TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Huân Cao - Anh Tú |

Báo Lao Động đã có bài phản ánh, tại TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm. Việc giải quyết những tên đường bất cập này được thành phố thực hiện thế nào?

Clip lạc vào ma trận tên đường viết tắt khó hiểu tại TP HCM

Quy trình đặt tên đường tại TPHCM 

PGS.TS Lê Trung Hoa, Ủy viên Thường trực Hội đồng đặt tên đường cho biết, quy trình đặt tên đường tại TPHCM được thực hiện theo trình tự quận/huyện và Hội đồng đặt tên đường đi tìm và sàng lọc tên những danh nhân, nhân vật có công rồi trình HĐND TPHCM thông qua.

Theo đó, HĐND TPHCM được xem là có vai trò quyết định trong việc đặt tên đường của thành phố, trên cơ sở kiến nghị của Ban Văn hóa -  Xã hội và Hội đồng đặt tên đường.

Ngoài ra còn có Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, ...Tùy theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, cũng tham gia thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường.

Tuy nhiên, quy trình trên khi thực hiện có nhiều vướng mắc, số lượng nhân vật ngày càng ít, xác định công trạng hay tầm ảnh hưởng khó khăn. Vì vậy, mỗi năm chỉ bổ sung được vài tên đường mới, trong khi thực tế thì có hàng chục con đường mới được mở ra.

 
Nhiều đường viết tắt rất khó hiểu, khó tìm.

Thay đổi cách đặt tên đường so với cách đặt trước đây

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển cho biết, cần thay đổi tư duy mới trong cách đặt tên đường.

Theo bà Trân, Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển đã báo cáo UBND TPHCM đề án “Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. HCM - Khảo sát hiện trạng và giải pháp đến năm 2020”.

Đề án có đề cập đến vấn đề, TP. HCM là đô thị lớn nhất nước với mỗi năm có hàng trăm con đường mới hình thành. Vì vậy, việc đặt tên đường ở thành phố này không nhất thiết phải là nhân vật lịch sử hoặc nhà văn hóa tầm cỡ. Mà nên bổ sung thêm các nhân vật địa phương, địa danh nổi tiếng và đặc sản vùng miền.

"Hiện toàn thành phố có hơn 1.600 con đường mang tên tạm và hàng trăm con đường mang tên vô nghĩa. Do tốc độ đô thị hóa quá nhanh, các tuyến đường mới liên tục được mở ra, trong khi quỹ tên đường có hạn nên cần có cách đặt tên đường mới thay cho cách đặt trước đây." - bà Trân nói.

 
Một con đường có cái tên nghe rất "chất".

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP. HCM thì cho rằng, cần thay đổi cách đặt tên đường theo cụm với những tên đường có sự liên kết và tương đồng để người dân dể tìm.

Theo bà Thanh, nên mở rộng quỹ tên đường là tên của các chiến dịch, chiến thắng quan trọng trong lịch sử. Đồng thời, có thể đặt tên đường theo tên các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Việt Nam, hoặc tên các thành phố ở các quốc gia có kết nghĩa với TP HCM.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, thành phố luôn tiếp thu ý kiến của chuyên gia, cơ quan báo chí và người dân để nghiên cứu, lựa chọn những giải pháp phù hợp trong việc đặt tên đường.

Theo ông Hoan, UBND TP. HCM cũng đề nghị các thành viên trong Hội đồng đặt tên đường cần rà soát lại những tên đường trùng nhau, tên đường không mang ý nghĩa, tên đường không đúng với quy định,... để tổng hợp báo cáo và có phương án xử lý thích hợp.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Lạc trong ma trận tên đường "viết tắt" và đánh số ở TPHCM

Huân Cao |

Không chỉ tồn tại tình trạng nhà không số, phố không tên, tại TP. Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm.

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Hà Nội từng có tên phố tự phát nào ngoài đường Huyndai, Ngô Minh Dương?

ANH THƯ |

Gần đây, dư luận xôn xao về con phố chưa đặt tên nhưng có biển "đường Huyndai", "Ngô Minh Dương". Trước đó, Hà Nội cũng từng xuất hiện những con phố có tên tự đặt kì quái.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Lạc trong ma trận tên đường "viết tắt" và đánh số ở TPHCM

Huân Cao |

Không chỉ tồn tại tình trạng nhà không số, phố không tên, tại TP. Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm.

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Hà Nội từng có tên phố tự phát nào ngoài đường Huyndai, Ngô Minh Dương?

ANH THƯ |

Gần đây, dư luận xôn xao về con phố chưa đặt tên nhưng có biển "đường Huyndai", "Ngô Minh Dương". Trước đó, Hà Nội cũng từng xuất hiện những con phố có tên tự đặt kì quái.