Vẫn chưa có doanh nghiệp nào trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đóng tiền

Gia Miêu |

TPHCM -Theo thông tin từ Cục thuế TPHCM, tính đến hôm nay, ngày 8.2, vẫn chưa có doanh nghiệp nào trong số 3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đóng tiền đợt 1 dù đã hết hạn.

Sau khi Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh có văn bản chính thức xin bỏ cọc trúng đấu giá 24.500 tỉ đồng lô đất số 3-12 (diện tích 10.059,7m2), còn lại 3 doanh nghiệp trúng đấu giá ở 3 lô đất khác tại Thủ Thiêm. Cụ thể:

Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446m2) phải đóng 3.820 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ. 

Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1m2) phải đóng 4.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.

Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô đất 3-9 (diện tích 5.009,1m2) phải đóng 5.026 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ cho diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ.

Trước đó, ngày 6.1, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10.12.2021. Thời hạn bắt đầu được tính từ ngày 7.1. Theo quy chế, trong hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo trên, các doanh nghiệp phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất (đợt 1). Trong vòng 90 ngày kể từ khi có thông báo trên, các đơn vị trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại (đợt 2).

Như vậy, tính đến hết ngày 7.2 là đã hết hạn 30 ngày để 3 công ty đóng tiền đợt 1, tuy nhiên thông tin từ Cục thuế TPHCM cho biết đến nay cơ quan thuế vẫn chưa nhận được tiền đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp trúng đấu giá 3 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm dù đã quá thời hạn nộp tiền.

Phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ trực tiếp với bà Thân Thị Liên, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh về việc công ty này vì sao chưa thanh toán và có tiếp tục theo đuổi thương vụ mua bán này hay không - thì được bà Liên cho biết đây là thông tin bà không thể tiết lộ và từ chối trả lời các vấn đề đặt ra. Trong khi đó, việc liên hệ với đại diện 2 công ty Công ty cổ phần Dream Republic, Công ty cổ phần Sheen Mega cũng không có thông tin hồi đáp về việc thanh toán.

Theo quy chế đấu giá, trường hợp quá thời hạn thanh toán các đợt 1, đợt 2 mà người trúng đấu giá chậm thanh toán tiền mua tài sản thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá thì vi phạm hợp đồng mua bán. Khi đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM sẽ thông báo về việc không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TPHCM hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo thời gian trên sẽ không được nhận lại tiền cọc. Tiền cọc sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Riêng trường hợp Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt trúng đấu giá lô đất số 3-12 (diện tích 10.059,7m2) đã có văn bản chính thức xin bỏ cọc, hiện các cơ quan chức năng của TPHCM đang xem xét đề nghị của công ty theo trình tự quy định.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tháng 2, TPHCM xử lý, khắc phục liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - So với 1 tháng trước, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tại TPHCM là 4.850, tăng 36,3% so với cùng kỳ và tăng 498,9% so với tháng trước. Tình hình thu ngân sách tăng, ước đạt gần 48.000 tỉ đồng. Tháng 2, TPHCM sẽ tập trung xử lý, khắc phục các nội dung liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tân Hoàng Minh chính thức có văn bản hủy hợp đồng mua bán đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM -Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TPHCM, phía Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có văn bản chính thức xin chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất Thủ Thiêm trúng đấu giá 24.500 tỉ đồng.

Bí thư TPHCM: Đấu giá đất Thủ Thiêm là một hiện tượng lạ

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, việc đất Thủ Thiêm được đấu với mức giá quá cao là ngoài dự kiến. Đây là hiện tượng lạ, tình huống mới nên cần nghiên cứu, tìm hiểu đủ thông tin.

Liệu có thêm cú "quay xe" nào trong thương vụ đấu giá đất Thủ Thiêm?

Gia Miêu |

Theo thông tin mới nhất từ Cục thuế TPHCM cho biết, ba doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại hiện chưa nộp tiền sử dụng đất vì chưa hết thời hạn nộp.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Tháng 2, TPHCM xử lý, khắc phục liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - So với 1 tháng trước, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tại TPHCM là 4.850, tăng 36,3% so với cùng kỳ và tăng 498,9% so với tháng trước. Tình hình thu ngân sách tăng, ước đạt gần 48.000 tỉ đồng. Tháng 2, TPHCM sẽ tập trung xử lý, khắc phục các nội dung liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tân Hoàng Minh chính thức có văn bản hủy hợp đồng mua bán đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM -Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TPHCM, phía Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có văn bản chính thức xin chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất Thủ Thiêm trúng đấu giá 24.500 tỉ đồng.

Bí thư TPHCM: Đấu giá đất Thủ Thiêm là một hiện tượng lạ

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, việc đất Thủ Thiêm được đấu với mức giá quá cao là ngoài dự kiến. Đây là hiện tượng lạ, tình huống mới nên cần nghiên cứu, tìm hiểu đủ thông tin.

Liệu có thêm cú "quay xe" nào trong thương vụ đấu giá đất Thủ Thiêm?

Gia Miêu |

Theo thông tin mới nhất từ Cục thuế TPHCM cho biết, ba doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại hiện chưa nộp tiền sử dụng đất vì chưa hết thời hạn nộp.