Tổng rà soát dự án địa ốc Khu ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc (Quảng Nam)

Trung Hiếu |

Chính quyền tỉnh Quảng Nam bắt đầu thực hiện tổng rà soát hiện trạng sử dụng đất; hoạt động của các dự án địa ốc trên Khu Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thuộc Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Sáng ngày 2.3, Bí thư Thị xã Điện Bàn, ông Đặng Hữu Lên cho biết, chính quyền địa phương đang thực hiện tổng rà soát hiện trạng sử dụng đất và tình hình hoạt động các dự án địa ốc tại Khu Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc trên địa bàn.

Được biết, việc thực hiện công tác này theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và thực tế phức tạp trong việc chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất tại các dự án đăng ký xây dựng các phân khu đô thị đang và đã diễn ra trên địa bàn Khu Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc.

Có những dự án địa ốc phân khu đô thị ở Khu ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc mới dựng lên cái cổng, nhưng đất thì đã bán hết. (ảnh NN)
Có những dự án địa ốc phân khu đô thị ở Khu ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc trống trơn, chưa có hạ tầng, nhưng đất đã được rao bán. Ảnh NN

Qua tìm hiểu được biết, vướng mắc lớn nhất tại đây, hiện nay là việc giải phóng mặt bằng của nhiều dự án địa ốc chưa đâu đến đâu; thủ tục chưa hoàn chỉnh… nhưng đất thì đã được các chủ dự án phân lô trên giấy và bán hết cho người dân, nhà đầu tư.

Dự kiến của chính quyền địa phương sẽ rà soát từng dự án một; thanh tra, đề xuất hướng xử lý… trên tinh thần dự án nào đã xong thủ tục, thì phải giải quyết dứt điểm; cái nào chưa xong sẽ có kiến nghị phương hướng xử lý.

Trong thời gian qua, Báo Lao Động liên tiếp đưa tin bài cảnh báo việc hiện tượng “mua, bán vịt trời” trong việc chuyển nhượng đất đai trên Khu Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, trong đó hiện tượng “vay nợ”; hợp tác đầu tư… trả bằng đất của những cái tên Dana Home Land và Bách Đạt An, Hoàng Nhất Nam… để lại di hại kinh tế nặng nề cho hàng ngàn nhà đầu tư, người dân…

Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc dự kiến rộng 2.700 ha, trên địa bàn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nằm trong quy trình đô thị hóa Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm hình thành một đô thị hiện đại, nối giữa TP. Đà Nẵng với Di sản Văn hóa thế giới Hội An.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Khu Đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam): Cảnh báo nguy cơ mua, bán “vịt giời”

Nguyễn Trung Hiếu |

Vài năm gần đây, khi các tuyến đường nối Đà Nẵng vào Di sản văn hóa thế giới Hội An được mở rộng, giao thông thuận tiện thì tình trạng mua bán đất đai, phát triển các dự án đô thị… dọc theo trục lộ này sôi động hơn bao giờ hết. Và cũng từ đây, tranh chấp, khiếu kiện hợp đồng địa ốc nảy sinh kéo dài và trong tương lai gần hiện tượng này sẽ “bùng nổ”, dự báo khó lòng kiểm soát.

Nại lý do COVID-19, Dana Home Land xin khất kiểm tra hoạt động

Trung Hiếu |

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường… kiểm tra và báo cáo tình hình hoạt động Dự án Home Land Green City (Dana Home Land thực hiện giao dịch) trên địa bàn và báo cáo kết quả trước ngày 25.1.2021. Tuy vậy chủ dự án nại cớ do đại dịch COVID-19 xin khất lần…

Dana Home Land trả một phần nhỏ tiền cho người mua đất

Trung HIếu |

Sau loạt bài trên báo Lao Động phản ánh về việc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Dana Home Land) bội tín trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Blue House, hiện Công ty đang chuyển trả một phần nhỏ “tiền nợ” cho người mua đất.

Khách hàng tiếp tục “tố” Dana Home Land bội tín

Trung Hiếu |

Tiếp sau bài báo “Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?” trên Lao Động số ra ngày 5.12, nhiều khách hàng của Dana Home Land tiếp tục “tố” Công ty đã bội tín, không giao đất, cũng như không trả tiền “vay” như cam kết.

Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?

Trung Hiếu |

Khách hàng “cho vay” hơn 4,7 tỷ đồng, đổi lại nhận chuyển nhượng ba lô đất. Sau gần 2 năm, đất chưa thấy; tiền cũng không nhận lại được; liên lạc giữa khách hàng với lãnh đạo Công ty Dana Home Land cũng “chập chờn” theo !

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Khu Đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam): Cảnh báo nguy cơ mua, bán “vịt giời”

Nguyễn Trung Hiếu |

Vài năm gần đây, khi các tuyến đường nối Đà Nẵng vào Di sản văn hóa thế giới Hội An được mở rộng, giao thông thuận tiện thì tình trạng mua bán đất đai, phát triển các dự án đô thị… dọc theo trục lộ này sôi động hơn bao giờ hết. Và cũng từ đây, tranh chấp, khiếu kiện hợp đồng địa ốc nảy sinh kéo dài và trong tương lai gần hiện tượng này sẽ “bùng nổ”, dự báo khó lòng kiểm soát.

Nại lý do COVID-19, Dana Home Land xin khất kiểm tra hoạt động

Trung Hiếu |

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường… kiểm tra và báo cáo tình hình hoạt động Dự án Home Land Green City (Dana Home Land thực hiện giao dịch) trên địa bàn và báo cáo kết quả trước ngày 25.1.2021. Tuy vậy chủ dự án nại cớ do đại dịch COVID-19 xin khất lần…

Dana Home Land trả một phần nhỏ tiền cho người mua đất

Trung HIếu |

Sau loạt bài trên báo Lao Động phản ánh về việc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Dana Home Land) bội tín trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Blue House, hiện Công ty đang chuyển trả một phần nhỏ “tiền nợ” cho người mua đất.

Khách hàng tiếp tục “tố” Dana Home Land bội tín

Trung Hiếu |

Tiếp sau bài báo “Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?” trên Lao Động số ra ngày 5.12, nhiều khách hàng của Dana Home Land tiếp tục “tố” Công ty đã bội tín, không giao đất, cũng như không trả tiền “vay” như cam kết.

Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?

Trung Hiếu |

Khách hàng “cho vay” hơn 4,7 tỷ đồng, đổi lại nhận chuyển nhượng ba lô đất. Sau gần 2 năm, đất chưa thấy; tiền cũng không nhận lại được; liên lạc giữa khách hàng với lãnh đạo Công ty Dana Home Land cũng “chập chờn” theo !