TPHCM: Cảnh báo dự án bất động sản ma trên nhiều địa bàn

Gia Miêu |

Trong thời gian gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều cảnh báo về việc các nhân viên môi giới chào bán các dự án ma trên một số địa bàn.

UBND phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM vừa ra văn bản cảnh báo về những thông tin rao bán trên các trang mạng kinh doanh bất động sản về dự án “Căn hộ 9X quận 7” trên địa bàn.

Theo UBND phường Bình Thuận, thời gian qua, một số trang mạng mua bán, kinh doanh bất động sản đã đăng tải thông tin rao bán về dự án “Căn hộ 9X quận 7” tọa lạc ở hẻm 134 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7.

Qua rà soát công tác quản lý dự án trên địa bàn, UBND phường Bình Thuận khẳng định, đến thời điểm hiện nay, tại hẻm 134 đường Nguyễn Thị Thập nói riêng và toàn bộ địa bàn phường nói chung “không có bất kỳ dự án nào mang tên “Căn hộ 9X quận 7” được cấp phép triển khai thực hiện”.

Về các thông tin liên quan đến “dự án” này, một lãnh đạo UBND phường Bình Thuận cho biết, chưa có cơ quan thẩm quyền nào phê duyệt và cũng chưa có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xin chủ trương để đầu tư.

UBND phường Bình Thuận khuyến cáo người dân khi có nhu cầu chuyển nhượng căn hộ, nhà đất thì chủ động tìm hiểu tính pháp lý của dự án từ các cơ quan quản lý nhà nước, không dựa vào thông tin trên mạng, tờ rơi chưa được kiểm chứng tránh rủi ro gây thiệt hại về sau”, văn bản của UBND phường Bình Thuận nêu rõ.

Thời gian qua, tình trạng mua bán đất nông nghiệp, đất quy hoạch "trả góp" rồi tạo các giấy tờ pháp lý, biên lai giả, san lấp, làm đường... và rao bán thông qua hợp đồng hợp tác. Đó là cách thức của các công ty làm dự án "ma" tại TP.HCM nhằm móc tiền túi khách hàng.

Đơn cử vào giữa đầu tháng 6 vừa qua, qua kiểm tra, rà soát, UBND quận Bình Tân thông tin cho biết trong thời gian qua, một số đối tượng đã giới thiệu, quảng cáo, rao bán đất nền, rao bán các “Dự án đất nền không hợp pháp” trên các trang mạng (muaban.net, batdongsan.com.vn, facebook, zalo…), phát tờ rơi, các dịch vụ môi giới bất động sản, “cò đất”… qua hình thức lập vi bằng, hợp đồng góp vốn đối với các dự án phân lô không đúng quy định pháp luật.

Các đối tượng này hứa hẹn, nếu “đặt tiền cọc” từ 50 triệu đến 400 triệu đồng, trong chừng 6 đến 12 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Qua kiểm tra, rà soát, hiện nay quận có 9 khu đất qua thông tin quảng cáo là dự án đất nền, nhà ở nhưng thực chất không có pháp lý và đang có dấu hiệu phân lô trái phép bán cho người dân tại 6 phường: An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A.

Các trường hợp san lấp, phân lô, bán nền trái phép, chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật, phân lô đất không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không nối kết đường giao thông…

Thậm chí, một số trường hợp chủ sử dụng đất đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ngân hàng, cầm cố hoặc chuyển nhượng cho người khác nhưng vẫn lập vi bằng chuyển nhượng nhà, đất dẫn đến phát sinh tranh chấp, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc và làm thiệt hại lớn đến tài sản của người mua.

Trước UBND quận  Bình Tân, báo Lao Động đã đưa tin UBND quận 12, UBND huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, UBND quận Tân Phú và UBND quận Thủ Đức đã từng phát đi hàng loạt thông báo để cảnh báo người dân về các khu đất phân lô trái phép để người dân nắm rõ, không bị lừa đảo.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Dự án Bright City bàn giao nhà khi nhiều hạng mục còn ngổn ngang

ANH THƯ |

Phản ánh đến Lao Động, nhiều người dân mua căn hộ tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (Bright City) bức xúc khi chủ đầu tư bàn giao nhà mà chưa hoàn thiện nhiều hạng mục.

Cà Mau: Báo động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

NHẬT HỒ |

Có đến trên 11.026 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp làm nhà xưởng, cơ sở, nhà ở… mà không chuyển đổi sang đất ở. Vướng mắc này khiến cho việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất có nguy cơ không thực hiện được.

Vụ chợ nhà đất nông nghiệp náo nhiệt giữa lòng Thủ đô: Thanh tra TP.Hà Nội đang vào cuộc xác minh

VÂN GIANG |

Ngày 5.10, PV Báo Lao Động đến liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, nhưng ông Lưu không có hồi âm.

“Chợ” nhà đất nông nghiệp náo nhiệt giữa lòng Thủ đô: Chủ tịch quận Thanh Xuân bất lực trước vi phạm?

VÂN GIANG |

Từ đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) vào các ngõ 207, 271 từ vài năm nay đã là chợ bán đất nông nghiệp nhộn nhịp. Giao dịch mua, bán đất, nhà xây trên đất nông nghiệp trái phép với đủ loại, đất quây tôn chưa xây móng, đất đã xây xong móng, nhà xây trái phép đã hoàn thiện... 

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự án Bright City bàn giao nhà khi nhiều hạng mục còn ngổn ngang

ANH THƯ |

Phản ánh đến Lao Động, nhiều người dân mua căn hộ tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (Bright City) bức xúc khi chủ đầu tư bàn giao nhà mà chưa hoàn thiện nhiều hạng mục.

Cà Mau: Báo động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

NHẬT HỒ |

Có đến trên 11.026 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp làm nhà xưởng, cơ sở, nhà ở… mà không chuyển đổi sang đất ở. Vướng mắc này khiến cho việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất có nguy cơ không thực hiện được.

Vụ chợ nhà đất nông nghiệp náo nhiệt giữa lòng Thủ đô: Thanh tra TP.Hà Nội đang vào cuộc xác minh

VÂN GIANG |

Ngày 5.10, PV Báo Lao Động đến liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, nhưng ông Lưu không có hồi âm.

“Chợ” nhà đất nông nghiệp náo nhiệt giữa lòng Thủ đô: Chủ tịch quận Thanh Xuân bất lực trước vi phạm?

VÂN GIANG |

Từ đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) vào các ngõ 207, 271 từ vài năm nay đã là chợ bán đất nông nghiệp nhộn nhịp. Giao dịch mua, bán đất, nhà xây trên đất nông nghiệp trái phép với đủ loại, đất quây tôn chưa xây móng, đất đã xây xong móng, nhà xây trái phép đã hoàn thiện...