UBND tỉnh Thanh Hoá sửa sai cho huyện, ra quyết định đền bù cho dân

Xuân Hùng |

Như Lao Động đã thông tin, UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá đã ban hành quyết định thu hồi đất của hộ bà Cao Thị Minh không đúng quy định. Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng vào cuộc: UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định đền bù đất theo đúng quy định.

Ngày 27.4, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Minh (thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia) trong vụ đòi bồi thường 278,4m2 đất.

Quyết định nêu rõ: "Việc bà Cao Thị Minh khiếu nại được bồi thường toàn bộ diện tích 556,1m2 là đất trồng cây hằng năm trong cùng thửa đất ở, không được công nhận là đất ở khi thu hồi thực hiện Dự án đường Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, là có cơ sở. Giao UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt bồi thường bổ sung đủ diện tích 278,4m2 đất cho hộ bà Cao Thị Minh theo quy định hiện hành.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu bà Minh không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Chủ tịch UBND xã Mai Lâm, bà Cao Thị Minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”.

 
PV Báo Lao Động làm việc với bà Minh (áo đỏ) và người dân thôn Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Ảnh: T.L

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, năm 1991, bà Cao Thị Minh (thôn Hữu Tài, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xây nhà trên diện tích đất 1.531,3m2. Đất này bà Minh mua lại của lâm trường.

Năm 1996, UBND huyện Tĩnh Gia thực hiện dự án đường 4 mở rộng, thu hồi 229m2, tổng giá trị bồi thường đất và hoa màu là 519.429 đồng. Gia đình bà Minh đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, quản lý sử dụng 1.302,3m2 còn lại, không thắc mắc gì.

Cùng năm 1996, UBND Tĩnh Gia tiếp tục thu hồi 287,4m2 trong tổng diện tích 1.302,3m2 gia đình bà Minh cho dự án khác là đường ống nước Nhà máy ximăng Nghi Sơn. Tuy  nhiên quá trình thực hiện, hồ sơ không đảm bảo, gia đình bà không đồng ý và cũng chưa thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng.

Năm 2018, UBND huyện Tĩnh Gia lại ra Quyết định thu hồi 566,1m2 đất thực hiện dự án QL 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, trong đó UBND huyện này không bồi thường 287,4m2 vì cho rằng bà Minh đã nhận bồi thường năm 1996 cho dự án đường ống nước nhưng chưa thực hiện.

Gia đình bà Minh khiếu nại QĐ 8328 nói trên vì cho rằng chưa nhận đền bù cho diện tích 287,4m2. Nay bà sẵn sàng giao đất nhưng phải đền bù theo quy định.

Theo điều tra của Lao Động, mặc dù các đơn vị liên quan từ xã đến huyện đều không cung cấp được tài liệu liên quan chứng minh bà Minh đã nhận đền bù cho 278,4m2 phục vụ dự án đường ống nước. Theo đó, không có quyết định thu hồi, không có biên bản kiểm kê, không có phiếu nhận tiền…

Nhận được quyết định của UBND tỉnh, bà Cao Thị Minh bày tỏ sự cảm ơn với các cơ quan báo chí, đồng tình với quyết định của UBND tỉnh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia khẳng định sẽ thực hiện theo đúng quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tĩnh Gia -Thanh Hoá: Không có quyết định vẫn thu hồi đất của dân

Xuân Hùng |

Việc Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) ra quyết định thu hồi đất của hàng chục hộ dân thôn Hữu Tài, xã Mai Lâm, đang gặp nhiều phản đối. Điều tra của Lao Động cho thấy, các cấp chính quyền cần xem xét lại việc thu hồi đất này để đảm bảo đúng luật, thuận lòng dân.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

T.H |

Hé lộ clip kẻ nghi đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá; Chồng sát hại vợ bằng 29 nhát dao; 1 thanh niên bị đánh nguy kịch khi ra đường mừng thắng bóng đá... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Hé lộ clip kẻ nghi đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Một clip phát tán trên mạng đang được cho là đầu mối để tìm nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Còng tạm (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) khi ghi lại cảnh 2 người đàn ông đã đốt lửa bên ngoài chợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tĩnh Gia -Thanh Hoá: Không có quyết định vẫn thu hồi đất của dân

Xuân Hùng |

Việc Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) ra quyết định thu hồi đất của hàng chục hộ dân thôn Hữu Tài, xã Mai Lâm, đang gặp nhiều phản đối. Điều tra của Lao Động cho thấy, các cấp chính quyền cần xem xét lại việc thu hồi đất này để đảm bảo đúng luật, thuận lòng dân.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

T.H |

Hé lộ clip kẻ nghi đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá; Chồng sát hại vợ bằng 29 nhát dao; 1 thanh niên bị đánh nguy kịch khi ra đường mừng thắng bóng đá... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Hé lộ clip kẻ nghi đốt chợ Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Một clip phát tán trên mạng đang được cho là đầu mối để tìm nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Còng tạm (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) khi ghi lại cảnh 2 người đàn ông đã đốt lửa bên ngoài chợ.