Trường hợp được đền bù tái định cư bạn nên biết

Minh Huy (T/H) |

Khi Nhà nước thu hồi đất, cá nhân, hộ gia đình được đền bù tái định cư nếu thuộc một trong các điều kiện quy định tại Luật Đất đai 2013.

Tái định cư là gì?

Tái định cư là phương án bố trí chỗ ở (tái định cư tại chỗ hoặc tái định cư tại địa điểm khác - nơi được bồi thường bằng đất) và hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở.

Khi nào người dân được đền bù tái định cư?

Cá nhân, hộ gia đình thuộc các trường hợp dưới đây, sẽ được hỗ trợ tái định cư theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai 2013 và Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

Tái định cư là phương án bố trí chỗ ở tại chỗ hoặc tái định cư tại địa điểm khác cho cá nhân, hộ gia đình. Ảnh: LĐO
Tái định cư là phương án bố trí chỗ ở tại chỗ hoặc tái định cư tại địa điểm khác cho cá nhân, hộ gia đình. Ảnh: LĐO

- Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi

- Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Tái định cư được hỗ trợ những khoản tiền nào?

Cá nhân, hộ gia đình khi được hỗ trợ tái định cư sẽ nhận được các khoản tiền dưới đây:

Thứ nhất, tiền tạm cư: Hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất.

Trường hợp người dân tự lo được chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. UBND cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.

Thứ hai, tiền hỗ trợ ổn định đời sống. Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ 30% đến 70% đang sử dụng thì được hỗ trợ thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Riêng trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng.

Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 1 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Minh Huy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Siết tách thửa, hợp thửa, phân lô bán nền

CAO NGUYÊN |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Theo đó, sở này đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về trước ngày 31.3.2022.

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.

Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng được triển khai từ năm 2016 đến nay vẫn chưa xong. Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, chờ tái định cư phải dựng chòi sống tạm bên cạnh dự án. Các hộ dân này hầu hết là dân nghèo sống trong rừng phòng hộ. Khi các Dự án điện gió ven biển Bạc Liêu hình thành, những người này không còn nơi để ở, phải sống tạm bợ chờ được tái định cư.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội: Siết tách thửa, hợp thửa, phân lô bán nền

CAO NGUYÊN |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Theo đó, sở này đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về trước ngày 31.3.2022.

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.

Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng được triển khai từ năm 2016 đến nay vẫn chưa xong. Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, chờ tái định cư phải dựng chòi sống tạm bên cạnh dự án. Các hộ dân này hầu hết là dân nghèo sống trong rừng phòng hộ. Khi các Dự án điện gió ven biển Bạc Liêu hình thành, những người này không còn nơi để ở, phải sống tạm bợ chờ được tái định cư.