Tuyên Quang: Ngồi nhà cũng có thể đề nghị đo địa chính, trích lục đất

Phong Quang |

Người dân thông qua điện thoại thông minh đã có thể gửi đơn đề nghị đo địa chính, trích lục thửa đất mà không phải trực tiếp đến cơ quan hành chính như trước đây.

Đất đai vốn là lĩnh vực mà người dân thường xuyên phải làm các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan như tách thửa, đo đạc hay làm quyền chứng nhận sử dụng đất...việc này được cho tốn khá nhiều thời gian đi lại.

Từ khi việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang đã giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian.

Đơn cử như thông qua các thiết bị thông minh người dân có thể đề nghị đo đạc tách thửa đất trên Trang thông tin điện sử của Sở TNMT mà không phải trực tiếp đến cơ quan tài nguyên môi trường hoặc UBND cấp xã. Kết quả sẽ được gửi trả tới người dân qua đường bưu điện.

Trước kia người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phải đến trực tiếp cơ quan hành chính để làm các thủ tục đề nghị đo đạc, trích lục đất thì nay việc này đã được chuyển thành trực tuyến.
Trước kia người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phải đến trực tiếp cơ quan hành chính để làm các thủ tục đề nghị đo đạc, trích lục đất thì nay việc này đã được chuyển thành trực tuyến.

Đến nay, đã có trên 200 lượt người dân đăng ký trực tuyến đề nghị đo đạc, tách thửa đất. Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang đã hoàn chỉnh quy trình điện tử giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 47/102 TTHC.

Tuy vậy, theo ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang: "Khó khăn lớn nhất trong việc này vẫn là sự thay đổi tư duy và thói quen của người dân từ việc làm các TTHC từ trực tiếp sang trực tuyến, đặc biệt với địa bàn đa phần dân cư sinh sống tại nông thôn, miền núi".

Việc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến được kỳ vọng sẽ từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của người dân khi làm các TTHC liên quan đến lĩnh vực TNMT. Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Có trích lục bản đồ địa chính sẽ được cấp sổ đỏ?

Tuấn Anh (T/H) |

Đến nay, vẫn có nhiều người phân vân liệu trích lục bản đồ địa chính có phải giấy tờ chứng minh điều kiện được cấp sổ đỏ. Độc giả có thể tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Sở hữu trích lục bản đồ địa chính không phải giấy tờ chứng minh cấp sổ đỏ

Kim Nhung |

Trích lục bản đồ địa chính là giấy tờ chứa thông tin về thửa đất. Hộ gia đình, cá nhân nắm trích lục bản đồ địa chính có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Đại hội XIII sẽ có quyết sách lớn về lĩnh vực tài nguyên môi trường

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Với nhiều "sóng gió" trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TNMT) những năm qua, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia sẻ: Những vấn đề nảy sinh trong các sự cố đã trở thành bài học quý, đòi hỏi sự thay đổi cả về tư duy và nhận thức. Với kết tinh của trí tuệ, niềm tin, sự gửi gắm từ Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ có những quyết sách lớn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Có trích lục bản đồ địa chính sẽ được cấp sổ đỏ?

Tuấn Anh (T/H) |

Đến nay, vẫn có nhiều người phân vân liệu trích lục bản đồ địa chính có phải giấy tờ chứng minh điều kiện được cấp sổ đỏ. Độc giả có thể tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Sở hữu trích lục bản đồ địa chính không phải giấy tờ chứng minh cấp sổ đỏ

Kim Nhung |

Trích lục bản đồ địa chính là giấy tờ chứa thông tin về thửa đất. Hộ gia đình, cá nhân nắm trích lục bản đồ địa chính có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Đại hội XIII sẽ có quyết sách lớn về lĩnh vực tài nguyên môi trường

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Với nhiều "sóng gió" trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TNMT) những năm qua, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia sẻ: Những vấn đề nảy sinh trong các sự cố đã trở thành bài học quý, đòi hỏi sự thay đổi cả về tư duy và nhận thức. Với kết tinh của trí tuệ, niềm tin, sự gửi gắm từ Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ có những quyết sách lớn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.