TP.HCM: UBND Quận 10 ra cảnh báo "dự án ma" mang tên Lega Fashion

Gia Miêu |

UBND Quận 10, TP.HCM vừa ra cảnh báo "dự án ma" khi nhiều môi giới nhà đất quảng cáo bán đất nền tại một dự án ở trên địa bàn có tên Lega Fashion.

Cụ thể, mới đây, UBND quận 10, TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan nhằm thông tin cho người dân được biết về tính pháp lý của khu đất số 502 (số cũ 106) đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10.

Theo đó, trên trang mạng xã hội trang cá nhân Facebook có tên “Đất Vàng LeGa Fashion Q10” đã đăng một số thông tin liên quan đến quảng cáo Khai trương Dự án đất nền nhà phố - mặt tiền đường Ba Tháng Hai Quận 10, trong đó có đính kèm hình ảnh khu đất tại số 502 với các nội dung “Khai trương Dự án đất nền nhà phố - mặt tiền đường Ba Tháng Hai Quận 10 – Giá chỉ từ 55tr/m2; Cuộc sống xanh giữa lòng đô thị; Cơ hội đầu tư sinh lời cực cao – an cư lạc nghiệp cực tốt; mở bán 1 đợt duy nhất 50 nền; Sổ hồng riêng - hỗ trợ thủ tục công chứng sang tên sổ” để giới thiệu, quảng cáo, rao bán sản phẩm đất nền cho các nhà đầu tư.

Qua công tác kiểm tra, UBND quận 10 cho biết chưa nhận được pháp lý để triển khai dự án đất nền mặt tiền tại khu đất nói trên.

Khu đất này căn cứ theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BB971036 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06.8.2010 cho Công ty Cổ phần Giầy da và May mặc xuất khẩu LEGAMEX, theo pháp lý sử dụng đất thì lô đất trên sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tại Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 19.8.2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 14, Quận 10 (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) thì khu đất có ký hiệu C4 là đất thương mại dịch vụ.

Do đó, UBND quận 10 thông tin cho người dân được biết về tình trạng hiện nay của khu đất số 502 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tránh thiệt hại về tài sản khi tham gia các giao dịch mua bán, đầu tư, sang nhượng tài sản tại khu đất nêu trên. Đồng thời, quận tiến hành lắp dựng biển cảnh báo, tổ chức kiểm tra, xử lý việc quảng cáo, rao bán sản phẩm đất nền theo đúng quy định pháp luật.

Một dự án tại đường Tô Hiến Thành rao bán sai luật cũng bị UBND quận 10 cảnh báo. Ảnh: Gia Miêu
Một dự án tại đường Tô Hiến Thành rao bán sai luật cũng bị UBND quận 10 cảnh báo. Ảnh: Gia Miêu

Đây không phải là lần đầu tiên UBND quận 10 ra văn bản cảnh báo về tình trạng rao bán dự án ma trên địa bàn quận. Trong tháng 8 vừa qua, UBND quận 10 đã có cảnh báo về việc tại quận 10 có dự án nhà ở tại số 332 Tô Hiến Thành, phường 14, do Công ty CP Thương mại đầu tư VIMEC làm chủ đầu tư, diện tích 1,498ha, văn bản chấp thuận đầu tư của UBND quận 10 đã hết hạn thực hiện năm 2016. Như vậy về mặt pháp lý thì dự án này hầu như không thể được đem ra giao dịch.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên hệ thống mạng thông tin liên tục xuất hiện quảng cáo một siêu dự án tọa lạc ngay tại vị trí 332 Tô Hiến Thành. Đặc biệt, thông tin cho thấy giá chào bán khá rẻ, sổ hồng riêng từng nền, bao sang tên…

Tuy nhiên, cơ quan này chưa nhận được pháp lý để triển khai dự án đất nền mặt tiền đường Tô Hiến Thành. Do đó, quận đề nghị các cơ quan địa phương tuyên truyền để người dân cảnh giác, tránh thiệt hại khi tham gia các giao dịch mua bán, sang nhượng tài sản các nền đất tại khu đất nói trên.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người bỏ tiền tỉ mua phải "dự án ma"

Gia Miêu - Quang Duy |

Nhiều khách hàng vẫn rơi vào những chiếc bẫy mua "dự án ma" dù đã có nhiều cảnh báo trong thời gian qua.

Bình Dương: Người mua tố cáo doanh nghiệp bất động sản bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về việc một công ty bất động sản bán "bán dự án ma" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Cty bất động sản vẽ dự án ma, lừa người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 lãnh đạo công ty bất động sản Bình Dương Cityland có dấu hiệu vẽ dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nhiều người bỏ tiền tỉ mua phải "dự án ma"

Gia Miêu - Quang Duy |

Nhiều khách hàng vẫn rơi vào những chiếc bẫy mua "dự án ma" dù đã có nhiều cảnh báo trong thời gian qua.

Bình Dương: Người mua tố cáo doanh nghiệp bất động sản bán "dự án ma"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân về việc một công ty bất động sản bán "bán dự án ma" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Cty bất động sản vẽ dự án ma, lừa người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 lãnh đạo công ty bất động sản Bình Dương Cityland có dấu hiệu vẽ dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản.