Trụ sở nghìn tỉ của Vinacomin ra sao sau nhiều năm ì ạch xây dựng?

Phan Anh - Tuấn Anh |

Có tổng mức đầu tư lên đến 3.771 tỉ đồng, trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chỉ là một khối bê tông sau 2 năm dự kiến đưa vào hoạt động.
Dự án trụ sở Vinacomin tại ngã tư đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) được phê duyệt năm 2012 với tổng mức đầu tư 3.771 tỉ đồng.
Dự án trụ sở Vinacomin tại ngã tư đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) được phê duyệt năm 2012 với tổng mức đầu tư 3.771 tỉ đồng
Dự án có thiết kế gồm 5 tầng hầm, 35 tầng nổi trên khu đất rộng 9.442m2, do chính Vinacomin làm chủ đầu tư.
Dự án có thiết kế gồm 5 tầng hầm, 35 tầng nổi trên khu đất rộng 9.442m2, do chính Vinacomin làm chủ đầu tư.
Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu văn phòng làm việc của tập đoàn, văn phòng các đơn vị Vinacomin tại Hà Nội và đại diện các đơn vị khác ở các tỉnh, quảng bá thương hiệu Vinacomin và cho thuê văn phòng.
Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu văn phòng làm việc của tập đoàn, văn phòng các đơn vị Vinacomin tại Hà Nội và đại diện các đơn vị khác ở các tỉnh, quảng bá thương hiệu Vinacomin và cho thuê văn phòng.
Dự án được làm 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 là xin cấp phép đầu tư, giai đoạn 2 là thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (đã hoàn tất), còn giai đoạn 3 là thi công xây dựng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm.
Dự án được làm 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 là xin cấp phép đầu tư, giai đoạn 2 là thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (đã hoàn tất), còn giai đoạn 3 là thi công xây dựng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm.
Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý IV/ 2018, tuy nhiên đến nay công trình này vẫn chưa được phát huy đúng công năng. Quanh dự án được chủ đầu tư quây tôn, tuy nhiên đây lại là địa điểm bị người đi đường thường xuyên phóng uế gây mất mỹ quan.
Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý IV/ 2018, tuy nhiên đến nay công trình này vẫn chưa được phát huy đúng công năng. Quanh dự án được chủ đầu tư quây tôn, tuy nhiên đây lại là địa điểm bị người đi đường thường xuyên phóng uế gây mất mỹ quan.
Ghi nhận thực tế, dự án có bảo vệ trông giữ, bên trong hoạt động thi công diễn ra èo uột.
Ghi nhận thực tế, dự án có bảo vệ trông giữ, bên trong hoạt động thi công diễn ra èo uột, rất ít công nhân.
Sau thời gian dài nằm “đắp chiếu“, thời gian gần đây chủ đầu tư đã cho lắp một số tấm kính phía ngoài tòa nhà.
Gần đây chủ đầu tư đã cho lắp một số tấm kính phía ngoài dự án. Anh Nguyễn Văn Dương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) nói: "Tôi thấy tòa nhà này bỏ như vậy từ khá lâu rồi, thời gian gần đây thấy họ xây trở lại, không biết khi nào xong. Tôi cũng mong xong đi để khu này đẹp hơn. Quây tôn vào đấy người ta phóng uế bừa bãi rồi còn lắm vấn đề...".
Vinacomin là 1 trong 93 doanh nghiệp nhà nước có hạn chót cổ phần hóa là năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Nhà nước sẽ giữ lại 65% vốn điều lệ tại Vinacomin. Đây là cũng doanh nghiệp có quy mô lớn thứ hai trong số các doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần hóa, với trên 86.100 tỷ tổng tài sản và 35.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2018.
Sau thời gian dài chưa được hoàn thiện, nhiều người bày tỏ sự chờ đợi dự án hoàn thiện, mang lại diện mạo mới cho khu vực, tránh lãng phí, mất mỹ quan.

Được biết, Vinacomin là 1 trong 93 doanh nghiệp nhà nước có hạn chót cổ phần hóa là năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 cho thấy, nửa đầu năm nay lợi nhuận trước thuế của Vinacomin sụt giảm mạnh.

Theo đó, đơn vị này đạt doanh thu thuần 57.459 tỉ đồng, tăng nhẹ gần 1% so với con số 56.924 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do mức tăng giá vốn hàng bán cao hơn tăng doanh thu thuần (từ 47.287 tỉ đồng lên 49.661 tỉ đồng) nên lãi gộp của TKV chỉ còn 7.798 tỉ đồng, giảm tới 19%.

Vinacomin có cơ cấu doanh thu và lãi gộp tập trung vào 5 mảng chính với tỷ trọng tương ứng: Kinh doanh than chiếm 40.883 tỉ đồng doanh thu và 4.868 tỉ đồng lãi gộp. Tiếp đó là sản xuất điện đạt hơn 6.500 tỉ đồng doanh thu và 909 tỉ đồng lãi gộp. Kinh doanh khoáng sản mang lại 5.806 tỉ đồng doanh thu nhưng chỉ đạt gần 500 tỉ đồng lãi gộp. Còn lại là kinh doanh vật liệu nổ và hoạt động khác, có tỷ trọng không đáng kể...

Phan Anh - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Mua nhà 18 năm chưa được nhận: Chính quyền và doanh nghiệp đẩy trách nhiệm

Phan Anh |

18 năm qua, người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng mua nhà hợp pháp nhưng vẫn chưa được bàn giao. Để người dân lo lắng, chờ đợi và bị xâm phạm quyền lợi suốt 18 năm như vậy, trách nhiệm thuộc về ai?

Cận cảnh dự án mà người mua "chờ bạc cả tóc" chưa được bàn giao ở Hải Phòng

Phan Anh |

Được giao đất để thực hiện xây dựng nhà ở bán cho cán bộ, công nhân viên, tuy nhiên suốt 18 năm qua Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng chưa hoàn thiện dự án và bàn giao cho người mua.

Đâm chìm tàu mực: Công ty Vinacomin nhận lỗi

Thanh Chung |

Sau khi đâm chìm tàu câu mực khiến 7 ngư dân Quảng Nam rơi xuống biển, tàu chở hàng của Công ty Vinacomin Hà Nội không dừng lại để cứu vớt mà tiếp tục hành trình khiến nhiều người bức xúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mua nhà 18 năm chưa được nhận: Chính quyền và doanh nghiệp đẩy trách nhiệm

Phan Anh |

18 năm qua, người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng mua nhà hợp pháp nhưng vẫn chưa được bàn giao. Để người dân lo lắng, chờ đợi và bị xâm phạm quyền lợi suốt 18 năm như vậy, trách nhiệm thuộc về ai?

Cận cảnh dự án mà người mua "chờ bạc cả tóc" chưa được bàn giao ở Hải Phòng

Phan Anh |

Được giao đất để thực hiện xây dựng nhà ở bán cho cán bộ, công nhân viên, tuy nhiên suốt 18 năm qua Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng chưa hoàn thiện dự án và bàn giao cho người mua.

Đâm chìm tàu mực: Công ty Vinacomin nhận lỗi

Thanh Chung |

Sau khi đâm chìm tàu câu mực khiến 7 ngư dân Quảng Nam rơi xuống biển, tàu chở hàng của Công ty Vinacomin Hà Nội không dừng lại để cứu vớt mà tiếp tục hành trình khiến nhiều người bức xúc.