Ưu tiên xây dựng sân golf và bất động sản ở "thủ phủ golf" Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ưu tiên xây dựng sân golf và bất động sản gắn với sân golf trong quy hoạch phát triển của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh này định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tăng cường đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tại khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.

Phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; du lịch văn hóa tín ngưỡng, tâm linh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ưu tiên xây dựng sân golf và bất động sản gắn với sân golf.

Tỉnh cũng quy hoạch 2 đô thị gồm thành phố Hòa Bình và thị xã Lương Sơn. Cụ thể, TP Hoà Bình, phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị loại II và là hạt nhân phát triển của tiểu vùng Tây Bắc. Đến năm 2030, thị xã Lương Sơn trở thành đô thị loại III.

Ngoài ra, tập trung phát triển tiềm năng sẵn có ở các huyện như Cao Phong, phát triển kinh tế đa dạng về nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch.

Huyện Kim Bôi ưu tiên phát triển du lịch với tiềm năng thiên nhiên phong phú đặc biệt là tài nguyên nước khoáng thiên nhiên.

Huyện Đà Bắc là vùng động lực phát triển du lịch sinh thái cấp quốc gia, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, vùng sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên, vùng cung cấp nguyên liệu gỗ, vùng giao thương quan trọng trên hành lang đường CT.03.

Huyện Mai Châu, phát triển thương mại, dịch vụ, nông lâm nghiệp thủy sản giá trị cao, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xanh, bền vững.

Huyện Tân Lạc, phát triển kinh tế tổng hợp, thương mại, dịch vụ, nông lâm thủy sản giá trị cao, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa cộng đồng và sinh thái của tỉnh Hòa Bình.

Vùng huyện Yên Thuỷ, là vùng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chuyên canh, lâm nghiệp gắn với du lịch, kết nối thuận tiện với hành lang kinh tế quốc gia quan trọng như đường CT.02, QL.12B.

Vùng huyện Lạc Sơn, phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo tập trung, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mường và Nền văn hóa Hòa Bình.

Vùng huyện Lạc Thủy, phát triển công nghiệp đa ngành.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam điều chỉnh quy hoạch sân golf rộng gần 200ha

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh (huyện Kim Bảng), diện tích nghiên cứu khoảng 191,44ha.

Hàng loạt cây thông tại dự án sân golf Đắk Đoa chết khô

THANH TUẤN |

Mùa này, khách du lịch các nơi tìm đến đồi cỏ hồng, rừng thông xanh ở xã Glar và Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai để vui chơi, giải trí. Đồi cỏ hồng trải dài ngút tầm mắt, rừng thông xanh tạo không khí trong lành, yên bình đẹp hiếm có. Nhưng bên cạnh rừng thông cổ thụ, hình thế bon sai tuyệt đẹp là vạt rừng thông di thực bị chết khô, trơ trọi.

Thu hút doanh nghiệp lớn, xây dựng khách sạn 5 sao, sân golf ở Bình Phước

PHẠM ĐÔNG |

Tỉnh Bình Phước được quy hoạch tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các nhà đầu tư về hạ tầng và vận hành các cơ sở du lịch; xây dựng các khách sạn 4-5 sao, sân golf...

Cô dâu bị người yêu cũ chém 3 nhát vào vùng mặt trong ngày cưới ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Trưa 24.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát trong đám cưới, khiến một người phụ nữ bị thương.

Mua đất nền từ thời sốt đất, nhà đầu tư đang gồng mình gánh nợ

ANH HUY |

Bị cuốn vào cơn sốt đất thời điểm trước đây, một số nhà đầu tư đất nền lô to ven đô đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Nhiều mảnh đất để hoang cỏ mọc um tùm, nhiều nhà đầu tư đang phải gồng mình gánh nợ…

3 mẹ con tử vong thương tâm trong căn nhà cháy lúc rạng sáng ở Vĩnh Phúc

Bảo Nguyên |

Ngày 24.12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong.

Xe môtô bốc cháy trong vụ tai nạn liên hoàn ở Cẩm Phả, 2 người bị thương, 2 ôtô hư hỏng

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 24.12, theo thông tin từ UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 phụ nữ nhập viện, 1 xe môtô bốc cháy giữa đường, 2 xe ôtô hư hỏng nhẹ.

Cú đột phá phim Tết trị giá hàng trăm tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Nhiều năm trở lại đây, phim Tết đã có những cú đột phá, thay đổi trong tư duy và cách làm để vươn tới mốc doanh thu “trong mơ” vài trăm tỉ đồng.

Hà Nam điều chỉnh quy hoạch sân golf rộng gần 200ha

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh (huyện Kim Bảng), diện tích nghiên cứu khoảng 191,44ha.

Hàng loạt cây thông tại dự án sân golf Đắk Đoa chết khô

THANH TUẤN |

Mùa này, khách du lịch các nơi tìm đến đồi cỏ hồng, rừng thông xanh ở xã Glar và Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai để vui chơi, giải trí. Đồi cỏ hồng trải dài ngút tầm mắt, rừng thông xanh tạo không khí trong lành, yên bình đẹp hiếm có. Nhưng bên cạnh rừng thông cổ thụ, hình thế bon sai tuyệt đẹp là vạt rừng thông di thực bị chết khô, trơ trọi.

Thu hút doanh nghiệp lớn, xây dựng khách sạn 5 sao, sân golf ở Bình Phước

PHẠM ĐÔNG |

Tỉnh Bình Phước được quy hoạch tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các nhà đầu tư về hạ tầng và vận hành các cơ sở du lịch; xây dựng các khách sạn 4-5 sao, sân golf...