TPHCM muốn dùng 7 khu đất thanh toán cho 2 dự án BT đang "trùm mền"

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính chấp thuận cho thành phố dùng 7 khu đất để thanh toán cho 2 dự án BT đang "trùm mền".

Đề xuất trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đưa ra tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 27.7.

Theo đó, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 gần 10.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Ông Phan Văn Mãi cho biết TPHCM đã chấp thuận về nguyên tắc chủ trương sử dụng 3 khu đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư.

Cụ thể: Khu đất tại Lô C8A - Khu A – Đô thị mới Nam Thành phố rộng 5.500 m2 (quận 7); khu đất tại 762 Bình Quới rộng 4.298m2 (quận Bình Thạnh) và khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp rộng hơn 17.500 m2 (Thành phố Thủ Đức).

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, TPHCM sẽ thực hiện thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường giao, thuê đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký kết.

Cống ngăn triều Tân Thuận - một trong 6 cống ngăn triều chính của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng. Ảnh: Anh Tú
Cống ngăn triều Tân Thuận - một trong 6 cống ngăn triều chính của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng. Ảnh: Anh Tú

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng khởi công năm 2016, đến nay dù hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, công trình này đang “chùm mền”, chậm trễ 4 năm so với kế hoạch.

Vướng mắc chính của dự án là do phụ lục hợp đồng BT chưa được ký nên ngân hàng không thể tái cấp vốn khiến dự án và chưa thống nhất phương án thanh toán cho nhà đầu tư.

Nếu việc ký kết phụ lục hợp đồng và giải ngân vốn đúng tiến độ thì dự án có thể hoàn thành, đưa vào vận hành vào quý 1/2023.

Trong khi đó, dự án Vành đai 2, đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức) cũng thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư 2.765 tỉ đồng, khởi công năm 2017.

Từ tháng 3.2020 khi dự án đạt 43,8% giá trị hợp đồng xây lắp, nhà đầu tư đã tạm dừng thi công. Một trong những nguyên nhân dự án đình trệ do chưa thống nhất quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

TPHCM dự kiến quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT có 4 khu, cụ thể: Khu đất tại số 234 Lý Tự Trọng diện tích 642 m2 (quận 1); khu đất số 582 đường Kinh Dương Vương diện tích 12.240 m2 (quận Bình Tân); khu đất số 132 đường Đào Duy Từ diện tích hơn 10.618 m2 (quận 10) và số 12 Kỳ Đồng diện tích đất 940 m2 (quận 3).

Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM sẽ sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo đúng quy định hiện hành. Trong trường hợp giá trị quỹ đất xác định theo giá thị trường tại thời điểm ban hành quyết định giao đất không đủ để thanh toán cho hợp đồng BT dự án, UBND TPHCM sẽ rà soát, bổ sung quỹ đất theo quy định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết kinh phí cho công ty vận hành tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc công ty vận hành tuyến metro số 1 hết tiền, nguy cơ gián đoạn hoạt động, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo giải quyết kinh phí cho công ty này trong tháng 8.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án ngăn triều có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng hiện đạt 90% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Đường Vành đai nghìn tỉ ở TPHCM dang dở, thành nơi chăn bò

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 5 năm khởi công, gần 3 km đường Vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức) dang dở, ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ mọc um tùm. Người dân sinh sống quanh khu vực đã tận dụng đất trống để chăn bò, trồng chuối.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết kinh phí cho công ty vận hành tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc công ty vận hành tuyến metro số 1 hết tiền, nguy cơ gián đoạn hoạt động, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo giải quyết kinh phí cho công ty này trong tháng 8.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án ngăn triều có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng hiện đạt 90% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Đường Vành đai nghìn tỉ ở TPHCM dang dở, thành nơi chăn bò

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 5 năm khởi công, gần 3 km đường Vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức) dang dở, ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ mọc um tùm. Người dân sinh sống quanh khu vực đã tận dụng đất trống để chăn bò, trồng chuối.