"Ưu ái" trong việc xử lý chung cư không phép ở Bình Dương?

Bảo Chương - Đình Trọng |

Dự án chung cư C-River View tại tỉnh Bình Dương dù vi phạm nghiêm trọng xây dựng không phép lên tới tầng 3 khi chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng kỳ lạ vẫn chưa bị Sở Xây dựng cưỡng chế theo quy định.

Hai lần bị xử phạt không phép

Trước đó, như Báo Lao Động thông tin, khi chưa được cấp phép xây dựng, nhưng năm 2021 Công ty Cổ phần C-Holdings của đại gia "Cường đô la" đã tổ chức thi công phần móng dự án chung cư Phú Thọ Quốc Cường có tên thương mại là C-River View tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào ngày 9.2.2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư và yêu cầu trong thời hạn 60 ngày Công ty cổ phần C - Holdings phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, nếu Công ty cổ phần C - Holdings không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là chủ đầu tư chưa chấp hành việc hoàn thành thủ tục để được cấp phép xây dựng, mà vẫn tiếp tục thi công xây dựng công trình. Các hạng mục chủ đầu tư tiếp tục xây dựng sau đó gồm: tầng hầm diện tích 5.051 m2, tầng 1 có diện tích 4.963m2, tầng 2 và tầng 3 đã thi công bê tông cột, dầm sàn bê tông cốt thép...

 
Đã có quyết định cưỡng chế nhưng Thanh tra Sở Xây dựng chưa thực hiện. Ảnh: Anh Tú

Hành vi của Công ty Cổ phần C-Holdings đã vi phạm quy định tại điểm C khoản 5 điều 15 Nghị định 139 của Chính Phủ. Việc công ty này tái phạm là tình tiết tăng nặng. Thế nhưng, vào ngày 10.1.2022, Thanh tra Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương chỉ tiếp tục quyết định phạt 50 triệu đồng đối với chủ đầu tư.

Xây dựng trước khi cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Không chỉ liên tiếp xây dựng không phép, dự án này còn gây bức xúc dư luận khi vừa qua ngày 28.2.2022, UBND tỉnh Bình Dương mới có quyết định cho phép Công ty Cổ phần C-Holdings chuyển mục đích sử dụng 5.607m2 để thực hiện dự án Khu chung cư Phú Thọ Quốc Cường. 

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp diện tích 3.317m2. Như vậy sau hơn 1 năm công ty tổ chức xây dựng chung cư khi chưa có giấy phép xây dựng thì gần đây mới được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong khi lẽ ra đây là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện pháp lý của dự án.

Sư "ưu ái" kỳ lạ

Theo nội dung quyết định xử phạt lần đầu tiên vào ngày 9.2.2021, Thanh tra Sở Xây dựng, yêu cầu trong thời hạn 60 ngày Công ty cổ phần C - Holdings phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, nếu Công ty cổ phần C - Holdings không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định.

Và trên thực tế thì chủ đầu tư dự án đã chưa chấp hành các nội dung trong quyết định xử phạt trên mà vẫn tiếp tục vi phạm. Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã từng ban hành Thông báo số 208/TB-TTrXD vào ngày 13.5.2021 về việc thực hiện các biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Thế nhưng, không hiểu vì sao việc cưỡng chế không được Thanh tra Sở Xây dựng cho tiến hành, trái lại chỉ tiến hành xử phạt lần 2 vào ngày 10.01.2022 với mức phạt chỉ là 50 triệu đồng.

 

Và theo thông tin trao đổi với phóng viên Báo Lao Động mới đây, về việc quá thời hạn 60 ngày khắc phục vi phạm xây dựng không phép của chung cư này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết đến nay chủ đầu tư vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng đối với dự án này.

Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ vị Phó giám đốc Sở Xây dựng phía chủ đầu tư C-Holdings đã nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án C-River View vào Sở Xây dựng trước thời hạn 60 ngày nêu trong quyết định xử phạt. Các phòng ban chuyên môn đã thụ lý, tham mưu và trình lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực để ký. Theo ông Tuấn Anh, trường hợp C-Holdings đã thực hiện xong về thẩm định của Bộ, xong về đất đai và chủ trương đầu tư, nếu đúng về thẩm quyền thì Sở cũng sẽ ký để giải quyết.

Cũng cần nhắc lại là chỉ mới ngày 28.2.2022, UBND tỉnh Bình Dương mới có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với dự án này. Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Trần Minh Cường – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện Dự án chỉ mới được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định pháp luật về đất đai và xây dựng thì Công ty Cổ phần C–Holdings tiếp theo phải phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính và nộp tiền sử dụng đất, sau đó Ủy ban tỉnh Bình Dương sẽ ban hành Quyết định giao/cho thuê đối với Công ty C–Holdings. Căn cứ quyết định giao đất, các cơ quan chức năng mới xem xét cấp giấy phép xây dựng cho Công ty C–Holdings.

Như vậy, có thể thấy với những vi phạm của chủ đầu tư trong việc chưa tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng vừa qua, song dường như cách xử lý của phía Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có phần "nhẹ tay". Thậm chí, không hiểu sao Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương lại không thực hiện quyết định cưỡng chế do chính mình ban hành?

Chúng tôi đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép như vậy trên địa bàn, song tới nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Luật sư Trần Minh Cường – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 

Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chưa giải quyết triệt để vấn đề này, khi việc phát hiện xây dựng không phép của Công ty. Mặc dù đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm biện pháp khắc phục hậu quả và thông báo việc áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình nhưng sau một năm, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng không phép (đến nay đã hơn 3 tầng) và không chấp hành việc áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình vi phạm.  Vì vậy, cần các cơ quan chức năng vào cuộc một cách triệt để để chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bảo Chương - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh chung cư không giấy phép của "Cường đô la" vẫn xây lên tầng 3

Nhóm Phóng Viên |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư rộng hàng nghìn mét vuông dù chưa được cấp phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp xây lên đến tầng 3 và bị xử phạt đến 2 lần.

Chung cư không phép vẫn xây dựng đã hết hạn hoàn thành thủ tục pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư không có giấy xây dựng vẫn xây lên tầng 3 và bị xử phạt 2 lần. Đến nay, hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng.

Cận cảnh chung cư nguy hiểm cần tháo dỡ khẩn cấp giữa lòng TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Tường nứt vỡ, bong tróc, lộ rõ lõi sắt đã gỉ sét,... là thực trạng của khu chung cư cũ ở địa chỉ 440 đường Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5), được đánh giá có nhà nguy hiểm cấp D, cần được di dời và tháo dỡ khẩn cấp.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Cận cảnh chung cư không giấy phép của "Cường đô la" vẫn xây lên tầng 3

Nhóm Phóng Viên |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư rộng hàng nghìn mét vuông dù chưa được cấp phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp xây lên đến tầng 3 và bị xử phạt đến 2 lần.

Chung cư không phép vẫn xây dựng đã hết hạn hoàn thành thủ tục pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư không có giấy xây dựng vẫn xây lên tầng 3 và bị xử phạt 2 lần. Đến nay, hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng.

Cận cảnh chung cư nguy hiểm cần tháo dỡ khẩn cấp giữa lòng TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Tường nứt vỡ, bong tróc, lộ rõ lõi sắt đã gỉ sét,... là thực trạng của khu chung cư cũ ở địa chỉ 440 đường Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5), được đánh giá có nhà nguy hiểm cấp D, cần được di dời và tháo dỡ khẩn cấp.