TPHCM: Không để Thành phố Thủ Đức thành điểm “nóng” xây dựng sai phép

MINH QUÂN |

Cho đến khi bộ máy Thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động, người đứng đầu quận 2, 9 và Thủ Đức không được để phát sinh điểm nóng về xây dựng không phép, sai phép.

Đó là chỉ đạo của khẩn của UBND TPHCM về tăng cường công tác trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố nói chung và Thành phố Thủ Đức nói riêng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình giao Chủ tịch UBND quận 2, 9 và Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, tăng cường lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng, không để phát sinh điểm nóng về xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn, đến khi bộ máy hành chính Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng thành lập Đội Thanh tra địa bàn Thành phố Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng để thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Thủ Đức (trên cơ sở sáp nhập Đội Thanh tra địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức).

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

Đối với các quận huyện còn lại, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng để kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm ngay từ đầu các vi phạm.

Đặc biệt, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng về quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, phân nền trái pháp luật, hình thành khu dân cư tự phát, xây dựng nhà ở để kinh doanh không đúng theo quy định.

Thành phố giao các quận huyện có trách nhiệm rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chỉnh còn chậm thực hiện trên địa bàn.

Liên quan đến cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Thủ Đức, mới đây Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản hướng dẫn điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, đối với hồ sơ chưa có giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền khi cấp giấy phép ghi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới, là Thành phố Thủ Đức

Đối với giấy phép xây dựng đã cấp, nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu điều chỉnh, cơ quan chức năng ban hành phục lục điều chỉnh, chỉnh lý biến động với nội dung: "Xác định điều chỉnh, chỉnh lý biến động địa chỉ xây dựng công trình và địa chỉ tổ chức, cá nhân theo đơn vị hành chính mới theo nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9.12.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội" để cấp cho cá nhân, tổ chức trong thời gian không quá 24 giờ.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu điều chỉnh, cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục hành chính tiếp theo có trách nhiệm cập nhật đơn vị hành chính mới, không phải yêu cầu tổ chức, cá nhân điều chỉnh, chỉnh lý biến động tại giấy phép xây dựng đã cấp.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xây nhà không phép trên đất rừng, 1 cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRI |

UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng; đồng thời, buộc ông Phan Phi Hổ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Hà Nội: Tràn lan vi phạm trật tự xây dựng ở phường Yên Sở

Khương Duy |

Trong khi người dân đua nhau xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp thì chính quyền phường Yên Sở (quận Hoàng Mai - Hà Nội) lại xử lý thiếu kiên quyết, khiến cho những sai phạm cố ý ngày càng nhiều thêm.

TPHCM: 10 tháng, vi phạm trật tự xây dựng giảm 77,6%

HỮU HUY |

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi báo cáo cho Thành ủy TPHCM và UBND thành phố về trật tự xây dựng trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2020.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Xây nhà không phép trên đất rừng, 1 cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRI |

UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng; đồng thời, buộc ông Phan Phi Hổ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Hà Nội: Tràn lan vi phạm trật tự xây dựng ở phường Yên Sở

Khương Duy |

Trong khi người dân đua nhau xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp thì chính quyền phường Yên Sở (quận Hoàng Mai - Hà Nội) lại xử lý thiếu kiên quyết, khiến cho những sai phạm cố ý ngày càng nhiều thêm.

TPHCM: 10 tháng, vi phạm trật tự xây dựng giảm 77,6%

HỮU HUY |

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi báo cáo cho Thành ủy TPHCM và UBND thành phố về trật tự xây dựng trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2020.