Về đề xuất cho phép người nước ngoài mua BĐS du lịch nhìn từ Đà Nẵng: Khó quản lý, nhiều tác động tiêu cực

Thùy Trang |

Việc người Trung Quốc núp bóng mua hàng trăm lô đất ở khu vực sân bay quân sự Đà Nẵng, cùng với tình trạng tội phạm người nước ngoài gia tăng và tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm đang gây nhiều lo ngại. Vì vậy, việc cho phép người nước ngoài mua bất động sản du lịch như đề xuất của Bộ Xây dựng có thể làm gia tăng một lượng người nước ngoài cư trú, làm ăn tại Đà Nẵng và khiến việc quản lý đang khó nay càng phức tạp hơn.

Lo ngại

Ông Nguyễn Quang Nga - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân, cử tri Đà Nẵng phản đối đề nghị của Bộ Xây dựng về việc cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản bất kể là du lịch hay loại hình nào.

“Vấn đề ở đây không chỉ là đất đai, tài sản mà việc để người nước ngoài sở hữu bất động sản còn liên quan đến an ninh quốc phòng, an ninh chính trị. Khi chúng ta chưa cho phép, người Trung Quốc đã lách luật, núp bóng đủ mọi cách để sở hữu nhà ở, tài sản rồi thì về sau, luật cho phép thì chưa biết những khu vực này khu vực khác có biến thành khu phố hoàn toàn của người nước ngoài cũng nên.

Đồng ý rằng chúng ta phải phát triển kinh tế, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng phát triển gì cũng phải gắn với chủ quyền. Để người nước ngoài vào mua bán qua lại bất động sản trong khi luật chúng ta chưa nghiêm thì chắc chắn sẽ có hệ lụy tiêu cực, chúng ta không thể lường hết hậu quả của nó. Chưa kể, tại hiện điểm hiện nay, vấn đề an ninh trật tự do người nước ngoài gây ra cũng đủ khiến thành phố đau đầu, công tác quản lý vất vả. Mà với bất kỳ nơi nào bất ổn về an ninh trật tự xã hội thì người dân cũng không thể yên tâm được, rồi đây ngành du lịch, dịch vụ của thành phố sẽ ra sao nếu Đà Nẵng trở thành đất để tội phạm đổ về đánh bạc, trốn truy nã, thậm chí là giết người” - ông Nga quan ngại.

Tội phạm nước ngoài lộng hành

Nhìn nhận thực tế của cử tri Đà Nẵng, quả thực, bên cạnh vấn đề đất đai, việc sở hữu bất động sản du lịch sẽ tạo nên một lượng lớn người nước ngoài đến Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng để định cư, làm ăn. Chưa biết việc thu hút nguồn lực này có lợi gì nhưng cái hại đã có ngay trước mắt khi những năm qua, Đà Nẵng trở thành nơi tội phạm nước ngoài đổ về hành nghề. Từ tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao, trốn truy nã, thậm chí là cấu kết với người địa phương để dụ dỗ trẻ em vị thành viên đóng phim người lớn  là những hành vị phạm tội do người Trung Quốc gây ra tại Đà Nẵng.

Năm 2019, hơn 500 trường hợp người Trung Quốc thuê khách sạn ở các tuyến đường ven biển đánh bạc bị công an xử lý. Chưa hết, các đối tượng trốn truy nã vì hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ con bạc tại Trung Quốc hay thu hút trái phép người dân đầu tư, huy động trái phép vốn của người dân với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 340 tỉ đồng tại Trung Quốc cũng kéo nhau chạy về Đà Nẵng.

Chưa hết, trong lúc trốn chạy, các nhóm này tiếp tục xây dựng “địa bàn” hoạt động khi tổ chức cá độ, đánh bạc qua mạng, lôi kéo những người Trung Quốc khác sang Việt Nam gia nhập nhóm, tham gia đường dây. Trong năm 2020, vụ việc một người Trung Quốc giết, chặt xác đồng hương vì mẫu thuẫn ăn chia tiền đánh bạc khiến Đà Nẵng rúng động.

Về việc quản lý người nước ngoài tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng từng đánh giá, công tác này còn nhiều sơ hở trong đó chủ yếu là quản lý thông tin. Việc gia tăng số lượng khách du lịch cũng mang lại những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, điều khiến cho lực lượng chức năng lo ngại là hành vi tội phạm của người Trung Quốc ngày càng tinh vi khi lợi dụng việc nhập cảnh bằng visa du lịch, chia nhỏ các nhóm ra để hoạt động.

Lo ngại tình hình đó, ông Phan Thanh Long - Trưởng ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng tại cuộc họp hội đồng cuối năm 2019 từng đề nghị, thành phố cần huy động lực lượng, mở các đợt tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm giết người, ma tuý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời siết chặt quản lý lưu trú người nước ngoài, cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để các đối tượng lợi dụng vi phạm, tái phạm. Tất cả cho thấy việc quản lý người nước ngoài tại Đà Nẵng đang hết sức phức tạp chứ chưa nói đến lúc phải quản lý thêm bất động sản du lịch do người nước ngoài sở hữu.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Những dự án nào cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở?

CAO NGUYÊN |

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố 22 dự án nhà ở thương mại đảm bảo về an ninh, quốc phòng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn thành phố.

Người nước ngoài "núp bóng" mua đất Việt Nam: Cần rà soát nghiêm túc

Chung Nguyên Vương |

Theo Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi tiếp nhận kiến nghị cử tri về việc có tình trạng người nước ngoài "núp bóng" để mua đất ở Việt Nam thì các cơ quan chức năng cần rà soát nghiêm túc, tránh làm một cách hời hợt.

Khánh Hòa: Dây dưa thanh lý 45 căn hộ "bán trái phép cho người nước ngoài"

Nhiệt Băng |

Trong khi Công ty CP Thanh Yến (chủ đầu tư) báo đã thanh lý hết các hợp đồng mua bán căn hộ trái phép với người nước ngoài tại dự án Gold Coast (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thì Sở Xây dựng cho biết chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục xong.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hà Nội: Những dự án nào cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở?

CAO NGUYÊN |

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố 22 dự án nhà ở thương mại đảm bảo về an ninh, quốc phòng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn thành phố.

Người nước ngoài "núp bóng" mua đất Việt Nam: Cần rà soát nghiêm túc

Chung Nguyên Vương |

Theo Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi tiếp nhận kiến nghị cử tri về việc có tình trạng người nước ngoài "núp bóng" để mua đất ở Việt Nam thì các cơ quan chức năng cần rà soát nghiêm túc, tránh làm một cách hời hợt.

Khánh Hòa: Dây dưa thanh lý 45 căn hộ "bán trái phép cho người nước ngoài"

Nhiệt Băng |

Trong khi Công ty CP Thanh Yến (chủ đầu tư) báo đã thanh lý hết các hợp đồng mua bán căn hộ trái phép với người nước ngoài tại dự án Gold Coast (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thì Sở Xây dựng cho biết chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục xong.