VEA tháo dỡ nhiều công trình sai phạm tại dự án xây dựng ở Bắc Ninh

Nhóm PV |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Hội Khoa học – Kinh tế Việt Nam (VEA) thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, tổ chức tháo dỡ các công trình không phù hợp quy hoạch được duyệt trước ngày 15.9.2020.

Tháo dỡ toàn bộ công trình xây không phép

Từ ngày 20.8, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc xuất hiện nhiều công trình sai quy hoạch, không phép tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (có địa chỉ tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) do Hội Khoa học – Kinh tế Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo đó, năm 2007, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư “Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo” cho chủ đầu tư là Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thời gian đó, Bắc Ninh có chủ trương kêu gọi nhà đầu tư về địa phương để xây trường học, phát triển giáo dục, nghiên cứu khoa học.

Trong bản quy hoạch chi tiết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, dự án này gồm 3 khu chính. Khu A là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (đơn vị thành viên của VEA) với diện tích 99.018,0 m2; khu B là các Trung tâm thuộc Hội khoa học kinh tế Việt Nam với diện tích 48.140,0 m2; khu C là Trường Cao đẳng Nghề Lý Công Uẩn với diện tích 56.858,0 m2.

 
3 tòa biệt thự mọc lên trên dự án  do VEA làm chủ đầu tư.

Ghi nhận thực tế, sau 13 năm thực hiện dự án, chỉ riêng khu A thực hiện theo quy hoạch, còn khu B xuất hiện 3 tòa nhà kiên cố có kiểu dáng biệt thự. Cũng tại khu B, hoạt động phân lô, bán nền diễn ra dưới nhiều hình thức.

Nghiêm trọng hơn, tại khu C – trong quy hoạch là để xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Lý Công Uẩn, nhưng nay đang bị một số cá nhân ngang nhiên xây dựng công trình trái phép như nhà cao tầng, bể bơi, sân bóng đá để cho thuê.

Trước những phản ánh này, ngày 25.8, Sở Xây dựng Bắc Ninh có công văn hỏa tốc gửi UBND thị xã Từ Sơn và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam về việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1964/QĐ-UBND ngày 26.11.2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, ngày 24.8.2020, Sở Xây dựng phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn, UBND phường Đình Bảng tổ chức làm việc, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của dự án Khu liên hiệp khoa học đào tạo tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra hiện trường thấy chủ đầu tư đã tự tháo dỡ một số hạng mục công trình không phù hợp quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng yêu cầu Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam thực hiện nghiêm quy định pháp luật, tổ chức tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm, không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Cụ thể, tháo dỡ ngay phần cổng, tường rào của 3 công trình tại ô KH06 (Khu B), toàn bộ các hạng mục công trình nhà 1 tầng xây dựng không phép, sai quy hoạch chi tiết được duyệt xong trước ngày 28.8.2020.

Đối với 3 hạng mục công trình cao 3-4 tầng tại lô đất ký hiệu KH06 (3 tòa nhà kiên cố có kiểu dáng biệt thự - PV) xây dựng khi chưa được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải tổ chức lập phương án khắc phục trình cơ quan có thẩm quyền trước ngày 30.8.2020, tự tháo dỡ bộ phận công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt xong trước ngày 15.9.2020.

Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, sau thời gian này, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam không thực hiện tháo dỡ xong các hạng mục công trình xây dựng không được cấp giấy phép xây dựng, sai quy hoạch chi tiết như yêu cầu ở trên thì UBND thị xã Từ Sơn sẽ cưỡng chế, phá dỡ; mọi kinh phí phá dỡ do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam chịu trách nhiệm chi trả.

3 tòa biệt thự vẫn được tồn tại?

Ghi nhận thực tế của phóng viên, 3 ngày qua, tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (Bắc Ninh) xuất hiện xe cần cẩu, máy xúc, nhiều công nhân thực hiện phá dỡ phần tường rào bao quanh 3 tòa biệt thự (tại khu B).

Ngoài ra, phần nhà kho, nhà xưởng, 50 căn nhà cấp 4, các sân bóng tại khu C của dự án cũng được phá dỡ.

Riêng 3 tòa nhà có kiểu dáng biệt thự tại khu B và tòa nhà kiên cố 3 tầng tại khu C vẫn tồn tại.

Một số hình ảnh phá dỡ các công trình sai phạm tại dự án của Hội Khoa học – Kinh tế Việt Nam ở Bắc Ninh:

 
 
Phần tường rào bao quanh 3 tòa nhà kiên cố kiểu dáng biệt thự được phá dỡ.
 
 
 
Các tường rào quanh sân bóng cũng được tháo dỡ.
 
 
Hiện 3 tòa biệt thự vẫn tồn tại. Sở Xây dựng Bắc Ninh yêu cầu VEA thiết lập hồ sơ thiết kế xây dựng trình Sở Xây dựng thẩm định để làm cơ sở  cấp giấy phép xây dựng đối với các hạng mục phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt xong trước ngày 15.9.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời lý do hợp thức hóa sai phạm của VEA

Nhóm PV |

Được cấp hàng chục ha đất để thực hiện dự án xây dựng Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo tại Từ Sơn (Bắc Ninh), Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) đã xây dựng hàng loạt công trình sai quy hoạch. Điều đáng nói, những sai phạm này đang được “hợp thức hóa” một cách khó hiểu bằng hàng loạt quyết định của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Vẽ dự án xây trường học trên giấy, VEA để công trình sai phạm tràn lan

Nhóm PV |

Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) từ năm 2007 - song sau 13 năm triển khai, Trường Cao đẳng Lý Công Uẩn (nằm tại khu C dự án này) vẫn chỉ nằm trên giấy.

Tỉnh Bắc Ninh ký nhiều quyết định giúp VEA hợp thức hóa sai phạm?

Nhóm PV |

Sau nhiều lần xử phạt và yêu cầu dừng thi công các công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lại ký nhiều quyết định cho phép Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEAđiều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi từ hình thức giao đất sang cho thuê đất. Dư luận đặt câu hỏi điều này có thể giúp những công trình sai phạm trở nên hợp thức hóa?

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời lý do hợp thức hóa sai phạm của VEA

Nhóm PV |

Được cấp hàng chục ha đất để thực hiện dự án xây dựng Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo tại Từ Sơn (Bắc Ninh), Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) đã xây dựng hàng loạt công trình sai quy hoạch. Điều đáng nói, những sai phạm này đang được “hợp thức hóa” một cách khó hiểu bằng hàng loạt quyết định của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Vẽ dự án xây trường học trên giấy, VEA để công trình sai phạm tràn lan

Nhóm PV |

Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) từ năm 2007 - song sau 13 năm triển khai, Trường Cao đẳng Lý Công Uẩn (nằm tại khu C dự án này) vẫn chỉ nằm trên giấy.

Tỉnh Bắc Ninh ký nhiều quyết định giúp VEA hợp thức hóa sai phạm?

Nhóm PV |

Sau nhiều lần xử phạt và yêu cầu dừng thi công các công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lại ký nhiều quyết định cho phép Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEAđiều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi từ hình thức giao đất sang cho thuê đất. Dư luận đặt câu hỏi điều này có thể giúp những công trình sai phạm trở nên hợp thức hóa?