Vẽ dự án biệt thự nghỉ dưỡng Sun Valley rồi phân lô bán nền

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) là đơn vị đại diện bán đất nền tại khu nghỉ dưỡng Sun Valley ở TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mặc dù rao bán rầm rộ biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng thực tế, toàn bộ diện tích đất rao bán vẫn là đất ở nông thôn, chưa được chuyển mục đích sử dụng sang thương mại dịch vụ.

Vẽ dự án trên đất ở nông thôn

Thời gian qua, tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm nổi lên một dự án được mang tên khu nghỉ dưỡng Sun Valley. Dự án này do Khải Hưng Corp làm đơn vị phát triển và xây dựng trên quả đồi 41ha thuộc một phần TP. Bảo Lộc và tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, dự án này được giới thiệu với quy mô 1.200 nền đất để bán. Khu biệt thự nghỉ dưỡng Sun Valley gồm nhà hàng hầm rượu vang đài phun nước, khu BBQ, Clubhouse cùng hạ tầng đi kèm rất hiện đại… Giá bán hiện tại xấp xỉ 10 triệu đồng/m2 với các nền đất có diện tích từ 250-1.000m2.

Thực tế, toàn bộ diện tích đất tại khu nghỉ dưỡng Sun Valley hiện nay vẫn là đất ở nông thôn. Trước đó, UBND huyện Bảo Lâm đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ gia đình, cá nhân, với diện tích khoảng 25 ha, từ năm 2000 đến nay. Sau này 11 hộ dân nói trên làm đơn gửi chính quyền với nội dung “hiến đất làm đường” đồng thời, hợp tác hoặc bán lại đất cho Khải Hưng Corp.

Từ đây trên các trang mạng bất động sản đồng loạt rao bán đất nền, đất biệt thự với cái gọi là “dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley” với đơn vị đứng ra chính là Khải Hưng Corp.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Văn Tuế - Chủ tịch UBND xã Lộc Quảng khẳng định, hiện trạng cái gọi là “Dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley” đến nay vẫn thuộc đất ở nông thôn, không phải đất thương mại dịch vụ. Nói về việc đất ở nông thôn có được xây biệt thự, khu nghỉ dưỡng hay không, ông Lê Văn Tuế cho biết theo quy định, người dân chỉ được xây dựng nhà ở riêng lẻ…

"Trên địa bàn không có một dự án khu nghỉ dưỡng, một dự án bất động sản nào. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin các dự án bất động sản trước khi mua bán" - ông Lê Văn Tuế thông tin.

Nói về việc xây dựng trên đất ở nông thôn, ông Lê Văn Tuế cho biết theo quy định, người dân chỉ được xây dựng nhà ở riêng lẻ…
Trên các diễn đàn mạng xã hội vẽ dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley là nơi hội tụ của các biệt thự, khu nghỉ dưỡng tuy nhiên, thực tế khu vực này vẫn là đất ở nông thôn. Ảnh Đỗ Nguy

Nhập nhèm đất ở nông thôn và đất thương mại dịch vụ

Liên quan đến loạt bất thường tại dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley, ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết, sau khi đối chiếu hồ sơ, các khu đất được đặt tên theo tiếng nước ngoài (khu nghỉ dưỡng Sun Valley) do các hộ gia đình, cá nhân đứng tên, ủy quyền cho các đơn vị bán hàng.

Theo ông Thành, các đơn vị này tự đặt tên cho khu đất bằng tên nước ngoài và triển khai chào bán trên mạng xã hội. Khải Hưng Corp là đơn vị được ủy quyền bán hàng.

Liên quan đến việc người dân “hiến đất làm đường”, ông Nguyễn Trung Thành giải thích thêm rằng, khi người dân có đơn xin hiến đất, tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông, sau khi xét đủ điều kiện, huyện sẽ chấp thuận và giao Phòng TNMT tham mưu ban hành quyết định thu hồi diện tích đất người dân hiến, tự nguyện trả lại đất.

Hình ảnh “vẽ” dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley được các trang bất động sản trao trên mạng. Ảnh Đỗ Nguy
Hình ảnh “vẽ” dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley được các trang bất động sản trao trên mạng. Ảnh Đỗ Nguy

Cuối cùng, diện tích đất hiến nói trên sẽ giao UBND xã quản lý và cập nhật vào hệ thống giao thông công cộng theo quy định.

Được biết vào ngày 23.11 vừa qua, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có làm việc huyện Bảo Lâm với nhiều nội dung trong đó có nêu về tình trạng phân lô tách thửa, hiến đất mở đường của các hộ gia đình, cá nhân mà báo chí phản ánh trong thời gian qua...

Thời gian qua, Lâm Đồng là địa phương nổi lên với tình trạng phân lô bán nền. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường; phân lô, tách thửa tại phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri, TP.Bảo Lộc.

Một trong những thủ đoạn mà các đối tượng lợi dụng chính là hiến đường giao thông - thực tế là hiến đường để phân lô bán nền tại xã Đam B'ri.

Trước đó vào đầu tháng 10, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các sai phạm đối với các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan dẫn đến các sai phạm trong việc hiến đất, ghi nhận hiện trạng đường giao thông để giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng buộc cán bộ công chức xét nghiệm 3 ngày/lần: Khắt khe, lãng phí?

Hữu Long |

Lâm Đồng – Cơ quan phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định xét nghiệm nhanh 3 ngày/ lần đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhiều người cho rằng, quy định này quá khắt khe và không phù hợp với tinh thần Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cán bộ Lâm Đồng được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần

Hữu Long |

Lâm Đồng  - Chính quyền vừa quy định tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/1 lần.

Lâm Đồng nỗ lực chi trả hỗ trợ COVID-19 cho người lao động

Hữu Long |

Lâm Đồng  - Cơ quan BHXH tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho người lao động gặp khó khăn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lâm Đồng buộc cán bộ công chức xét nghiệm 3 ngày/lần: Khắt khe, lãng phí?

Hữu Long |

Lâm Đồng – Cơ quan phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định xét nghiệm nhanh 3 ngày/ lần đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhiều người cho rằng, quy định này quá khắt khe và không phù hợp với tinh thần Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cán bộ Lâm Đồng được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần

Hữu Long |

Lâm Đồng  - Chính quyền vừa quy định tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/1 lần.

Lâm Đồng nỗ lực chi trả hỗ trợ COVID-19 cho người lao động

Hữu Long |

Lâm Đồng  - Cơ quan BHXH tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho người lao động gặp khó khăn.