TPHCM: Lùm xùm chuyển nhượng căn hộ tại dự án Đức Long Golden Land

Gia Miêu |

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vạn Gia Long, chủ đầu tư dự án Đức Long Golden Land (Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM) vừa ra thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán căn hộ tại dự án Đức Long Golden Land do những vấn đề lình xình liên quan đến tình trạng pháp lý của dự án này.

Cụ thể, dự án Đức Long Golden Land (Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM) do Công ty Vạn Gia Long làm chủ đầu tư.

Trong hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán căn hộ hình thành trong tương lai giữa khách hàng và công ty có điều khoản cho phép chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba. Thời gian qua, một số khách hàng cũng đã thực hiện việc chuyển nhượng này theo quy định.

Tuy nhiên, theo thông báo từ chủ đầu tư do cần rà soát lại một số yếu tố pháp lý liên quan đến việc ký kết và chuyển nhượng hợp đồng nên công ty thông báo tạm dừng chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc giữ chỗ căn hộ dự án Đức Long Golden Land giữa khách hàng và bên thứ ba, thời gian tạm dừng là 45 ngày kể từ ngày 2.5 – 17.6.2019. Sau thời gian tạm dừng nêu trên, tùy vào kết quả rà soát và tình hình thực tế công ty sẽ có thông báo cụ thể tiếp theo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án Đức Long Golden Land đang bị UBND TPHCM đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm của dự án.

Cụ thể, UBND TPHCM đã có văn bản số 4227/UBND chỉ đạo Chánh Thanh tra TPHCM và một số sở ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra toàn diện dự án Đức Long Golden Land (quận 7, TPHCM) để làm rõ các dấu hiệu vi phạm của dự án.

Được biết, trước đó cơ quan chức năng đã nhận đơn tố cáo của một số người dân về những khuất tất của dự án. Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại dự án, như bán hàng chưa đủ điều kiện, liên quan đến đất công...

Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình, đồng thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 40 triệu đồng. Thanh tra TPHCM đã tiến hành làm rõ nội dung tố cáo chưa bồi thường giải tỏa xong nhưng đã bán toàn bộ dự án qua hình thức bán cổ phần của Công ty Vạn Gia Long.

Sau quá trình kiểm tra và có kết luận từ phía cơ quan chức năng, Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm tại dự án Đức Long Golden Land, cũng như điều tra hoặc làm rõ trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án bất động sản

BẢO CHƯƠNG - MINH QUÂN |

Ngày 10.4, tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản nhằm tháo gỡ những vướng mắc dẫn đến tình trạng hàng trăm dự án bị ách tắc thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã thể hiện rõ quan điểm không thể tiếp tục để mọi việc ngừng trệ kéo dài, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Lừa đảo bán đất, Tổng giám đốc Cty bất động sản bị bắt giam

H.V |

Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?

THUỲ TRANG |

Từ năm 2010 đến 2016, chính quyền TP. Đà Nẵng đã gây thất thoát gần 140 tỉ đồng khi bán nhà đất công sản không thông qua đấu giá, bán với giá rẻ. Nhiều nơi trong số đó có liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” đang được chuyển cơ quan công an điều tra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án bất động sản

BẢO CHƯƠNG - MINH QUÂN |

Ngày 10.4, tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản nhằm tháo gỡ những vướng mắc dẫn đến tình trạng hàng trăm dự án bị ách tắc thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã thể hiện rõ quan điểm không thể tiếp tục để mọi việc ngừng trệ kéo dài, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Lừa đảo bán đất, Tổng giám đốc Cty bất động sản bị bắt giam

H.V |

Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?

THUỲ TRANG |

Từ năm 2010 đến 2016, chính quyền TP. Đà Nẵng đã gây thất thoát gần 140 tỉ đồng khi bán nhà đất công sản không thông qua đấu giá, bán với giá rẻ. Nhiều nơi trong số đó có liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” đang được chuyển cơ quan công an điều tra.