Vi phạm ở khu đô thị 5.000 tỉ: Dân đề nghị được giữ phần cơi nới sau nhà

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhNhiều hộ dân ở Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho phép được giữ nguyên hiện trạng bộ phận công trình sau nhà trên diện tích 30m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND TP.Hạ Long vừa nhận được đơn của các hộ dân ở các lô A2, A3, A4, A5 thuộc Khu đô thị Monbay – tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, trong đó đề nghị UBND phường Hồng Hải tổ chức buổi làm việc chung với các hộ dân để phổ biến chủ trương cho các hộ dân được biết, đồng thời để các hộ dân đề đạt ý kiến, nguyện vọng.

Các hộ dân cũng đề nghị được giữ nguyên hiện trạng bộ phận công trình sau nhà trên diện tích 30m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì trước đây không có hướng dẫn chung nên các hộ đã tự ý xây dựng tường cao thêm và lợp mái tôn, mái kính, tấm gác chịu lực... trên phần diện tích này.

Các hộ dân đề nghị được nguyên hiện trạng bộ phận công trình sau nhà trên diện tích 30m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các hộ dân đề nghị được nguyên hiện trạng bộ phận công trình sau nhà trên diện tích 30m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
UBND TP.Hạ Long giao UBND phường Hồng Hải chủ trì cùng Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long, Công ty TNHH HDMON Hạ Long – chủ đầu tư Khu đô thị Monbay – làm việc với các hộ dân về các nội dung mà các hộ dân đề xuất; thời hạn thực hiện xong trước ngày 31.10.2021.

Hiện, UBND TP.Hạ Long đang giao Công ty TNHH HDMON Hạ Long phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố để đề xuất giải pháp tổng thể giải quyết các vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại Khu đô thị Monbay, trong đó có nội dung về việc xây dựng tại phần đất 30m2 phía sau của các hộ dân.

Ngay sau khi có phương án được phê duyệt, UBND TP.Hạ Long sẽ tổ chức công bố công khai để các hộ dân được biết, thực hiện.

Có hộ vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu, nhưng khá nhiều hộ xây thêm phần diện tích 30m sau nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Có hộ vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu, nhưng khá nhiều hộ xây thêm phần diện tích 30m sau nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu đô thị Monbay rộng 17,89ha, nằm ở vị trí đắc địa ở phường Hồng Hải, phía trước là vịnh Hạ Long, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, được hoàn thành vào năm 2018. Khu đô thị này gồm 311 căn hộ liền kề, 77 căn nhà mặt phố thương mại, 24 biệt thự đơn lập và 30 biệt thự song lập.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh về việc người dân ở khu đô thị này suốt nhiều năm qua tự ý cơi nới, nâng tầng nhà của mình, khiến khu đô thị hạng sang, nằm ở trung tâm Hạ Long, ngày càng xộc xệch, nhếch nhác.

Đặc biệt, khoảng sân phía sau (rộng 30m2) vẫn nằm trong đất của các chủ hộ, nhưng theo quy hoạch thì không được xây bất cứ gì trên đó. Tuy nhiên, rất nhiều người đã cho xây kiên cố, có nhà có lên 2 tầng. Do tự ý và tùy ý làm, nên mỗi nhà làm một kiểu, khiến cái thò, cái thụt, cái thấp, cao…

Ngoài ra, theo thiết kế, nhà mặt phố và nhà liền kề có 5,5 tầng và chủ đầu tư bàn giao cho người dân nhà khung thô đúng theo thiết kế được duyệt. Nhưng đến nay, nhiều nhà đã được cơi nơi, nâng tầng. Tại khu nhà biệt thự, cũng xảy ra tình trạng vi phạm về xây dựng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đua nhau cơi nới, nâng tầng ở khu đô thị hạng sang trung tâm Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu đô thị Monbay Hạ Long – một trong những khu đô thị hạng sang giữa trung tâm Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do rất nhiều chủ các biệt thự, nhà liền kề cơi nới, nâng tầng trái phép. Sai phạm đã xảy ra từ nhiều năm qua và đến giờ những sai phạm về quy hoạch ở khu đô thị này vẫn tiếp diễn.

Khởi công xây dựng khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 24.10, 4 dự án với tổng số vốn hơn 12 tỉ USD đã được khởi công xây dựng tại 5 thành phố, thị xã của Quảng Ninh. Trong số này có Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có vốn đầu tư trên 232.000 tỉ đồng (khoảng 10 tỉ USD).

Khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có một mặt nằm bên bờ vịnh Hạ Long, một mặt giáp với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10 tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đua nhau cơi nới, nâng tầng ở khu đô thị hạng sang trung tâm Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu đô thị Monbay Hạ Long – một trong những khu đô thị hạng sang giữa trung tâm Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do rất nhiều chủ các biệt thự, nhà liền kề cơi nới, nâng tầng trái phép. Sai phạm đã xảy ra từ nhiều năm qua và đến giờ những sai phạm về quy hoạch ở khu đô thị này vẫn tiếp diễn.

Khởi công xây dựng khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 24.10, 4 dự án với tổng số vốn hơn 12 tỉ USD đã được khởi công xây dựng tại 5 thành phố, thị xã của Quảng Ninh. Trong số này có Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có vốn đầu tư trên 232.000 tỉ đồng (khoảng 10 tỉ USD).

Khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có một mặt nằm bên bờ vịnh Hạ Long, một mặt giáp với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10 tới.