Toàn cảnh lô đất khiến Chủ tịch vướng lao lý

CAO NGUYÊN |

Khu đất gần 5ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã bị Chủ tịch HĐQT một công ty dùng các thủ đoạn dìm giá, gây thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng cho Nhà nước.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8.2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu, công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bị can đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất còn xuống 300 tỉ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Chủ tịch Công ty này đã lập nhiều công ty làm “quân xanh, quân đỏ” tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Sau khi trúng đấu giá vào khoảng tháng 8.2020, lô đất này đã được Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm (Vimefulland - đơn vị phát triển dự án) xây dựng hạ tầng và rao bán rầm rộ trên thị trường với tên dự án thương mại “Helianthus Center Red River".

Đến ngày 29.10.2021, ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - đã ký quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Dự án Helianthus Center Red River).

Lý do hủy quyết định trúng đấu giá được đưa ra là “Biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong Chứng thư thẩm định giá đất cụ thể số: 141020/CT-ĐGĐ-VVAI ngày 9.10.2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng 16.182,19m2 đất thuộc dự án không đúng trên thực địa".

Dưới đây là những hình ảnh khu đất do PV Lao Động ghi lại được trong ngày 10.11.2021.

Sau khi Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị bắt, theo ghi nhận của PV vào ngày 10.11, cổng chính dự án Helianthus Center Red River mặt đường Quốc lộ 23 đều trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh Cao Nguyên.
Theo ghi nhận của PV vào ngày 10.11, cổng chính dự án Helianthus Center Red River mặt đường Quốc lộ 23 đều trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: Cao Nguyên
Tại khu vực xã Tiên Dương, huyện Đông Anh thời điểm cuối năm 2020, giá đất tại khu vực Dự án Helianthus Center Red River dao động từ khoảng 40-50 triệu/m2, nếu ở vị trí mặt đường 23B thì giá cao hơn lên tới 70-90 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Ảnh Cao Nguyên.
Tại khu vực xã Tiên Dương, huyện Đông Anh thời điểm cuối năm 2020, giá đất tại khu vực Dự án Helianthus Center Red River dao động từ khoảng 40-50 triệu/m2, nếu ở vị trí mặt đường 23B thì giá cao hơn lên tới 70-90 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Ảnh: Cao Nguyên
Đầu năm 2021, dự án được nhiều sàn giao dịch rao bán ra. Theo đó, quy mô dự án gồm 96 sản phẩm thấp tầng (gồm biệt thự, shophouse). Khu đất xây biệt thự có diện tích 3.046,79 m2 gồm ô đất BT1 và BT2, với tổng số 16 căn biệt thự có diện tích từ 177,4 - 256,71 m2 được thiết kế cao 3 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng chóp theo kiến trúc cổ điển. Ảnh Cao Nguyên.
Đầu năm 2021, dự án được nhiều sàn giao dịch rao bán ra. Theo đó, quy mô dự án gồm 96 sản phẩm thấp tầng (gồm biệt thự, shophouse). Khu đất xây biệt thự có diện tích 3.046,79m2 gồm ô đất BT1 và BT2, với tổng số 16 căn biệt thự có diện tích từ 177,4 - 256,71m2 được thiết kế cao 3 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng chóp theo kiến trúc cổ điển. Ảnh: Cao Nguyên
Hoạt động mua bán thời gian gần đây khá im ắng. Ảnh Cao Nguyên.
Hoạt động mua bán thời gian gần đây khá im ắng. Ảnh: Cao Nguyên
Hạ tầng bên trong dự án đã cơ bản hoàn thiện, được biết thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư “xuống tiền” đặt cọc tại dự án. Ảnh Cao Nguyên.
Hạ tầng bên trong dự án đã cơ bản hoàn thiện, được biết thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư “xuống tiền” đặt cọc tại dự án. Ảnh:Cao Nguyên
Kết quả điều tra xác định chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu đồng /m2 tùy vị trí. Ảnh Cao Nguyên.
Kết quả điều tra xác định chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bị can đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu đồng/m2 tùy vị trí. Ảnh: Cao Nguyên
CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố Giám đốc trung tâm đấu giá tỉnh Yên Bái vì làm lộ bí mật

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, bắt bị can đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái do có hành vi "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Chủ tịch bị bắt vì can thiệp đấu giá

Việt Dũng |

Hà Nội - Vụ vi phạm về đấu giá đất đặc biệt lớn xảy ra tại huyện Đông Anh, khi các đối tượng dùng thủ đoạn dìm giá xuống thấp để mua lại rồi bán với giá gấp 5 lần.

Bức xúc vì mua đất đấu giá hơn nửa năm chưa được… giao đất

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) tổ chức bán đấu giá đất khi mặt tiền lô đất được bán đã có người chiếm dụng trái phép xây kiốt nhiều năm nhưng không được giải phóng. Bởi vậy, người mua trúng lô đất đấu giá bị vướng mắc, chậm được bàn giao, ảnh hưởng đến quyền lợi.

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Vân Trang |

Mức trần học phí đại học từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 được điều chỉnh theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình tại Nghị định 81.

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp các dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "không thua đại dịch", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông.

Bắt đầu triển khai kiểm thử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử từ 1.4

Thuỳ Linh |

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, từ ngày 1.4.2024 là thời điểm bắt đầu triển khai kiểm thử Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử và Giấy hẹn khám lại điện tử.

Cập nhật tài sản của top tỉ phú giàu nhất Việt Nam năm 2023

Khương Duy |

Forbes cho biết, tính đến 18h ngày 1.1.2024, tổng tài sản của nhóm tỉ phú giàu nhất Việt Nam đạt 13,3 tỉ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet Air - là người phụ nữ duy nhất góp mặt trong danh sách này.

TPHCM bắt đầu cho người dân đăng ký thuê vỉa hè để kinh doanh, giữ xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, TPHCM chính thức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2. Một số quận đã bắt đầu kẻ vạch vỉa hè, cho người dân đăng ký sử dụng và đóng phí.

Khởi tố Giám đốc trung tâm đấu giá tỉnh Yên Bái vì làm lộ bí mật

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, bắt bị can đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái do có hành vi "cố ý làm lộ bí mật công tác".

Chủ tịch bị bắt vì can thiệp đấu giá

Việt Dũng |

Hà Nội - Vụ vi phạm về đấu giá đất đặc biệt lớn xảy ra tại huyện Đông Anh, khi các đối tượng dùng thủ đoạn dìm giá xuống thấp để mua lại rồi bán với giá gấp 5 lần.

Bức xúc vì mua đất đấu giá hơn nửa năm chưa được… giao đất

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) tổ chức bán đấu giá đất khi mặt tiền lô đất được bán đã có người chiếm dụng trái phép xây kiốt nhiều năm nhưng không được giải phóng. Bởi vậy, người mua trúng lô đất đấu giá bị vướng mắc, chậm được bàn giao, ảnh hưởng đến quyền lợi.