu thầu), nhưng khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã quy định nhà đầu tư phải dùng một phần, hoặc toàn bộ của dự án bố trí tái định cư.

Trong khi đó, thời gian tới, TPHCM triển khai nhiều dự án lớn, nhu cầu tái định cư rất lớn, do đó vẫn có quan điểm cho rằng, giữ lại quỹ nhà tái định cư là cần thiết.

Từ những vấn đề thực tế phát sinh nói trên, trong báo cáo của Tổ công tác, Sở KHĐT TPHCM đã có kiến nghị đối với các dự án có nguồn gốc được bồi thường từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư, không chấp nhận chuyển qua nhà ở thương mại, trường hợp cho chuyển phải thu hồi và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với các dự án có nguồn gốc đất nhà đầu tư tự bồi thường và đến nay nhà đầu tư vẫn chưa kinh doanh tại các phần đất có mục tiêu tái định cư, trường hợp thành phố không có nhu cầu và được chấp thuận cho chuyển qua nhà ở thương mại, xem xét thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), hay phải bán đấu giá quyền mua quỹ nhà, đất với giá bảo toàn vốn.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Ngóng chờ cải tạo nhà tái định cư xuống cấp sau đề nghị của Bộ Xây dựng

Tùng Giang |

Sau khi nắm thông tin Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng một số nhà ở tái định cư đang xuống cấp nghiêm trọng, người dân sống tại các dự án này cho biết, họ mong chờ từng ngày công trình được cải tạo để sớm an cư.

Sống mòn trong những công trình tái định cư xuống cấp ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Từng mảng tường bong tróc, bậc cầu thang bị nứt gãy theo vệt dài, trong khi đó, khu vực hầm xe bị thấm nước và bốc mùi ẩm mốc đang là thực trạng tại nhiều dự án nhà tái định cư ở Hà Nội.

Khu tái định cư 38ha ở TPHCM treo hơn 20 năm được khởi công

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Ngày 29.12, UBND Quận 12 chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư 38ha ở phường Tân Thới Nhất (Quận 12, TPHCM) sau hơn 20 năm vướng mắc đền bù giải tỏa. Dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất với quy mô 38 ha, vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng. Dự kiến khu vực này đi vào hoạt động sẽ là nơi an cư cho khoảng 30.000 người dân.

Loạt biển khủng của Hà Nội và siêu biển số ngũ quý 1 sẽ có trong phiên 12.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 12.1, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số siêu khủng của Hà Nội như: 30L-119.87; 30K-658.66; 30K-938.88; 30L-020.02;...

Trao cần câu cho người lao động khuyết tật ở Trà Vinh

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Nhiều lao động khuyết tật được doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhận vào làm công nhân, đã góp phần giúp những lao động yếu thế có việc làm, thu nhập ổn định và tự tin hòa nhập xã hội. Trung tuần tháng 1.2024, phóng viên Báo Lao Động có dịp đến thăm hoạt động sản xuất và có buổi trò chuyện xung quanh chủ đề chăm lo người lao động khuyết tật tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) - nơi có 10 lao động là người khuyết tật đang tự tin làm việc với thu nhập trung bình trên 7,8 triệu đồng/tháng.

Tín dụng cho lĩnh vực bất động sản cần trúng và đúng

Minh Ánh |

Gặp áp lực trong huy động nguồn vốn, các doanh nghiệp bất động sản đang lún sâu vào nguồn tín dụng từ các ngân hàng. Trong khi đó, các chuyên gia khuyến nghị, vốn tín dụng ngân hàng cần cấp đúng và trúng cho đối tượng để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh.

Hiện trạng 2 khu đất chuyển nhượng sai khiến cựu lãnh đạo Resco vướng lao lý

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Theo kết luận điều tra xác định, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) chuyển nhượng 2 mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng, Quận 11 không thông qua đấu giá, không đúng với chỉ đạo của UBND TPHCM, dẫn đến thất thoát tại thời điểm chuyển nhượng 2 mặt bằng là gần 4 tỉ đồng.

Người dân "sốc" khi biết 6 tuyến buýt ở Hà Nội có thể phải dừng khai thác

Tô Thế |

Người dân tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin Sở GTVT Hà Nội đề xuất dừng khai thác 6 tuyến buýt. Một số người bày tỏ "tăng không tăng mà lại dừng".

Ngóng chờ cải tạo nhà tái định cư xuống cấp sau đề nghị của Bộ Xây dựng

Tùng Giang |

Sau khi nắm thông tin Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng một số nhà ở tái định cư đang xuống cấp nghiêm trọng, người dân sống tại các dự án này cho biết, họ mong chờ từng ngày công trình được cải tạo để sớm an cư.

Sống mòn trong những công trình tái định cư xuống cấp ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Từng mảng tường bong tróc, bậc cầu thang bị nứt gãy theo vệt dài, trong khi đó, khu vực hầm xe bị thấm nước và bốc mùi ẩm mốc đang là thực trạng tại nhiều dự án nhà tái định cư ở Hà Nội.

Khu tái định cư 38ha ở TPHCM treo hơn 20 năm được khởi công

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Ngày 29.12, UBND Quận 12 chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư 38ha ở phường Tân Thới Nhất (Quận 12, TPHCM) sau hơn 20 năm vướng mắc đền bù giải tỏa. Dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất với quy mô 38 ha, vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng. Dự kiến khu vực này đi vào hoạt động sẽ là nơi an cư cho khoảng 30.000 người dân.