Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong 3 tháng đầu năm 2021, về nhà ở thương mại, Sở Xây dựng đã thẩm định trình UBND TPHCM về chấp thuận đầu tư 5 dự án, điều chỉnh chấp thuận đầu tư 5 dự án và chấp thuận chủ trương đầu tư - công nhận chủ đầu tư 7 dự án. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 5 dự án, với tổng số gần 3.450 căn nhà.
Bên cạnh đó, hiện nay Sở Xây dựng TP.HCM đang có ý kiến góp ý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 15 dự án và hướng dẫn giải quyết vướng mắc việc thực hiện các thủ tục đầu tư 23 dự án.
Trước đó, theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, thì từ năm 2020, Sở Xây dựng TP.HCM đã chuyển 61 dự án sang Sở Kế hoạch - Đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư nhưng không có dự án nào được trình UBND TPHCM phê duyệt. Tuy nhiên, trong số đó có 2 dự án bị trùng, 3 trường hợp không phải là hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và 1 dự án đã chuyển tổ công tác đầu tư xử lý. Như vậy chỉ còn 56 hồ sơ. Trong số này có 17 dự án đã trình báo cáo thẩm định đề nghị UBND TPHCM ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 18 dự án chưa nhận được ý kiến của các sở ngành, 20 dự án đã yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ nhưng chưa nhận được hồ sơ bổ sung và 1 dự án nhà đầu tư đã rút hồ sơ.
Lý do được chỉ ra là vướng mắc về dự án đầu tư, dự án bất động sản, nhà ở có quỹ đất hỗn hợp bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, xen kẽ các thửa đất do Nhà nước quản lý trong dự án. Và theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì các dự án vướng mắc này sẽ phải có phương án tháo gỡ trước ngày 15.4.
Về xử lý công trình sai phạm, Sở Xây dựng TPHCM cũng đã thẩm định, trình UBND TPHCM phương án phá dỡ 4 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời phê duyệt phương án phá dỡ 4 công trình vi phạm trên. Ngoài ra, Sở cũng đã hướng dẫn lập phương án phá dỡ 17 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.