Việc người Trung Quốc núp bóng mua nhà, Bộ Xây dựng nói gì?

T.CHÍ |

Trước câu hỏi của báo chí về thời gian gần đây có xuất hiện người Trung Quốc núp bóng đầu tư nhà, đất tại Việt Nam, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, Bộ này không quản lý về đầu tư nước ngoài, dù là đầu tư của người Trung Quốc hay nước nào khác.

Tại họp báo thường kỳ quý 3 Bộ Xây dựng diễn ra chiều 30.9, trả lời câu hỏi về việc người Trung Quốc đầu tư mua nhà, đất tại Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Ninh – Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)- cho biết, theo thống kê đến thời điểm hiện nay, có khoảng gần 3.000 tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.

Cụ thể, có 944 tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận, được cơ quan Việt Nam công nhận. Còn lại, 2034 người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà Việt nam.

Về mặt pháp lý, ông Ninh cho nói, Luật Nhà ở, Nghị định 99, thông tư 19 quy định rất rõ khu vực nào được mua, đối tượng nào được mua, điều kiện được mua, chỉ vướng mắc thời gian qua là khu vực an ninh quốc phòng, có địa phương chưa được công bố rõ ràng.

“Trong Nghị định 99 nêu rõ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các địa phương công bố rõ ràng khu vực này (khu vực đất không ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng để người nước ngoài được phép mua nhà- PV).

Hiện nay Bộ Xây dựng có văn bản trả lời, đôn đốc các tỉnh, tỉnh nào còn vướng làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an công bố cho rõ, chứ thẩm quyền công bố cho rõ. Hiện nay rất nhiều tỉnh Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An…đã công bố khu vực an ninh quốc phòng, chỗ nào người nước ngoài được phép mua nhà rồi. Còn các địa phương còn vướng mắc, chúng tôi đề nghị làm việc với bộ Quốc phòng, bộ Công an”, ông Ninh nói.

Trả lời trực tiếp câu hỏi, ông Ninh nói: Về đầu tư nước ngoài, người Trung Quốc núp bóng đầu tư đề nghị hỏi Bộ Kế hoạch đầu tư. Quản lý đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đầu tư nước ngoài dù người Trung Quốc, Hàn Quốc, hay nước nào nữa thì thuộc trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, Ngày 19.9, tại buổi tiếp xúc của đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng, cử tri Ngô Minh Hồng cho rằng, người Trung Quốc đứng tên đất ven biển Đà Nẵng là một thực trạng đáng lo ngại.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP. Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề người Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP. Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề người Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh

Trả lời vấn đề này, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngTP.Đà Nẵng cho biết dọc các khu đô thị ven biển thuộc khu vực Sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn) hiện có 246 lô đất. Trong số này có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Trước đây, giấy chứng nhận quyền sử dụng những lô đất này được cấp cho cho người Việt Nam chứ không phải người Trung Quốc. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác làm ăn, người Trung Quốc góp vốn, đóng cổ phần nên người Trung Quốc được đứng tên”, ông Hùng nói.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum: Ngụy tạo bằng thuốc diệt chuột

Nhóm Phóng viên |

Theo Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng sản xuất ma túy ở Kon Tum do người Trung Quốc điều hành được ngụy trang bằng việc sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Vụ người Trung Quốc sản xuất ma tuý ở Kon Tum: Có đối tượng vừa mới ra tù

Nhóm phóng viên |

Trong số 7 đối tượng bị công an Việt Nam bắt giữ, có đối tượng có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc, mới được ra tù.

Khởi tố bị can 5 người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn"

H.VINH |

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tháng đối với 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam liên quan đến vụ nhóm người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum: Ngụy tạo bằng thuốc diệt chuột

Nhóm Phóng viên |

Theo Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng sản xuất ma túy ở Kon Tum do người Trung Quốc điều hành được ngụy trang bằng việc sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Vụ người Trung Quốc sản xuất ma tuý ở Kon Tum: Có đối tượng vừa mới ra tù

Nhóm phóng viên |

Trong số 7 đối tượng bị công an Việt Nam bắt giữ, có đối tượng có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc, mới được ra tù.

Khởi tố bị can 5 người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn"

H.VINH |

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tháng đối với 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam liên quan đến vụ nhóm người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn".