Vẻ đẹp qua ảnh 5 phương án kiến trúc trung tâm hành chính mới của Hà Nội

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa công bố kết quả và trao giải cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc của các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội tại khu vực Tây Hồ Tây được triển khai từ tháng 12.2020 theo nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Xây dựng đã phê duyệt kết quả và trao giải cho 5 phương án ý tưởng gồm Hạng A, Hạng B, Hạng C và 2 giải Khuyến khích.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, cuộc thi nhằm chọn được ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể tối ưu, làm cơ sở lập Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ ngành Trung ương tại Thủ đô Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là cuộc thi quốc tế dành cho các tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành.

Yêu cầu ý tưởng quy hoạch, kiến trúc khu trụ sở làm việc phải đáp ứng yêu cầu đồng bộ, hiện đại; thể hiện tính chất của cơ quan Nhà nước thân thiện, cởi mở, hướng tới phục vụ người dân, đảm bảo sự linh hoạt để thích ứng với yêu cầu của các Bộ, ngành khác nhau.

Chi tiết hình ảnh 5 phương án đạt giải A,B,C và 2 giải khuyến khích:

Phương án đạt giải A.
Đây là hình ảnh trung tâm mới của Thành phố Hà Nội. Phương án đạt giải A. (Nguồn: Bộ Xây dựng).
Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long.
Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long. Phương án đạt giải A.
Thung lũng xanh trải dài với những cung bậc đa tầng. Phương án đạt giải A.
Thung lũng xanh trải dài với những cung bậc đa tầng. Phương án đạt giải A.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phương án đạt giải B.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phương án đạt giải B.
Nhìn từ trên cao phương án đạt giải hạng B.
Nhìn từ trên cao phương án đạt giải giải B.Phương án đạt hạng C.
Phương án đạt giải C.
Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội sẽ được sử dụng làm cơ sở lập, hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.
Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội sẽ được sử dụng làm cơ sở lập, hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.
Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội sẽ được sử dụng làm cơ sở lập, hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) sẽ căn cứ kết quả cuộc thi để hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo, theo quy định.
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) sẽ căn cứ kết quả cuộc thi để hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo, theo quy định.
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) sẽ căn cứ kết quả cuộc thi để hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo, theo quy định.
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) sẽ căn cứ kết quả cuộc thi để hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo, theo quy định. Đây là hình ảnh đạt giải Khuyến khích 1.
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm giải cho biết, có 55 tổ chức tư vấn đăng ký tham gia vòng sơ tuyển. Trong đó có 24 tổ chức tư vấn nước ngoài, Hội đồng đã lựa chọn được 15 tổ chức tư vấn đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định để mời tham gia vòng thi tuyển.
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm giải cho biết, có 55 tổ chức tư vấn đăng ký tham gia vòng sơ tuyển. Trong đó có 24 tổ chức tư vấn nước ngoài, Hội đồng đã lựa chọn được 15 tổ chức tư vấn đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định để mời tham gia vòng thi tuyển. Hình ảnh đạt giải khuyến khích 2.
Theo ông Chính, phương án ý tưởng quy hoạch của Liên danh Công ty Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam lấy ý tưởng “Dải Ngân Hà Xanh Thăng Long” với mong muốn truyền tải thông điệp về một huy hoạch xanh, bền vững và có tính kết nối cộng đồng cao khi đề xuất tất cả các khu vực của dự án đều được kết nối hữu cơ, cho phép người lao động, du khách và cư dân địa phương tiếp cận miễn phí và dễ dàng đến thông qua các phương tiện như tàu điện ngầm, xe buýt, ô tô,…  Hình ảnh đạt giải Khuyến khích 2.
Theo ông Chính, phương án ý tưởng quy hoạch của Liên danh Công ty Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam lấy ý tưởng “Dải Ngân Hà Xanh Thăng Long” với mong muốn truyền tải thông điệp về một huy hoạch xanh, bền vững và có tính kết nối cộng đồng cao khi đề xuất tất cả các khu vực của dự án đều được kết nối hữu cơ, cho phép người lao động, du khách và cư dân địa phương tiếp cận miễn phí và dễ dàng đến thông qua các phương tiện như tàu điện ngầm, xe buýt, ô tô,…  Hình ảnh đạt giải Khuyến khích 2.
Theo ông Chính, phương án ý tưởng quy hoạch của Liên danh Công ty Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam lấy ý tưởng “Dải Ngân Hà Xanh Thăng Long” với mong muốn truyền tải thông điệp về một huy hoạch xanh, bền vững và có tính kết nối cộng đồng cao khi đề xuất tất cả các khu vực của dự án đều được kết nối hữu cơ, cho phép người lao động, du khách và cư dân địa phương tiếp cận miễn phí và dễ dàng đến thông qua các phương tiện như tàu điện ngầm, xe buýt, ô tô,… Hình ảnh đạt giải Khuyến khích 2.
CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

"Ký ức Hà Nội" qua từng tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ trên nhiều chất liệu

Ái Vân |

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10.10.1954 – 10.10.2021), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm trực tuyến với tên gọi “Ký ức Hà Nội”. Triển lãm trực tuyến trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như: sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, chì, khắc gỗ… được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Đề xuất mở lại 10 đường bay từ TP.HCM, 6 đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh

Vương Trần |

Kế hoạch khai thác các đường bay được thực hiện thí điểm từ ngày 10.10.2021 đến hết ngày 20.10.2021 với 23 chuyến khứ hồi/ngày (46 chuyến/ngày). Trong đó, dự kiến có 10 chuyến khứ hồi từ TP.HCM, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội đi các địa phương.

Bí thư Hà Nội: Thi đua yêu nước trở thành nguồn động lực mạnh mẽ

Hạ Nguyên |

"Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng trí tuệ, sáng kiến, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

"Ký ức Hà Nội" qua từng tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ trên nhiều chất liệu

Ái Vân |

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10.10.1954 – 10.10.2021), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm trực tuyến với tên gọi “Ký ức Hà Nội”. Triển lãm trực tuyến trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như: sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, chì, khắc gỗ… được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Đề xuất mở lại 10 đường bay từ TP.HCM, 6 đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh

Vương Trần |

Kế hoạch khai thác các đường bay được thực hiện thí điểm từ ngày 10.10.2021 đến hết ngày 20.10.2021 với 23 chuyến khứ hồi/ngày (46 chuyến/ngày). Trong đó, dự kiến có 10 chuyến khứ hồi từ TP.HCM, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội đi các địa phương.

Bí thư Hà Nội: Thi đua yêu nước trở thành nguồn động lực mạnh mẽ

Hạ Nguyên |

"Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng trí tuệ, sáng kiến, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.