Trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc: Công an xử lý, sai phạm càng tăng

Phan Anh |

Như Lao Động đã thông tin, hàng loạt trạm trộn bêtông trái phép đang mọc lên tràn lan tại Vĩnh Phúc. Những trạm trộn này ngang nhiên đổ thải hủy hoại môi trường. Trong khi công tác xử lý của chính quyền địa phương còn nhiều bất cập, có những công trình vốn Nhà nước lại nhập bêtông trái phép, tiếp tay sai phạm.

Nhiều bất thường khi xử lý sai phạm, đổ lỗi do... lái xe

Trước tình trạng đổ thải vô tội vạ bêtông tươi ra môi trường của một số trạm trộn bêtông trái phép tại Tam Dương (Vĩnh Phúc), phóng viên (PV) đã báo cáo tình hình với Công an huyện Tam Dương. Trả lời PV Lao Động, ông Trần Mạnh Thắng - Trưởng Công an huyện Tam Dương cho biết sẽ cử cán bộ xuống hiện trường xử lý, đề nghị phóng viên không đăng tải thông tin.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 tháng, tình trạng đổ thải bêtông ra môi trường không những không thuyên giảm mà còn có nhiều dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Theo ghi nhận của PV, tại xã Hướng Đạo, Công ty bêtông Việt Nhật vẫn thoải mái đổ bêtông tươi trắng một bìa rừng, như thách thức pháp luật.

Hình ảnh đổ thái bêtông trái phép của công ty bê tông Việt Nhật được PV ghi nhận trong ngày 22.4.2021.
Hình ảnh đổ thái bêtông trái phép của công ty bê tông Việt Nhật được PV ghi nhận trong ngày 22.4.2021.
Hình ảnh đổ thái bêtông trái phép của công ty bê tông Việt Nhật được PV ghi nhận.
Bê tông thải nhuộm trắng một bìa rừng, cỏ cây không thể mọc.
Bê tông thải nhuộm trắng một bìa rừng, cỏ cây không thể mọc.
Bê tông thải nhuộm trắng một bìa rừng, cỏ cây không thể mọc.
Bêtông thải nhuộm trắng một bìa rừng, cỏ cây không thể mọc.
Đến nay những đống bê tông thải vẫn tiếp tục chất cao. Dưới nền nhiệt cao, nhiều đống bê tông thải vẫn chưa khô.
Đến nay những đống bêtông thải vẫn tiếp tục chất cao. Ảnh: Ngô Cường

Liên hệ với Công an huyện Tam Dương để tìm hiểu về việc xử lý đơn vị vi phạm, ông Trần Mạnh Thắng cho biết, đối với phản ánh của Báo Lao Động về các trạm trộn bêtông trái phép, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao huyện Tam Dương thành lập tổ công tác để xử lý, PV có thể liên hệ với UBND huyện để tìm hiểu.

Khi được thông báo các sai phạm do Công ty bêtông Việt Nhật vẫn chưa được xử lý, ông Thắng cho biết sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, yêu cầu đơn vị này dừng đổ thải:

"Đó chỉ là cặn bêtông. Tôi sẽ yêu cầu họ dọn dẹp sạch sẽ trả lại nguyên trạng cho khu vực. Sau phản ánh của phóng viên Công an huyện cũng xử phạt lái xe này mấy triệu. Vì công ty không làm thế, tài xế tự đổ thải".

Thực tế, việc đổ lỗi cho lái xe lại không thuyết phục. Bởi trước đó, trong buổi làm việc với Công an huyện vào ngày 22.4, một người tự nhận là đại diện Công ty bêtông Việt Nhật nói với phóng viên rằng, việc đổ bêtông thừa ra khu vực bìa rừng là bình thường "vì đất này của chúng tôi".

Đáng ngạc nhiên, khi nhận thấy phóng viên vẫn đang quay phim, một cán bộ công an nhanh chóng ra hiệu cho người này không nói thêm. Sau khi Công an huyện Tam Dương lập biên bản, Công ty bêtông Việt Nhật bất ngờ phủ nhận hoàn toàn thông tin đổ thải ra môi trường, dù PV đã ghi lại cả quá trình đổ thải của đơn vị này.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND Tam Dương cho biết, huyện Tam Dương đang triển khai xử lý. Tuy nhiên ông Thể không thông tin về thời gian xử lý đối với những đơn vị vi phạm: "Đợt vừa qua dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên hiện chúng tôi chưa xử lý xong. Về tình trạng đổ thải tràn lan ra bìa rừng chúng tôi đã nắm được thông tin".

Vì đâu nên nỗi?

Chia sẻ với PV, nhiều người dân địa phương tỏ ra bức xúc muốn xử lý dứt điểm những trạm trộn trái phép vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khu vực. Nhưng dù bức xúc họ cũng không dám công khai lên tiếng do lo sợ bị trả thù vì "toàn những người máu mặt mới làm trạm trộn".

"Nếu không được cung cấp điện, không có dự án lớn mua thì liệu 1 trạm trộn không phép có hoạt động được không? Mỗi ngày hàng trăm lượt xe, bụi mù mịt chúng tôi ý kiến khản cả họng không được. Cùng lắm họ dừng đôi ngày rồi lại chạy như chưa từng bị xử lý", ông V.A - một người dân xã Hướng Đạo bức xúc.

Dự án thoát nước của huyện Tam Đảo nhập bê tông của công ty bê tông Việt Nhật.
Dự án thoát nước của huyện Tam Đảo nhập bêtông của công ty bê tông Việt Nhật.

Theo đuôi những chiếc xe vận chuyển bêtông trái phép, PV phát hiện điểm dừng đổ của các trạm trộn bêtông trái phép lại ở một công trình Nhà nước.

Cụ thể, dự án được phóng viên ghi nhận nằm tại thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo - Vĩnh Phúc). Thông tin với PV Lao Động, ông Trần Văn Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Châu cho biết, đây là Dự án thoát nước của UBND huyện Tam Đảo, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo thực hiện.

Liên hệ với ông Nguyễn Đức Công - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo, ông Công cho biết sẽ chủ động liên hệ trao đổi với PV sau, vì đang đi công tác cùng đoàn kiểm tra của Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc.

Đối với phản ánh Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc là đơn vị cung cấp điện, "hậu thuẫn" cho loạt trạm trộn trái phép hoạt động, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo đơn vị này. Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc cho biết đã làm "đúng quy trình" khi cấp điện cho các trạm trộn này đồng thời khẳng định, sẽ phối hợp cắt điện nếu có công văn yêu cầu.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Trạm trộn bêtông trái phép mọc tràn lan trên đất rừng

Phan Anh |

Hàng loạt trạm trộn bêtông mọc trái phép trên đất lâm nghiệp tại Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp ngang nhiên cho xả bêtông rửa thùng, xả bêtông thừa vô tội vạ khiến môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, công tác quản lý của cơ quan chức năng địa phương chưa kiên quyết dẫn đến tình trạng nhờn luật.

Chỉ đạo xử lý trạm trộn bêtông không phép trên đất rừng tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến phản ánh trên báo Lao Động về trạm bê tông FECON không phép ngang nhiên hoạt động trên 10.000m2 đất rừng tại tỉnh Quảng Bình, ngày 18.3 UBND huyện Lệ Thủy cho biết, đã có công văn chỉ đạo xử lý vụ việc.

Bình Định: Nguy cơ tai nạn khi qua cầu bêtông lát ván gỗ

NGUYỄN TRI |

Những tưởng việc được đầu tư xây dựng cây cầu mới sẽ giúp hàng chục hộ dân của thôn 03 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) bớt vất vả trong việc đi lại. Hy vọng là thế, nhưng đến nay, cây cầu vẫn dang dở khiến người dân bức xúc khi phải “nhắm mắt” băng qua sông mỗi ngày.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vĩnh Phúc: Trạm trộn bêtông trái phép mọc tràn lan trên đất rừng

Phan Anh |

Hàng loạt trạm trộn bêtông mọc trái phép trên đất lâm nghiệp tại Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp ngang nhiên cho xả bêtông rửa thùng, xả bêtông thừa vô tội vạ khiến môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, công tác quản lý của cơ quan chức năng địa phương chưa kiên quyết dẫn đến tình trạng nhờn luật.

Chỉ đạo xử lý trạm trộn bêtông không phép trên đất rừng tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến phản ánh trên báo Lao Động về trạm bê tông FECON không phép ngang nhiên hoạt động trên 10.000m2 đất rừng tại tỉnh Quảng Bình, ngày 18.3 UBND huyện Lệ Thủy cho biết, đã có công văn chỉ đạo xử lý vụ việc.

Bình Định: Nguy cơ tai nạn khi qua cầu bêtông lát ván gỗ

NGUYỄN TRI |

Những tưởng việc được đầu tư xây dựng cây cầu mới sẽ giúp hàng chục hộ dân của thôn 03 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) bớt vất vả trong việc đi lại. Hy vọng là thế, nhưng đến nay, cây cầu vẫn dang dở khiến người dân bức xúc khi phải “nhắm mắt” băng qua sông mỗi ngày.