TP HCM: Vạch trần chiêu trò thay đổi vị trí lô đất để trốn thuế

Huân Cao |

Cơ quan chức năng quận 12, TPHCM đang tiến hành điều tra, ngăn chặn trường hợp "hô biến" vị trí đất từ mặt tiền sang mặt hẻm để trốn thuế với số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” với số tiền khoảng 7,5 tỉ đồng, xảy ra trên địa bàn quận.

Đối tượng đang bị điều tra về hành vi trên là ông Bùi Mạnh Hải (SN 1967, ngụ phường An Phú Đông, quận 12), là người có nhiều dự án bất động sản trên địa bàn quận.

 
Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra của cơ quan công an.

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2012 ông Hải mua thửa đất có diện tích hơn 4.000m2, rồi đem phân chia thành 4 lô 518, 519, 520 và 521, diện tích mỗi lô từ 900 – 1.400m2 nằm ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12. Sau khi phân lô xong, ông Hải đã cùng 1 số người làm các thủ tục giả mạo hồ sơ đóng thuế, để được hưởng đóng thuế thấp hơn so với quy định.

Cụ thể, căn cứ Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của UBND TPHCM, thì các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12 phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất là 1,6 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, bằng những thủ thuật, ông Hải đã "hô biến" những lô đất của mình vào vị trí đất hẻm, để được hưởng mức đóng tiền sử dụng đất và thuế đất chỉ 350.000 đồng/m2.

Nhờ sự "hô biến" đó, 4 lô đất của ông Hải chỉ đóng số tiền thuế hơn 2,1 tỉ đồng. Trong khi chiếu theo quy định, thì 4 lô đất trên phải đóng số tiền thuế lên tới 9,6 tỉ đồng. Điều này, đồng nghĩa ông Hải đã "tiết kiệm" 7,5 tỉ đồng, thay vì phải đóng cho ngành thuế số tiền này.

 
Nhờ "phù phép" từ mặt tiền sang mặt hẻm, những lô đất này sẽ được hưởng mức đóng thuế thấp. Ảnh PV

Theo điều tra của PV, để thực hiện việc "hô biến" trên, ông Hải đã làm các đơn đề nghị xác nhận vị trí nhà đất đối với các thửa đất trên vào ngày 16.10.2013 gửi UBND phường Thạnh Xuân.

Cụ thể, đối với tờ đơn đề nghị xác nhận vị trí thửa đất 518, sau khi nộp đã được chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân xác nhận “Vị trí thửa đất 518 thuộc hẻm cấp còn lại, vị trí 1 (hẻm nhựa), tách từ đường Tô Ngọc Vân vào khoảng 90m” và kính chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Riêng đơn đề nghị xác định vị trí đối với thửa đất số 521 được ông Bùi Mạnh Hải gửi UBND phường Thạnh Xuân vào tháng 1.2014 do Phó chủ tịch UBND phường Phan Văn Khôi ký.

Hiện cơ quan điều tra, đang tập trung làm rõ thực hư các văn bản xác định định vị trí trên và xác định trách nhiệm của cá nhân liên quan. Sau khi tiếp nhận sự việc, Cục Thuế TPHCM cũng vào cuộc điều tra, làm rõ việc gian lận thuế của ông Bùi Mạnh Hải và các đối tượng liên quan.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ai tiếp tay vi phạm vụ lấp hồ Đồng Mô?

Phan Anh |

Vụ lấp hồ Đồng Mô (Hà Nội): Làm rõ trách nhiệm ai tiếp tay cho vi phạm; Hà Nội: Đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ, kém khả thi; Vi phạm về thuế, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị “sờ gáy"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Quy hoạch hạ tầng “nâng cánh” bất động sản phía Nam Hà Nội

Hồng Liên |

Giới chuyên gia bất động sản đánh giá 2019 là thời của bất động sản phía Nam Hà Nội với tiềm năng tăng giá chưa từng có trong lịch sử.

TPHCM: Cảnh báo dự án bất động sản ma trên nhiều địa bàn

Gia Miêu |

Trong thời gian gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều cảnh báo về việc các nhân viên môi giới chào bán các dự án ma trên một số địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ai tiếp tay vi phạm vụ lấp hồ Đồng Mô?

Phan Anh |

Vụ lấp hồ Đồng Mô (Hà Nội): Làm rõ trách nhiệm ai tiếp tay cho vi phạm; Hà Nội: Đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ, kém khả thi; Vi phạm về thuế, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị “sờ gáy"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Quy hoạch hạ tầng “nâng cánh” bất động sản phía Nam Hà Nội

Hồng Liên |

Giới chuyên gia bất động sản đánh giá 2019 là thời của bất động sản phía Nam Hà Nội với tiềm năng tăng giá chưa từng có trong lịch sử.

TPHCM: Cảnh báo dự án bất động sản ma trên nhiều địa bàn

Gia Miêu |

Trong thời gian gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều cảnh báo về việc các nhân viên môi giới chào bán các dự án ma trên một số địa bàn.