Từ vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 12: Ở chung cư có trẻ nhỏ cần chú ý gì?

Trang Thiều |

Những vụ việc đau lòng do trẻ bị ngã từ lan can căn hộ chung cư là hồi chuông cảnh báo các gia đình về việc xây dựng biện pháp an toàn cho trẻ nhỏ. Kiến trúc sư (KTS) Bùi Đức Hải cho rằng, người ở chung cư cần áp dụng các biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Mới đây nhất vào ngày 28.2.2021, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) xác nhận thông tin một bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A của tòa chung cư ở số 60B Nguyễn Huy Tưởng, may mắn được nam thanh niên đỡ được trước khi rơi xuống đất.

Bé gái rơi từ tầng 12A xuống được nam thanh niên đỡ được. Ảnh: LN
Bé gái rơi từ tầng 12A xuống được nam thanh niên đỡ được. Ảnh chụp màn hình

Đây là trường hợp hiếm hoi sống sót trong vô số vụ việc tương tự đã xảy ra. Trước đó không lâu, ngày 31.8.2020, sau tiếng động lớn tại chung cư 24T1 Hoàng Đạo Thúy, người dân phát hiện một bé gái nằm bất động, tử vong thương tâm. Qua xác định, bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư xuống đất.

Cũng trong năm 2020, ngày 13.1, một bé gái 4 tuổi đã rơi từ tầng 25 chung cư Star Tower (Hà Nội) xuống dưới và tử vong.

Theo kiến trúc sư Bùi Đức Hải (Hà Nội), một trong những nguyên nhân dẫn đến những sự việc đau lòng trên là xuất phát từ việc căn hộ chung cư không lắp đặt phương án đảm bảo an toàn. Vì vậy, các gia đình đang sinh sống ở chung cư, nhất là những gia đình có con nhỏ cần chú ý thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ. Cụ thể như sau:

Nói với con về các khu vực nguy hiểm

Cha mẹ cần chia sẻ với trẻ về các khu vực không đảm bảo an toàn trong nhà như: cửa sổ là cửa kính cường lực, không có song chắn, lan can ở ban công,... Bởi trẻ rất hiếu động, nếu bất cẩn, trượt chân có thể dẫn đến tai nạn.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ, phụ huynh cần hướng dẫn cho bé biết các khu vực nguy hiểm trong nhà và hạn chế đến khu vực đó chơi.

Các chung cư cao tầng luôn tiềm ẩn nguy hiểm với trẻ nhỏ. Ảnh: Trường Sơn
Các chung cư cao tầng luôn tiềm ẩn nguy hiểm với trẻ nhỏ. Ảnh: Trường Sơn

Tiến hành thiết kế bổ sung ban công căn hộ phù hợp

Với những căn nhà cao tầng, đặc biệt là có con nhỏ, gia chủ nhất thiết phải lựa chọn một căn hộ chung cư có thiết kế ban công phù hợp, an toàn. Nếu không đảm bảo, hãy nhờ thợ thiết kế lại.

Lưu ý, lan can ban công căn hộ chung cư cần thiết kế tối thiểu phải cao 1.3m. Đặc biệt, không làm song ngang, bởi lan can ban công làm song ngang sẽ vô tình giúp trẻ con dễ leo trèo, chơi đùa sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời, cần làm lưới an toàn cho khu vực lan can ban công để hạn chế nguy cơ tai nạn.

Dọn dẹp ban công, không cho trẻ chơi đùa tại đây

Gia chủ cần lưu ý, những vật dụng trẻ em có thể trèo lên hoặc đứng lên như bàn, ghế hoặc chậu cây cảnh nên được đặt tránh xa ban công, cửa sổ. Đặc biệt, không để bàn, ghế nhẹ tại bất kỳ nơi nào trên ban công vì trẻ em có thể kéo những thứ này đến rìa ban công.

Ngoài ra, không cho trẻ chơi đùa ở ban công, dù là ở nhà hay tới chơi ở nhà khác.

Thiết kế cửa sổ trong căn hộ cao tối thiểu 1 mét

Gia chủ cũng lưu ý chiều cao của các cửa sổ trong căn hộ phải tối thiểu 1m tính từ mặt sàn lên bậu cửa sổ. Nếu có thể hãy thiết kế tăng chiều cao cửa sổ lên cao, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ngoài cửa sổ và ban công, gia chủ cũng nên cân nhắc đến việc lắp lưới an toàn ở ban công và cửa sổ. Việc này giúp trẻ nhỏ thoải mái vui chơi, cha mẹ an tâm hơn.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 xuống được nam thanh niên cứu sống

Phạm Đông |

Một bé gái rơi từ tầng 12A của tòa chung cư Hà Nội xuống đất, rất may mắn cháu được một nam thanh niên gần đó lao đến đỡ được.

Bình Dương: Xử phạt công ty xây dựng móng chung cư khi chưa có giấy phép

ĐÌNH TRỌNG |

Dù chưa được cấp phép giấy phép xây dựng, nhưng một công ty ở Bình Dương vẫn ngang nhiên đào đất thi công phần móng xây dựng chung cư ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một.

Hộ dân cư có được tự ý cải tạo khi chung cư xuống cấp?

Kim Nhung (T/H) |

Trong quá trình sinh sống tại chung cư, đôi khi người dân sẽ gặp phải tình trạng chung cư xuống cấp. Vậy lúc này, hộ dân cư có được tự ý cải tạo hay không?

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hà Nội: Bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 xuống được nam thanh niên cứu sống

Phạm Đông |

Một bé gái rơi từ tầng 12A của tòa chung cư Hà Nội xuống đất, rất may mắn cháu được một nam thanh niên gần đó lao đến đỡ được.

Bình Dương: Xử phạt công ty xây dựng móng chung cư khi chưa có giấy phép

ĐÌNH TRỌNG |

Dù chưa được cấp phép giấy phép xây dựng, nhưng một công ty ở Bình Dương vẫn ngang nhiên đào đất thi công phần móng xây dựng chung cư ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một.

Hộ dân cư có được tự ý cải tạo khi chung cư xuống cấp?

Kim Nhung (T/H) |

Trong quá trình sinh sống tại chung cư, đôi khi người dân sẽ gặp phải tình trạng chung cư xuống cấp. Vậy lúc này, hộ dân cư có được tự ý cải tạo hay không?