Văn phòng Chính phủ yêu cầu xử lý tố cáo ở dự án đất "vàng" ở BRVT

Ngô Nguyên |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2676 liên quan dự án "đất vàng" là Khu dân cư số 1 Tây Nam (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) do Cty CP Phát triển nhà Ô Cấp (Cty Ô Cấp) làm chủ đầu tư mà Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh.

Theo Văn phòng Chính phủ, nhiều công dân đã gửi đơn tới Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phản ánh, tố cáo về việc từ năm 2010, họ mua nền dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn với Cty Ô Cấp, nhưng đến nay vẫn không được giao sổ đỏ.

Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn và yêu cầu UBND tỉnh BRVT xem xét giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả tới Văn phòng Chính phủ.

Dự án KDC số 1 Tây Nam vẫn đang rầm rộ mua bán nền
Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam vẫn đang rầm rộ mua bán nền.

Trước đó, như Lao Động phản ánh, ở dự án "đất vàng" Khu dân cư số 1 Tây Nam, Cty Ô Cấp đã phân ra 1.200 nền đất và bán nền dưới hình thức hợp đồng góp vốn, vi phạm quy định pháp luật. Đáng nói, dù đã đóng từ 90-100% số tiền nhưng người mua đến giờ vẫn không có sổ đỏ.  

Trong khi đó, Cty Ô Cấp đã đem sổ đỏ dự án đi cầm cố ở nhiều ngân hàng như BIDV Vũng Tàu, Seabank BRVT…, gây nợ đọng lớn.

Vụ việc khiến hàng loạt nguyên cán bộ tín dụng Eximbank chi nhánh BRVT dính sai phạm liên quan việc lập hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, duyệt cấp tín dụng. 

Dự án dù bị điều tra, vẫn rầm rộ mua bán
Dự án dù bị điều tra, vẫn rầm rộ mua bán.

Sau đó Cty Ô Cấp tiếp tục sang nhượng dự án cho Cty khác dưới hình thức chủ mới bỏ tiền ra "chuộc" sổ đỏ. Đáng nói, trước bức xúc của nhà đầu tư, Cty Ô Cấp chỉ muốn trả lại cho người mua đất số tiền gốc của nhiều năm trước chứ không chịu theo giá thị trường (đã tăng gấp 10 lần).  

Vụ việc được cơ quan Công an tỉnh BRVT điều tra từ năm 2018, đến nay vẫn chưa thấy có kết quả. Trong khi đó theo tố cáo người dân, dự án đất "vàng" trên lại đang bị nhiều Cty khác rao bán trên mạng. 

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Báo cáo lên Thủ tướng vụ Học viện hành chính không đòi được đất vàng

Ngô Nguyên |

Diễn biến mới nhất vụ Cty CP Duy Tân chưa chịu trả hơn 950m2 đất công sản tại quận 10 TPHCM, Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM (Học viện) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp quyết liệt. Trước đó Học viện cũng đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc.

“Phản đòn” quyết liệt vụ đòi, giữ gần 1.000m2 “đất vàng” công sản

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi Cty CP Duy Tân gặp báo chí cho rằng có văn bản cấp cao khẳng định có hợp đồng 04 cho thuê đất 20 năm, Học viện hành chính quốc gia tại TPHCM (Học viện) đã tung ra hàng loạt chứng lý. Học viện cũng kiến nghị Phân viện KHHS Bộ công an vào cuộc vì nghi vấn có giả mạo chứng từ liên quan vụ cho thuê gần 1.000m2 đất công sản “vàng” ở quận 10 TPHCM.

Nhiều nguyên cán bộ Eximbank Bà Rịa -Vũng Tàu tiếp tục bị điều tra

Ngô Nguyên |

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BRVT) xác nhận vừa có báo cáo số 88 về vụ việc nhiều người nguyên là cán bộ Ngân hàng Eximbank Chi nhánh BRVT cho Cty CP phát triển nhà Ô Cấp (Cty Ô Cấp-BRVT) vay tiền làm dự án gây thiệt hại cho ngân hàng. Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục làm rõ.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Xuân về với thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Năm 2023 được coi là tiền đề cho thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng để chuyển mình...

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Báo cáo lên Thủ tướng vụ Học viện hành chính không đòi được đất vàng

Ngô Nguyên |

Diễn biến mới nhất vụ Cty CP Duy Tân chưa chịu trả hơn 950m2 đất công sản tại quận 10 TPHCM, Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM (Học viện) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp quyết liệt. Trước đó Học viện cũng đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc.

“Phản đòn” quyết liệt vụ đòi, giữ gần 1.000m2 “đất vàng” công sản

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi Cty CP Duy Tân gặp báo chí cho rằng có văn bản cấp cao khẳng định có hợp đồng 04 cho thuê đất 20 năm, Học viện hành chính quốc gia tại TPHCM (Học viện) đã tung ra hàng loạt chứng lý. Học viện cũng kiến nghị Phân viện KHHS Bộ công an vào cuộc vì nghi vấn có giả mạo chứng từ liên quan vụ cho thuê gần 1.000m2 đất công sản “vàng” ở quận 10 TPHCM.

Nhiều nguyên cán bộ Eximbank Bà Rịa -Vũng Tàu tiếp tục bị điều tra

Ngô Nguyên |

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BRVT) xác nhận vừa có báo cáo số 88 về vụ việc nhiều người nguyên là cán bộ Ngân hàng Eximbank Chi nhánh BRVT cho Cty CP phát triển nhà Ô Cấp (Cty Ô Cấp-BRVT) vay tiền làm dự án gây thiệt hại cho ngân hàng. Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục làm rõ.