TP.Hồ Chí Minh: Khách mua nhà “hoảng hốt” vì dự án “đứng hình”

Trần Khanh |

Nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án Park Vista (huyện Nhà Bè, TPHCM) bức xúc vì đã thanh toán tiền theo tiến độ, nhưng công trình đang thi công dang dở rồi tạm ngưng. Trong khi đó, chủ đầu tư liên tục hứa hẹn ngày khởi công trở lại.

Đại dự án bất ngờ “đứng hình”

Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 25.9, tại dự án Park Vista do Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông (Công ty Đông Mê Kông) làm chủ đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu thi công trở lại.

Bên trong đại dự án, hàng trăm bộ giàn giáo xây dựng được xếp gọn gàng, do vắng bóng thợ thi công nên công truờng vắng lặng. Tại lán trại bảo vệ, chỉ có vài người trông coi công trình đang nấu ăn sinh hoạt hàng ngày.

Mọi hoạt động bên trong đại dự án Park Vista vẫn chưa có dấu hiệu thi công trở lại. Ảnh TK.
Mọi hoạt động bên trong dự án Park Vista vẫn chưa có dấu hiệu thi công trở lại. Ảnh TK.

Bà L.T.K.P - khách hàng mua căn hộ tại tầng 5, block B của dự án Park Vista bức xúc nói: “Giữa năm 2017, tôi ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư trị giá 1,7 tỷ đồng/căn hộ. Sau khi thanh toán 500 triệu đồng, tôi làm thủ tục để vay vốn nhưng không được ngân hàng giải ngân, do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế với cơ quan nhà nước”.

Theo bà P, nhiều khách hàng đã thanh toán tiền mua căn hộ theo đúng hợp đồng đã ký nhưng chủ đầu tư lại không tiếp tục xây dựng. Trong khi đó, dự án ngừng thi công như thế này thì không biết đến khi nào người mua mới nhận được nhà.

Máy móc công trình đã ngừng hoạt động từ lâu. Ảnh TK.
Máy móc công trình đã ngừng hoạt động từ lâu. Ảnh TK.

Tương tự, ông M.S.H – khách hàng mua căn hộ tầng 13, block E dự án Park Vista nói, tháng 6.2017, gia đình ông ký kết mua bán trị giá 1,8 tỷ đồng/căn hộ, thời gian chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà là quý I/2019. Mặc dù khởi công từ tháng 7.2016, nhưng đến nay dự án thi công rất ì ạch.

“Từ tháng 1-7.2018, tuy biết dự án “đứng hình” nhưng tôi vẫn nộp 670 triệu đồng theo đúng tiến độ thanh toán hợp đồng. Đến tháng 5.2019, phát hiện dự án Park Vista ngừng xây dựng không rõ lý do, gần 40 khách hàng đã kéo đến tìm Công ty Đông Mê Kông và yêu cầu phải tiếp tục thi công trở lại. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhận được những lời hứa từ chủ dự án” - ông H nói thêm.

Dự án đang bị thanh tra

Lý giải nguyên nhân khiến dự án Park Vista chậm tiến độ, ông Trần Mạnh Thắng - Giám đốc Công ty Đông Mê Kông cho rằng: “Trong quá trình thi công, đơn vị chịu trách nhiệm khâu bán hàng, thu xếp nguồn lực với ngân hàng để tạo nguồn phát triển dự án là Công ty Anpha Land đã không đáp ứng được yêu cầu. Còn Công ty An Đức phụ trách phần xây dựng dự án thì không đủ nhân lực và thiết bị để đáp ứng tiến độ. Do đó, dẫn đến việc công trình bị chậm trễ”.

Đại diện Công ty Đông Mê Kông cho biết thêm, hiện chủ đầu tư đã lựa chọn và hợp tác với một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong việc kinh doanh, phát triển dự án và xây dựng thay thế. Thời gian dự kiến khởi công dự án trở lại là vào tháng 12.2019 và bàn giao nhà vào quý 4 năm 2020.

Cánh cổng dự án Park Vista thường xuyên đóng kín. Ảnh TK.
Cánh cổng dự án Park Vista thường xuyên đóng kín. Ảnh TK.

Một thông tin đáng chú ý, ngày 15.9, Văn phòng UBND TPHCM cho hay, đã nhận được đơn kiến nghị xem xét, giải quyết một số vấn đề về việc đầu tư xây dựng dự án khu cao ốc căn hộ Park Vista do Công ty Đông Mê Kông làm chủ đầu tư.

Văn phòng UBND TPHCM chuyển vụ việc đến Sở Xây dựng đề nghị đơn vị này khẩn trương chủ trì, phối hợp cùng Sở TNMT, Thanh tra thành phố và UBND huyện Nhà Bè kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo đề xuất xử lý vi phạm của chủ đầu tư nếu có.

Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chủ dự án nhà ở bị khách hàng khởi kiện ra tòa

Trần Khanh |

Hơn 3 năm qua, mặc dù đã thanh toán đầy đủ tiền mua căn hộ cho Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân), nhưng khách hàng tại dự án HQC Plaza (huyện Bình Chánh, TPHCM) vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Diễn biến mới vụ Alibaba; Xây 14.000 căn hộ rồi bỏ hoang

Phan Anh |

Gia hạn tạm giữ Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện; Kiểm điểm các cá nhân giao đất trái luật cho người nhà giám đốc Sở KHĐT; 14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chủ dự án nhà ở bị khách hàng khởi kiện ra tòa

Trần Khanh |

Hơn 3 năm qua, mặc dù đã thanh toán đầy đủ tiền mua căn hộ cho Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân), nhưng khách hàng tại dự án HQC Plaza (huyện Bình Chánh, TPHCM) vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Diễn biến mới vụ Alibaba; Xây 14.000 căn hộ rồi bỏ hoang

Phan Anh |

Gia hạn tạm giữ Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện; Kiểm điểm các cá nhân giao đất trái luật cho người nhà giám đốc Sở KHĐT; 14.000 căn hộ xây rồi bỏ hoang, triệu người “phát thèm"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.