TPHCM: Cắt điện nước các công trình vi phạm trật tự xây dựng

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước triển khai các giải pháp ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn gửi các Sở, ban – ngành và UBND các quận – huyện về thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố trong tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, các sở, ban – ngành và UBND các quận – huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an khu vực trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Cụ thể, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TPHCM về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thanh phố để ban hành quyết định mới. Đồng thời, sở này hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Sở Nội vụ khẩn trương rà soát trình UBND TPHCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận – huyện.

Cục Thuế TPHCM và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thanh phố có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu của người có thẩm quyền; đồng thời các tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước triển khai các giải pháp ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các cá nhân, tổ chức khác.

Sở Xây dưng đề nghị UBND các quận – huyện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng thông qua Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP; tổ chức kiểm tra đồng bộ, xuyên suốt từ lúc khởi công đến khi công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đồng thời rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm trước tháng 6.2020 các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, cưỡng chế một số công trình vi phạm có tính chất, quy mô vi phạm lớn, nghiêm trọng trên địa bàn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM: Trụ sở Ban Nhân dân ấp còn treo biển dịch vụ buôn bán nhà đất

MINH QUÂN |

Trụ sở Ban Nhân dân ấp thậm chí còn treo biển dịch vụ buôn bán nhà đất và bản đồ quy hoạch ghi thông tin đất ở dù thực tế là đất nông nghiệp - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói sau khi đi thị sát thực tế trật tự xây dựng ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh).

Bí thư TPHCM: Cán bộ tiếp tay cho xây nhà không phép hãy từ chức

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ nào tham gia môi giới xây nhà không phép ở huyện Bình Chánh hãy từ chức.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bí thư TPHCM: Trụ sở Ban Nhân dân ấp còn treo biển dịch vụ buôn bán nhà đất

MINH QUÂN |

Trụ sở Ban Nhân dân ấp thậm chí còn treo biển dịch vụ buôn bán nhà đất và bản đồ quy hoạch ghi thông tin đất ở dù thực tế là đất nông nghiệp - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói sau khi đi thị sát thực tế trật tự xây dựng ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh).

Bí thư TPHCM: Cán bộ tiếp tay cho xây nhà không phép hãy từ chức

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ nào tham gia môi giới xây nhà không phép ở huyện Bình Chánh hãy từ chức.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.