Tranh chấp tại Dự án Iris Garden: Tố nhau 4 năm không đại hội cổ đông

Cường Ngô - Phan Anh |

Mâu thuẫn xung quanh dự án Iris Garden không còn là chuyện nội bộ giữa các cổ đông mà đang gây mất an ninh trật tự. Khi các cổ đông liên quan tới dự án tố nhau, hàng loạt sai phạm bắt đầu phát lộ.

Vi phạm Luật Doanh nghiệp

Những ngày qua, hàng trăm người được cho là của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Quân Anh (Công ty Quân Anh) đã đến xung quanh lối ra vào dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán (tên thương mại Iris Garden) căng băng rôn với nội dung phản đổi chủ đầu tư.

Đồng thời, tại các băng rôn còn cảnh báo khách hàng đang mua nhà tại dự án này về những tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông thực hiện dự án.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Iris Garden tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do Công ty Nhuệ Giang làm chủ đầu tư. Sau đó, có sự tham gia góp vốn của Công ty Quân Anh. Các cổ đông sau đó đã ký biên bản bầu ông Phạm Ngọc Quân làm Chủ tịch HĐQT Cty Nhuệ Giang.

Công ty Nhuệ Giang bị cổ đông căng băng rôn phản đối.
Công ty Nhuệ Giang bị cổ đông căng băng rôn phản đối. Ảnh: Trung Đức

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Quân Anh, suốt từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư không tổ chức họp đại hội cổ đông, trong khi đó theo quy định mỗi năm phải họp 1 lần.

Bất lực "nhìn" công ty hoạt động sai luật, khách hàng có thể bị thiệt thòi

Ông Phạm Công Thành, đại diện Công ty Quân Anh cho Lao Động biết, phía Công ty Nhuệ Giang không những không tổ chức họp đại hội cổ đông, mà cũng không báo cáo hồ sơ dự án, hồ sơ tài chính, quá trình hoạt động của dự án cho các cổ đông được biết.

"Đặc biệt, Công ty Nhuệ Giang khi bán hàng không có nghị quyết của đại hội cổ đông, tự định giá để bán, điều này vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp. Bởi, khi bán hàng, Công ty Nhuệ Giang phải triệu tập đại hội đồng cổ đông, trình bày toàn bộ phương án bán hàng căn cứ vào giá thị trường, chất lượng công trình. Từ đó, mới định ra giá bán và phải được đại hội cổ đông biểu quyết, ghi vào nghị quyết", ông Thành nói.

Ông Thành bức xúc khi Chủ tịch Công ty Nhuệ Giang không tổ chức đại hội cổ đông. Ảnh: P.Anh
Ông Thành bức xúc khi Chủ tịch Công ty Nhuệ Giang không tổ chức đại hội cổ đông. Ảnh: P.Anh

Chính vì vậy, ông Thành đề nghị Công ty Nhuệ Giang phải triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong đại hội này, cổ đông sẽ ra nghị quyết, đồng thời đưa công ty kiểm toán độc lập vào kiểm toán toàn bộ dự án.

Cũng theo ông Thành, việc tổ chức đại hội cổ đông sẽ giúp minh bạch một số vấn đề trong thu chi, các hợp đồng mua bán với khách hàng, điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và chính khách hàng đã “xuống tiền” tại dự án này.

"Tôi khuyến cáo, những khách hàng đã mua căn hộ ở Iris Garden, thấy được sự xung đột về lợi ích giữa các cổ đông thì phải lên tiếng, để lợi ích cuối cùng của khách hàng là làm được sổ đỏ", ông Thành nói.

Về phía đại diện Công ty Nhuệ Giang, phóng viên đã liên hệ nhiều lần nhưng chưa có phản hồi.

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn Luật sư TPHCM nhận định, việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông buộc phải chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Trong trường hợp này, việc tranh chấp nội bộ của dự án Iris Garden có thể sẽ khiến quyền lợi những người mua nhà bị ảnh hưởng, vì thực tế giá bán căn hộ chưa được các cổ đông thông qua bằng nghị quyết.

Cường Ngô - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất sửa đổi quy định về 2% bảo trì chung cư: Cần tránh trục lợi, tranh chấp

CAO NGUYÊN |

Lâu nay, 2% phí bảo trì tòa nhà chung cư người mua đều nộp trực tiếp vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng mua bán; hoặc nộp cho chủ đầu tư để chủ đầu tư chuyển vào tài khoản kinh phí bảo trì. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, hình thức nộp tiền này dễ dẫn đến tình trạng nhiều chủ đầu tư đã tự ý sử dụng trước khi bàn giao cho ban quản trị. Thậm chí làm tăng các vụ tranh chấp nhà chung cư, tiềm ẩn bất ổn. Câu chuyện này dứt điểm, nếu chủ đầu tư mở riêng một tài khoản vốn chuyên dùng có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua, chủ đầu tư nộp theo quy định. 

Khánh Hòa: Vẫn tràn lan các trạm bêtông không phép

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa thừa nhận thực tế hiện nay chưa có quy hoạch xây dựng trạm bêtông. Đa số các trạm trộn sử dụng đất tạm thời (thuê đất của các tổ chức, cá nhân) để hoạt động trong thời gian ngắn. Hoạt động trộn, vận chuyển nguyên vật liệu, bêtông thương phẩm chưa được quản lý chặt chẽ...

Số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM giảm hơn 75%

MINH QUÂN |

7 tháng đầu năm 2020, số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đã giảm hơn 75% so với cùng kỳ nhưng tình trạng xây nhà không phép, sai phép vẫn còn phức tạp.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đề xuất sửa đổi quy định về 2% bảo trì chung cư: Cần tránh trục lợi, tranh chấp

CAO NGUYÊN |

Lâu nay, 2% phí bảo trì tòa nhà chung cư người mua đều nộp trực tiếp vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng mua bán; hoặc nộp cho chủ đầu tư để chủ đầu tư chuyển vào tài khoản kinh phí bảo trì. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, hình thức nộp tiền này dễ dẫn đến tình trạng nhiều chủ đầu tư đã tự ý sử dụng trước khi bàn giao cho ban quản trị. Thậm chí làm tăng các vụ tranh chấp nhà chung cư, tiềm ẩn bất ổn. Câu chuyện này dứt điểm, nếu chủ đầu tư mở riêng một tài khoản vốn chuyên dùng có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua, chủ đầu tư nộp theo quy định. 

Khánh Hòa: Vẫn tràn lan các trạm bêtông không phép

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa thừa nhận thực tế hiện nay chưa có quy hoạch xây dựng trạm bêtông. Đa số các trạm trộn sử dụng đất tạm thời (thuê đất của các tổ chức, cá nhân) để hoạt động trong thời gian ngắn. Hoạt động trộn, vận chuyển nguyên vật liệu, bêtông thương phẩm chưa được quản lý chặt chẽ...

Số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM giảm hơn 75%

MINH QUÂN |

7 tháng đầu năm 2020, số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đã giảm hơn 75% so với cùng kỳ nhưng tình trạng xây nhà không phép, sai phép vẫn còn phức tạp.