TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chung cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

HUYỀN TRÂN |

Từ đầu năm 2018 đến nay, tại TPHCM đã xảy ra gần 20 vụ cháy tại các chung cư, tòa nhà cao tầng, trong đó đáng chú ý nhất là vụ cháy chung cư Carina (quận 8) vào ngày 23.3.2018, làm 13 người chết, hơn 50 người bị thương. Qua hàng loạt vụ cháy gần đây cho thấy, tại nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư ở TPHCM hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao.

Nhắc lại vụ cháy tại chung cư Carina để thấy rằng một trong những nguyên nhân khiến số lượng người thương vong lớn là do sau khi xảy ra hỏa hoạn ở bãi xe thì gần như hệ thống PCCC tại chung cư này gần như không hoạt động. Điều tra của cơ quan công an cũng khẳng định, đại diện chủ đầu tư và ban quản lý chung cư Carina vi phạm về quy định PCCC như biết rõ về tình trạng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động nhưng không triển khai sửa chữa, thay thế…

Hiện nay, nhiều chung cư, tòa nhà cao tầng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, không đảm bảo công tác an toàn PCCC&CHCN. Đơn cử như khu Ký túc xá trường kỹ thuật Cao Thắng (xây trước năm 1975), nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, quận 5, sát Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, gần như không có hệ thống PCCC tự động, dây điện từ các hộ dân câu mắc chằng chịt dễ xảy ra cháy nổ, lối ra vào ký túc xá và lối thoát hiểm nhỏ hẹp, bị lấn chiếm… Thực tế chỉ trong tháng 7 vừa qua, Ký túc xá này đã 2 lần xảy ra hỏa hoạn làm hàng chục người mắc kẹt bên trong tòa nhà và may mắn nhờ lực lượng PCCC&CHCN chuyên nghiệp kịp thời có mặt để giập lửa và giải cứu thành công hàng chục người mắc kẹt khỏi hỏa hoạn. Tình trạng nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư cũ được xây dựng trước đây không đảm bảo an toàn PCCC diễn ra khá phổ biến tại TPHCM, chủ yếu tập trung tại quận 1, 5, 10.

Không riêng những chung cư cũ, mà ngay cả những chung cư cao tầng mới được đưa vào sử dụng cách đây vài năm cũng thiếu an toàn về PCCC. Theo Thượng tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM - dù đa số các chung cư, nhà cao tầng đều được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đảm bảo các yêu cầu về bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống báo và chữa cháy tự động… nhưng thực tế việc sử dụng, vận hành các chung cư hiện nay còn nhiều bất cập. Những bất cập còn tồn tại chủ yếu như: Trách nhiệm về công tác PCCC của một số chủ đầu tư, ban quản lý toà nhà chưa được nâng cao; Lực lượng PCCC tại chỗ thiếu và yếu nên khi xảy ra cháy, nổ thường lúng túng, xử lý không kịp thời dẫn đến các sự cố cháy, nổ lớn, phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng; việc thường trực, tuần tra, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại toà nhà thường bị coi nhẹ. Tuy các hệ thống kỹ thuật PCCC tại nhiều chung cư được trang bị khá đầy đủ nhưng việc bảo dưỡng chưa được coi trọng. “Rất nhiều vụ cháy xảy ra nhưng hệ thống báo cháy, chữa cháy không có tác dụng” - Thượng tá Huỳnh Quang Tâm cho biết.

HUYỀN TRÂN
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy nổ

T.H |

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ; Vòng loại World Cup 2022: Hà Nội cấm phương tiện hoạt động tại một số tuyến đường... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Sẽ công khai trên truyền thông chủ đầu tư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thời gian tới, chủ đầu tư khu chung cư nào không tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Xử chưa nghiêm, chủ đầu tư có biểu hiện nhờn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 13.11, báo cáo giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhận trách nhiệm vì thời gian qua, việc thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy thực hiện chưa nghiêm.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tin Hà Nội 24h: Đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy nổ

T.H |

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ; Vòng loại World Cup 2022: Hà Nội cấm phương tiện hoạt động tại một số tuyến đường... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Sẽ công khai trên truyền thông chủ đầu tư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thời gian tới, chủ đầu tư khu chung cư nào không tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Xử chưa nghiêm, chủ đầu tư có biểu hiện nhờn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 13.11, báo cáo giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhận trách nhiệm vì thời gian qua, việc thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy thực hiện chưa nghiêm.