Tự làm đường, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp ở Pleiku

THANH TUẤN |

Gia Lai – Công ty bất động sản đã tự ý làm đường trên đất nông nghiệp, sau đó “tung quân” đi quảng cáo, dụ dỗ khách hàng.

Nhiều chiêu dụ khách

Tình trạng “sốt đất” tại Gia Lai đã tạm lắng xuống hơn 3 tháng qua, tuy nhiên bước vào tháng 7.2022, một số công ty môi giới bất động sản vẫn tìm cách để việc mua bán đất sôi động trở lại. Các công ty này tìm mua các thửa đất nông nghiệp (đất trồng cà phê, hồ tiêu…) với giá rẻ, sau đó phân lô tách thửa, làm đường dẫn vào vị trí để rao bán, quảng cáo rầm rộ trên mạng.

Tại tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Công ty G (văn phòng trên đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) quảng cáo, rao bán 18 lô đất (có sổ đỏ, diện tích 9x59/lô, tờ bản đồ số 35). N.H – một nhân viên môi giới “nổ” với khách hàng: “Các lô đất này nằm ở vị trí đẹp, view ruộng thích hợp làm homestay, farmstay, cuối tuần mời bạn bè về chơi. Chỉ tuần đầu rao bán sản phẩm, nhiều lô đất đã được mua công chứng, chủ yếu là khách TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội… Nếu mua đi bán lại theo kiểu “lướt sóng” vẫn đảm bảo có khoản lời mau chóng”.

Theo ghi nhận, tại thửa đất phân lô bán nền vẫn còn các cây cà phê của người dân trồng. Con đường bê tông dài khoảng 150m, rộng 6m do Công ty bất động sản tự ý đổ làm đường. H.T – “cò đất” tiết lộ: “Mục đích công ty làm đường rộng để xe cộ đi ra vào dễ dàng hơn, giá trị mảnh đất được tăng lên. Nếu công ty tự làm đường thì sẽ bị chính quyền ngăn cản, nên công ty đã linh hoạt ủng hộ tiền cho vài người dân có đất rẫy làm đường bêtông đi qua, hòa chung với phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Nhân viên môi giới công ty bất động sản còn khẳng định chắc nịch, các lô đất tách thửa đã có sổ đỏ chính chủ hẳn hoi, chỉ vài tháng tới khách hàng có nhu cầu sẽ được chuyển đổi lên đất thổ cư được. Nếu không sớm mua ngay thì khi đường hoàn thiện, chuyển lên đất ở, khách hàng không còn cơ hội mua đất vì giá đã đẩy lên cao.

Buộc trả nguyên trạng

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Vũ – Phó Chủ tịch UBND P. Chi Lăng, TP. Pleiku – cho biết, ngay khi nhận được thông tin sẽ mời công ty bất động sản Gold Lands xuống làm việc. Qua kiểm tra, doanh nghiệp tự ý cơi nới, mở rộng đường là sai, buộc phải hoàn trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Theo ông Vũ, vị trí phân lô bán nền đang trong quy hoạch đất nông nghiệp, không chuyển thành đất thổ cư được và cũng không có dự án nào ở vị trí này. Do địa bàn rộng, dân thưa thớt lại giáp ranh với xã Chư Á nên khó khăn cho công tác quản lý, giám sát.

Thời gian qua, P. Chi Lăng đã cắm bảng cảnh báo người dân về tình trạng sốt đất ảo, giao dịch mua bán đất nền. Tuy nhiên, các công ty môi giới bất động sản vẫn lén lút hoạt động mua bán, giới thiệu.

Trước tình trạng “sốt đất” làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các huyện, thị xã trên địa bàn có biện pháp ngăn chặn, hạn chế phân lô tách thửa. Nếu địa phương nào vi phạm thì người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Điều tra “cò đất” có dấu hiệu lừa đảo nhiều người dân ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 7.7, ông Nay Kiên - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai -  cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc một số người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng đất đai sẽ yêu cầu cơ quan Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

“Cò đất” bức hại người dân Chư Đang Ya: Cảnh giác để không sập bẫy

THANH TUẤN |

Gia Lai – Huyện Chư Păh kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phòng công chứng trên địa bàn nâng cao trách nhiệm khi thực hiện công chứng mua bán đất đai cho các hộ dân miền núi. Theo đó, tại các văn phòng công chứng, khi lập hợp đồng mua bán đất đai cần đọc to, rõ ràng, giải thích để các hộ dân hiểu, tránh bị “cò đất”, môi giới bất động sản dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ, đất đai.

Khởi tố vụ án “cò đất” lừa đảo nhiều người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Điều tra “cò đất” có dấu hiệu lừa đảo nhiều người dân ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 7.7, ông Nay Kiên - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai -  cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc một số người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng đất đai sẽ yêu cầu cơ quan Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

“Cò đất” bức hại người dân Chư Đang Ya: Cảnh giác để không sập bẫy

THANH TUẤN |

Gia Lai – Huyện Chư Păh kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phòng công chứng trên địa bàn nâng cao trách nhiệm khi thực hiện công chứng mua bán đất đai cho các hộ dân miền núi. Theo đó, tại các văn phòng công chứng, khi lập hợp đồng mua bán đất đai cần đọc to, rõ ràng, giải thích để các hộ dân hiểu, tránh bị “cò đất”, môi giới bất động sản dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ, đất đai.

Khởi tố vụ án “cò đất” lừa đảo nhiều người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.