TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Tách ra rồi lại…nhập vào

Bằng Linh |

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021. Trong đó, sáp nhập 3 quận (quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành 1 đơn vị hành chính mới tạm gọi là Thành phố phía Đông. Tuy nhiên cũng có nhiều lo lắng cho rằng, việc sáp nhập này sẽ gây những khó khăn cho người dân, đặc biệt là chuyện thay đổi các loại giấy tờ tuỳ thân, bất động sản.

Từ huyện Thủ Đức tách ra làm 3 quận

Trước năm 1997, TP.Hồ Chí Minh có huyện Thủ Đức. Ngày 6.1.1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 03-CP về việc giải thể huyện Thủ Đức cũ và thành lập các quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, thành lập quận Thủ Đức gồm 12 phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

Thành lập quận 2 gồm 11 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm.

Thành lập quận 9 gồm 13 phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.

Từ 3 quận nhập lại thành...thành phố phía Đông

Sau 20 năm, vào năm 2017, lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh đưa ra ý tưởng điều chỉnh địa giới, trong đó cho sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức thành TP Thủ Đức. Lý do được đưa ra là trong 20 năm qua, 3 quận đã phát triển nhanh chóng và TP thấy cần phải có mô hình phát triển mới cho 3 quận này do xét mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, vị trí địa lý, dân cư thì 3 quận này đủ cơ sở thực tiễn để nghiên cứu thành lập thành phố trong lòng thành phố.

Trong tờ trình phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021, việc thành lập TP Thủ Đức hay còn gọi là Thành phố phía Đông là một trọng tâm với mục tiêu là để xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố nhằm phát huy những lợi thế về vị trí mang tính cửa ngõ, các hạ tầng dịch vụ sẵn có như các khu đại học (đào tạo bậc cao), Khu công nghệ cao (sản xuất tiên tiến), Khu đô thị mới Thủ Thiêm (trung tâm tài chính và kinh doanh).

Hồi đầu tháng 4, khi TP.HCM xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thành lập hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị cho việc thành lập thành phố trực thuộc Tp.HCM. Khu vực phát triển thành phố này dựa trên việc sáp nhập quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Thực tế, từ khi có ý tưởng sáp nhập quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 thì  giá đất quận 2 và quận 9 tăng rất mạnh, có nơi tăng gấp 2-3 lần.

Tuy nhiên, việc thành lập Thành phố phía đông, được hiểu là “thành phố trong lòng thành phố” lại được cho là “đi ngược” khi việc sáp nhập 3 quận nghĩa là từ đô thị loại cao xuống đô thị loại thấp hơn, là chưa có tiền lệ nên TPHCM đã đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình, thành phần hồ sơ để thực hiện.

Một trong những lo lắng của người dân còn là việc trước đây khi tách huyện Thủ Đức người dân đã rất vất vả chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến tuỳ thân và nhà đất. Nay lại nhập vào thì các giấy tờ này sẽ một lần nữa phải sửa. Bạn đọc Phan Phúc Tường tại quận Thủ Đức cho biết: “Ngày trước tác ra gây nhiều rắc rối giấy tờ, giờ nhập vào không biết có còn bị gây khó hay không?”. Còn bạn đọc Nhã Bảo thì hy vọng: “Sẽ có một chính sách nào đó để người dân được hưởng lợi thay vì khắc nhập, khắc xuất và dân thì chạy đôn chạy đáo sửa đổi các loại giấy tờ”.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Vì sao phải sáp nhập 3 quận, 19 phường?

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành 1 đơn vị hành chính mới tạm gọi là thành phố phía Đông và sáp nhập 19 phường thành 9 phường. Đâu là lý do những quận, phường này được chọn để sáp nhập?

TPHCM sẽ giảm còn 22 quận, huyện sau khi sáp nhập

MINH QUÂN |

Sau khi sáp nhập, TPHCM sẽ giảm từ 24 xuống còn 22 quận huyện và giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 phường, xã, thị trấn.

“Thành phố phía Đông” trong tương lai của TPHCM đã có những gì?

MINH QUÂN |

"Thành phố phía Đông" trong tương lai trực thuộc TPHCM trên cơ sở sát nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức trở thành một Khu đô thị sáng tạo dựa trên các lợi thế có sẵn như Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Khu công nghệ cao (quận 9) và Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Vì sao phải sáp nhập 3 quận, 19 phường?

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành 1 đơn vị hành chính mới tạm gọi là thành phố phía Đông và sáp nhập 19 phường thành 9 phường. Đâu là lý do những quận, phường này được chọn để sáp nhập?

TPHCM sẽ giảm còn 22 quận, huyện sau khi sáp nhập

MINH QUÂN |

Sau khi sáp nhập, TPHCM sẽ giảm từ 24 xuống còn 22 quận huyện và giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 phường, xã, thị trấn.

“Thành phố phía Đông” trong tương lai của TPHCM đã có những gì?

MINH QUÂN |

"Thành phố phía Đông" trong tương lai trực thuộc TPHCM trên cơ sở sát nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức trở thành một Khu đô thị sáng tạo dựa trên các lợi thế có sẵn như Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Khu công nghệ cao (quận 9) và Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức).