Tranh chấp về lối đi có phải là tranh chấp đất đai?

Trang Thiều (T/H) |

Việc xác định tranh chấp về lối đi có phải là tranh chấp đất đai hay không rất quan trọng, dưới đây là thông tin chi tiết.

Nếu là tranh chấp đất đai sẽ phát sinh thủ tục tiền tố tụng (thủ tục trước khi khởi kiện) theo quy định của pháp luật đất đai. Do đó, tranh chấp về lối đi cần được xem xét theo hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Tranh chấp về quyền mở lối đi qua

Căn cứ Khoản 1 Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015 và Khoản 1 Điều 171 Luật Đất đai 2013, chủ bất động sản ở phía trong (bị vây bọc) mà không có lối đi hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng thì có quyền yêu cầu chủ bất động sản ở phía ngoài (vây bọc) dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Theo đó, các bên thỏa thuận về vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên.

Nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

Như vậy, tranh chấp về quyền mở lối đi qua giữa chủ bất động sản bị vây bọc với chủ bất động sản vây bọc là tranh chấp dân sự. Nếu đương sự lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp là khởi kiện thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Trường hợp 2: Tranh chấp về lối đi do hành vi lấn, chiếm đất giữa những người sử dụng đất liền kề

Hầu hết các vụ việc xảy ra do hành vi lấn, chiếm đất giữa những người sử dụng đất liền kề trên thực tế là tranh chấp đất đai.

Căn cứ Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 và Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP, tranh chấp về lối đi do hành vi lấn, chiếm giữa những người sử dụng đất liền được xác định là tranh chấp đất đai (tranh chấp trong việc xác định ai là người có quyền sử dụng đất).

Trang Thiều (T/H)
TIN LIÊN QUAN

4 thông tin về thửa đất trong sổ đỏ người mua cần nắm rõ

Kim Nhung (T/H) |

Tại trang 2 của sổ đỏ có rất nhiều thông tin quan trọng về thửa đất mà người dân không nên bỏ qua, đặc biệt khi nhận chuyển nhượng.

Mức bồi thường nhà ở, công trình ngoài hành lang lưới điện

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình ngoài hành lang lưới điện người dân nên nắm rõ.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp tỉnh

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, căn cứ theo Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 thông tin về thửa đất trong sổ đỏ người mua cần nắm rõ

Kim Nhung (T/H) |

Tại trang 2 của sổ đỏ có rất nhiều thông tin quan trọng về thửa đất mà người dân không nên bỏ qua, đặc biệt khi nhận chuyển nhượng.

Mức bồi thường nhà ở, công trình ngoài hành lang lưới điện

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình ngoài hành lang lưới điện người dân nên nắm rõ.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp tỉnh

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, căn cứ theo Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.