T&T Group khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái biển Nghi Sơn, Thanh Hóa

Nguyễn Hiền |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Thanh Hóa và chủ đầu tư dự án là Tập đoàn T&T Group vừa tổ chức khởi công xây dựng dự án khu du lịch sinh thái biển Tân Dân tại phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ khởi công khu du lịch sinh thái Tân Dân là sự kiện chào mừng thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là sự kiện quan trọng được tổ chức trên địa bàn kể từ khi thị xã Nghi Sơn được thành lập, xác lập dấu ấn đậm nét đầu tiên của T&T Group trên mảnh đất xứ Thanh.

Nằm dọc bờ biển thuộc địa phận phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khu du lịch sinh thái Tân Dân có quy mô 84,8 ha; tổng vốn đầu tư hơn 3.660 tỉ đồng. Dự án nằm cách quốc lộ 1A chừng 1 km, cách trung tâm thị xã Nghi Sơn khoảng 20 km, cách Sầm Sơn khoảng 30 km và cách trung tâm TP Thanh Hoá khoảng 35 km, tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên kết vùng giữa các đô thị, trung tâm du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá. Hơn thế nữa, khu vực dự án tiếp giáp với tuyến đường ven biển kết nối toàn bộ chuỗi du lịch biển trải dài gồm Sầm Sơn - Tiên Trang - Quảng Nham - Hải Hòa - Hải Thanh, tạo thành quần thể du lịch quy mô, hiện đại bậc nhất của tỉnh Thanh Hoá.

Bãi biển Tân Dân với vẻ đẹp nguyên sơ, bãi cát trắng mịn trải dài. Ảnh: T&T
Bãi biển Tân Dân với vẻ đẹp nguyên sơ, bãi cát trắng mịn trải dài. Ảnh: T&T

Không chỉ có lợi thế về vị trí, với bãi biển đẹp, bờ cát mịn, hải sản phong phú và hệ sinh thái rừng thông ven biển hoang sơ, khu du lịch sinh thái Tân Dân ví như “thỏi nam châm” hấp dẫn du khách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vùng lân cận trong tương lai.

Theo quy hoạch chung, dự án sẽ có 4 phân khu chức năng, bao gồm: Khu du lịch ven biển (khoảng 19,3 ha) với các công trình biệt thự thấp tầng và các dịch vụ liên hoàn, tổng hợp; Khu thương mại dịch vụ phố biển (khoảng 9,2 ha) với hệ thống khách sạn 3-5 sao; Khu du lịch văn hoá cộng đồng diện tích khoảng 4,78 ha với các tiện ích nổi bật như chợ, vựa hải sản, khu biệt thự làng chài… Phân khu cuối cùng gồm các hạng mục cây xanh, mặt nước, bãi tắm với diện tích hơn 51,5 ha nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho toàn dự án.

Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: T&T
Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: T&T

Chủ đầu tư đã giao đơn vị tư vấn nước ngoài triển khai đồng bộ các phương án thiết kế, hướng tới mục tiêu, ý tưởng xây dựng một “Tân Dân – Điểm đến của Rừng và Biển”. Với sự kết hợp hài hoà giữa tinh hoa kiến trúc của thế giới và bản sắc văn hoá của địa phương, với điểm nhấn chính là tổ hợp resort biển – hồ - rừng, dự án sẽ tạo dựng một khu du lịch biển vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn đặc trưng riêng của vùng đất và là biểu tượng cho mô hình du lịch mới của Thanh Hóa. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng hài hoà với thiên nhiên, khu du lịch sinh thái Tân Dân còn tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích cao cấp như sân tập golf 9 lỗ; các tuyến phố đi bộ như Phố Biển, Phố Chợ, Phố Ẩm thực Làng chài…; khu vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời đạt chuẩn quốc tế. Theo kế hoạch, tháng 10.2022, giai đoạn 1 của dự án sẽ được hoàn thành và đưa sử dụng; giai đoạn 2 sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 06.2023 và đến tháng 05.2024, T&T Group cùng các đơn vị nhà thầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ dự án.

