TPHCM: Vì sao các phường thuộc diện sáp nhập ở quận 2 muốn được giữ nguyên?

Huân Cao |

Trong đề án sáp nhập các phường của UBND TPHCM, xét theo tiêu chí về diện tích và dân số, quận 2 có 4 phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và An Khánh thuộc diện sáp nhập. Tuy nhiên, do đặc thù về kinh tế, xã hội và quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nên việc sáp nhập các phường trên đang được tính toán lại với phương án đề xuất  được giữ nguyên.

Quận 2 có 4 phường thuộc diện sáp nhập 

Theo Nghị quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính của phường, quy mô dân phường của tại TPHCM phải có trên 15.000 dân.

Theo đó, về quy mô dân số: Phường thuộc quận (thành phố trực thuộc Trung ương) từ 15.000 người trở lên, phường thuộc thành phố (thành phố trực thuộc cấp tỉnh) từ 7.000 người trở lên và phường thuộc thị xã (thị xã thuộc cấp tỉnh) từ 5.000 người trở lên. Đi cùng với quy mô dân số, diện tích tự nhiên phải đạt từ 5,5 km2 trở lên.

Xét theo tiêu chí trên, TPHCM trong giai đoạn 2019 - 2021 có 16 phường ở 8 quận thuộc diện được sáp nhập, vì không đạt 50% chỉ tiêu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Riêng quận 2 có 4 phường thuộc diện sáp nhập gồm: Phường Bình Khánh, diện tích 2,26 km², trước đây dân số 7.000 người, hiện tại 6.000 người. Phường Thủ Thiêm, diện tích 1,35 km², trước đây dân số hơn 10.000 người, hiện tại  chỉ hơn 700 người.

Phường An Lợi Đông, diện tích 3,85 km², trước đây dân hơn 6.000 người, hiện tại chỉ còn 500 người. Phường An Khánh, diện tích 1,77 km², trước đây dân số hơn 23.000 người, hiện tại chỉ còn gần 200 người. Sự giảm dân số của các phường trên là do thực hiện quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, nên di dân đi nơi khác.

 
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, tương lai các phường thuộc diện sáp nhập ở quận 2 sẽ  đông dân cư. Ảnh: Huân Cao

Đề xuất  được giữ nguyên vì yếu tố đặc thù

Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND quận 2 cho biết, do tính chất đặc thù nên quận có đề xuất giữ lại các phường thuộc diện sáp nhập.

Theo lãnh đạo quận 2, trong 4 phường của quận 2 thuộc diện sáp nhập, có 3 phường là An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông thuộc diện giải tỏa trắng, khi triển khai khu đô thị mới Thủ Thiêm, nên dân số hiện không đạt theo tiêu chí.

"Nếu căn cứ vào quy định chung, cả 4 phường  An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và Bình Khánh đều thuộc diện phải sáp nhập. Tuy nhiên, hiện các phường trên không đủ tiêu chí về dân số theo quy định, nhưng trong tương lai các phường này sẽ có dân số tăng cao và đủ số lượng dân cư theo tiêu chí. Vì vậy, quận thống nhất đề xuất không sáp nhập mà giữ nguyên các phường trên" - lãnh đạo quận 2 nói.

Lãnh đạo quận 2 cung cấp thêm thông tin, quy mô dân số khu đô thị mới Thủ Thiêm (gồm 3 phường An Khánh, Thủ Thiêm và An Lợi Đông) theo quy hoạch là hơn 200.000 dân. Khi thực hiện xong quy hoạch, dân số của mỗi phường trung bình đạt khoảng 70.000 người là vượt tiêu chí quy định.

Về trường hợp đặc thù của quận 2, ông Đỗ Văn Đạo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, xét tình hình đặc thù và thực tế của quận 2, thành phố đang tính toán kiến nghị cho giữ lại các phường hiện hữu ở Thủ Thiêm.

"Khi hoàn chỉnh quy hoạch, các phường thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có dân số tăng cao. Vì vậy, cần có tính toán hợp lý để phù hợp với tình hình thực tế, cũng như dự đoán đúng xu thế tăng dân trong tương lai của quận 2, tránh việc sáp nhập vào rồi sau này lại tách ra" - ông Đạo nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Vinh danh 29 chủ doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

M.Q |

Ngày 30.5, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2019, vinh danh 29 chủ doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

TPHCM sáp nhập nhiều phường: Bảo đảm thủ tục hành chính không gây khó

Huân Cao |

TPHCM đang tiến hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Việc sắp sếp, sáp nhập này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì liên quan đến việc làm và thủ tục hành chính của cán bộ, viên chức và người dân.

TPHCM triển khai sáp nhập nhiều phường - xã trong năm 2019

Huân Cao |

TPHCM phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Việc sắp xếp này sẽ được thành phố bắt đầu triển khai ngay trong năm 2019 này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Vinh danh 29 chủ doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

M.Q |

Ngày 30.5, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2019, vinh danh 29 chủ doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

TPHCM sáp nhập nhiều phường: Bảo đảm thủ tục hành chính không gây khó

Huân Cao |

TPHCM đang tiến hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Việc sắp sếp, sáp nhập này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì liên quan đến việc làm và thủ tục hành chính của cán bộ, viên chức và người dân.

TPHCM triển khai sáp nhập nhiều phường - xã trong năm 2019

Huân Cao |

TPHCM phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Việc sắp xếp này sẽ được thành phố bắt đầu triển khai ngay trong năm 2019 này.