Tổng cục thuế "siết" thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất

M.N (T/h) |

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3122/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch chuyển nhượng nhà và đất.

Công văn nêu rõ, thời gian qua các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng một số cá nhân ở một số địa phương kê khai tính thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản không đúng với thực tế, hoặc kê khai tính thuế thu nhập cá nhân của bất động sản hình thành trong tương lai thấp hơn nhiều so với giá giao dịch bất động sản của chủ dự án đang bán ra.

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3841/TCT-TTr, ngày 9.10.2018 của Tổng cục Thuế về tính thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu, khi chuyển hồ sơ để phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng, các cục thuế phải có trách nhiệm trong việc thu thập, củng cố đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, xác định cụ thể mức giá chênh lệch, số thuế kê khai thiếu so với quy định.

Với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan thuế phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

M.N (T/h)
TIN LIÊN QUAN

"Khu nhà giàu” Thảo Điền lại khốn khổ vì ngập nước sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều 21.8, cơn mưa lớn đổ xuống đã làm nhiều con đường ở khu vực phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) ngập nặng.

Nếm "trái đắng" khi vi phạm quy định sử dụng chung cư, nhà ở xã hội

NGUYỄN TRI |

Ngày 21.8, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết đã ngừng cung cấp nước sinh hoạt đối với các chủ sở hữu căn hộ vi phạm về quản lý và sử dụng tại dự án nhà ở xã hội chung cư Long Thịnh và chung cư Phú Mỹ.

Tăng 1 triệu người trong 5 năm, TPHCM "đau đầu" bài toán nhà ở

N.L (T/h) |

Với tình trạng gia tăng dân số khoảng 1 triệu người trong mỗi 5 năm, TP.HCM đang phải đứng trước bài toán khó về nguồn cung nhà ở cho người dân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Khu nhà giàu” Thảo Điền lại khốn khổ vì ngập nước sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều 21.8, cơn mưa lớn đổ xuống đã làm nhiều con đường ở khu vực phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) ngập nặng.

Nếm "trái đắng" khi vi phạm quy định sử dụng chung cư, nhà ở xã hội

NGUYỄN TRI |

Ngày 21.8, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết đã ngừng cung cấp nước sinh hoạt đối với các chủ sở hữu căn hộ vi phạm về quản lý và sử dụng tại dự án nhà ở xã hội chung cư Long Thịnh và chung cư Phú Mỹ.

Tăng 1 triệu người trong 5 năm, TPHCM "đau đầu" bài toán nhà ở

N.L (T/h) |

Với tình trạng gia tăng dân số khoảng 1 triệu người trong mỗi 5 năm, TP.HCM đang phải đứng trước bài toán khó về nguồn cung nhà ở cho người dân.