Song hành cũng đơn vị tư vấn nước ngoài, Tập đoàn xây dựng Delta – đơn vị gần 30 năm kinh nghiệm được chứng thực qua hàng loạt dự án đẳng cấp, đã được T&T Group tin tưởng chỉ định làm tổng thầu thi công cho dự án trọng điểm này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại sự kiện. Ảnh: T&T
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: T&T

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết: T&T Group vinh dự được tỉnh Thanh Hoá tin tưởng và lựa chọn để triển khai nghiên cứu, lập quy hoạch và thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Khi những dự án được triển khai, thực hiện sẽ góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời, khai thác được tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thanh Hoá. Sự kiện khởi công dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đầu tư của Tập đoàn T&T Group, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hoá. “Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nguồn lực, nhân lực để triển khai thi công đảm bảo an toàn và chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt” - ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đánh giá cao năng lực của Tập đoàn T&T Group, đồng thời kỳ vọng sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển hiện đại, là điểm đến độc đáo, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

“Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân sẽ góp phần làm thay đổi hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực ven biển Tân Dân nói riêng và thị xã Nghi Sơn nói chung, hình thành khu du lịch ven biển vừa hiện đại, vừa bảo tồn được cảnh quan thiên nhiên, tạo sức hút mới đối với khách du lịch cũng như nhà đầu tư đến với khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh hoá, tạo việc làm cho lao động địa phương, giải quyết vấn đề xã hội, góp phần tăng thu ngân sách, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển du lịch, trở thành ngành mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh.

Xác định Thanh Hóa là một trong những địa bàn đầu tư chiến lược trong kế hoạch phát triển lâu dài, ngoài Khu du lịch sinh thái Tân Dân, T&T Group cũng tham gia tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch nhiều dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh, như: Khu vực Hàm Rồng - Núi Đọ thuộc vành đai xanh phía Tây Bắc thành phố Thanh Hoá (quy mô hơn 4000 ha), Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thành phố Thanh Hoá (quy mô 320 ha)… Bên cạnh đó, T&T Group cũng đã và đang đẩy mạnh nhiều dự án bất động sản quy mô, đồng bộ tại khắp các tỉnh thành tiềm năng trên cả nước. Theo kế hoạch tới đây, Tập đoàn sẽ tiếp tục khởi công xây dựng hàng loạt dự án tại Đồng Tháp, Lào Cai…

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lan rộng như hiện nay, T&T Group không chỉ thúc đẩy hoạt động kinh doanh mà còn tích cực ủng hộ, chung tay cùng Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” này. Tính đến nay, tổng số tiền mà T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 lên tới 270 tỉ đồng. Mới đây nhất, ngày 21.6, Tập đoàn T&T Group đã “tiếp sức” cho TPHCM 500.000 bộ bơm tiêm nhằm hỗ trợ địa phương này trong đợt tiêm chủng vắc-xin COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay. Lô hàng nằm trong gói tài trợ miễn phí toàn bộ bơm tiêm sử dụng để phục vụ cho chương trình tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 (khoảng 150 triệu liều) mà Tập đoàn T&T Group đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế cho phép thực hiện. Nguồn kinh phí để cung cấp toàn bộ số bơm tiêm này do Tập đoàn T&T Group và đơn vị thành viên tài trợ, không sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 và ngân sách nhà nước.

Nguyễn Hiền
TIN LIÊN QUAN

Công viên chuyên đề xây ở Sơn Trà liệu có gây hại hệ sinh thái biển?

Hữu Long - Cát Tường |

Trong quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có đề cập đến dự án Công viên Chuyên đề được xây dựng trên khu vực Bán đảo Sơn Trà. Dư luận bày tỏ lo ngại việc xây dựng tại khu vực này sẽ tác động đến môi trường sinh thái biển, đặc biệt là rạn san hô dưới biển.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Người lao động bị đe dọa khi đòi tiền lương: Công ty Á Đông HPP hứa sẽ trả nợ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Tiếp vụ chỉ huy trưởng công trường liên tục bị đe dọa vì đòi quyền lợi chính đáng, đại diện Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP nêu lí do nợ lương người lao động.

Đợi được 56 giây đèn đỏ, nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi nốt 4 giây cuối

Tô Thế |

Hà Nội - Thực tế tình trạng người dân vượt đèn đỏ, hay vượt qua nút giao khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 5 giây diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn vừa qua, ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều người mặc dù có thể chờ đến 56 giây đèn đỏ, nhưng 4 giây cuối lại không đủ kiên nhẫn để chờ.

Công viên chuyên đề xây ở Sơn Trà liệu có gây hại hệ sinh thái biển?

Hữu Long - Cát Tường |

Trong quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có đề cập đến dự án Công viên Chuyên đề được xây dựng trên khu vực Bán đảo Sơn Trà. Dư luận bày tỏ lo ngại việc xây dựng tại khu vực này sẽ tác động đến môi trường sinh thái biển, đặc biệt là rạn san hô dưới biển.