TPHCM thu hồi hơn 10.000m2 “đất vàng” cho thuê giá bèo để xây trường học

MINH QUÂN |

Khu đất “vàng” hơn 10.000m2 tại 419 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM sẽ được thu hồi để xây dựng trường học khi hết hạn hợp đồng cho thuê vào cuối năm 2020.

UBND TPHCM vừa có kết luận về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10, 11 tại khu đất số 419 đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

Theo UBND TPHCM, hiện quỹ đất dành cho giáo dục trên địa bàn quận 10 còn thiếu so với quy định và quy hoạch được duyệt, đặc biệt là quỹ đất dành cho trường trung học cơ sở còn thấp, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho các học sinh trên địa bàn trong thời gian tới.

Trong khi đó, khu đất tại 419 Lê Hồng Phong (phường 2, quận 10) cho Công ty CP Giày Sài Gòn thuê đến hết năm 2020 là hết hạn thuê đất.

UBND TPHCM thống nhất chủ trương sau khi khu đất nêu trên hết hợp đồng cho thuê, sẽ thu hồi và bàn giao toàn bộ cho UBND quận 10 để đầu tư xây dựng trường THCS đạt chuẩn theo quy định (bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước).

UBND TPHCM giao UBND quận 10 làm việc với đơn vị thuê sử dụng khu đất nêu trên, để thông báo cho đơn vị biết chủ trương của TP; đồng thời phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục - Đào tạo TP và các đơn vị liên quan lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại khu đất nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trước đó, Báo Lao Động đã nhiều lần phản ảnh, Công ty CP Giày Sài Gòn, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2004, sau đó được cổ phần hóa và hiện đã không còn vốn Nhà nước. Kế thừa từ doanh nghiệp Nhà nước trước khi cổ phần hóa, Cty cổ phần Giày Sài Gòn đang sử dụng hơn 10.000m2 đất tại số (419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10) theo Hợp đồng thuê đất với Nhà nước.

Thời hạn thuê đến năm 2020, mục đích sử dụng đất để làm văn phòng, nhà kho, nhà xưởng sản xuất giày, túi xách, tiền thuê đất được trả hàng năm. Tuy nhiên, thực tế khu đất được Nhà nước cho thuê này đã không được Cty cổ phần Giày Sài Gòn sử dụng đúng mục đích, mà cho thuê lại để làm bến xe khách trá hình.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh cưỡng chế "đất vàng", Thanh tra Chính phủ vào cuộc

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Gia Lai cho doanh nghiệp thuê đất đến năm 2021 nhưng chưa hết hiệu lực hợp đồng đã tổ chức cưỡng chế. Để minh bạch sự việc, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng.

Vi phạm xây dựng trên "đất vàng", chính quyền vẫn làm ngơ

V.T |

Dù đã xác định được công trình của hộ bà Nguyễn Thị Bích tại số 7, đường Thanh Niên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) vi phạm trật tự xây dựng, không có giấy phép, song nhiều năm nay chính quyền phường Trúc Bạch vẫn “chây ì”, không xử lý dứt điểm.

“Thách” nhau ra tòa vụ đòi gần 1.000m2 đất vàng công sản

Ngô Nguyên |

Trong diễn biến mới nhất và “căng thẳng” của vụ Học viện hành chính quốc gia (Học viện) và Bộ Nội vụ đòi 950m2 đất "vàng" công sản ở quận 10 (TPHCM), mới đây Cty CP Duy Tân (Cty Duy Tân), bên được cho là “chiếm giữ”, gửi văn bản tới Học viện nói “cần thiết thì đưa ra tòa”.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tỉnh cưỡng chế "đất vàng", Thanh tra Chính phủ vào cuộc

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Gia Lai cho doanh nghiệp thuê đất đến năm 2021 nhưng chưa hết hiệu lực hợp đồng đã tổ chức cưỡng chế. Để minh bạch sự việc, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng.

Vi phạm xây dựng trên "đất vàng", chính quyền vẫn làm ngơ

V.T |

Dù đã xác định được công trình của hộ bà Nguyễn Thị Bích tại số 7, đường Thanh Niên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) vi phạm trật tự xây dựng, không có giấy phép, song nhiều năm nay chính quyền phường Trúc Bạch vẫn “chây ì”, không xử lý dứt điểm.

“Thách” nhau ra tòa vụ đòi gần 1.000m2 đất vàng công sản

Ngô Nguyên |

Trong diễn biến mới nhất và “căng thẳng” của vụ Học viện hành chính quốc gia (Học viện) và Bộ Nội vụ đòi 950m2 đất "vàng" công sản ở quận 10 (TPHCM), mới đây Cty CP Duy Tân (Cty Duy Tân), bên được cho là “chiếm giữ”, gửi văn bản tới Học viện nói “cần thiết thì đưa ra tòa”.