Bất động sản 24h:

Tòa nhà tại Mã Pí Lèng nằm ngoài khu vực 2; Mập mờ việc mua, bán và phá sản

Phan Anh |

Panorama Mã Pí Lèng nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia; Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện; Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Panorama Mã Pí Lèng nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia

Những ngày qua, công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama tại đèo Mã Pì Lèng ở Mèo Vạc, Hà Giang đã làm “dậy sóng” dư luận. Lý do, đây là công trình chưa có Giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa có Giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, công trình đồ sộ 7 tầng đã được xây dựng tại khu vực đèo nhìn xuống sông Nho Quế nổi tiếng.

Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018. Ảnh: Cường Ngô-Đăng Huỳnh.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018. Ảnh: Cường Ngô-Đăng Huỳnh.

Trước sự quan tâm của dư luận, sáng 8.10, trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - đã nêu quan điểm về những ồn ào liên quan đến công trình không phép ở Mã Pì Lèng.

Theo Cục Di sản, vị trí tòa nhà được xác định nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia.

Xem thêm...

Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

Vụ Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Cty 8) mang hàng trăm sổ đỏ của người dân đi thế chấp đang tiếp tục lộ ra những bất thường. Công ty này đã bán 123 căn nhà thô cho Cty TNHH MTV Bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen). Sau đó, Cty Ê Đen bán lại cho người dân, thu tiền trả cho Cty 8 rồi lập tức xin phá sản.

Những căn nhà thuộc dự án mà người dân đã mua từ Cty Ê Đen.
Những căn nhà thuộc dự án mà người dân đã mua từ Cty Ê Đen.

Chị Lê Thị Mỹ Hà (mua nhà ở đường số 29 của dự án) cho biết, năm 2010 đã mua nhà thô với giá trị gần 600 triệu đồng, rồi bỏ tiền thêm để xây dựng hoàn thiện với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng. “Sau nhiều lần đòi quyết liệt, tháng 9 vừa qua, tôi mới nhận được sổ đỏ, trong đó, thể hiện “đã xóa thế chấp từ năm 2013” - chị Hà nói.

Xem thêm...

Metro Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ ngừng thi công, bị nhà thầu kiện

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính liên quan đến việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Tuyến metro số 1 nguy cơ phải ngưng thi công do chậm trễ thông qua thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư. Ảnh: Phan Anh
Tuyến metro số 1 nguy cơ phải ngưng thi công do chậm trễ thông qua thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư. Ảnh: Phan Anh

Theo đó, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBND TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đường sắt đô thị (chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã hoàn thành tổ chức đánh giá toàn bộ tình hình thực hiện dự án; hoàn thành tổ chức thẩm định nội bộ việc điều chỉnh, bao gồm thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn và đã gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính có ý kiến xem xét.

Căn cứ kế hoạch thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cho 2 dự án, thời hạn hoàn tất hồ sơ dự kiến phải kết thúc trước ngày 21.10 nhằm đảm bảo kịp thời gian trình HĐND TP. Hồ Chí Minh vào kỳ họp cuối năm. Tuy nhiên cho đến nay, thành phố vẫn chưa nhận được ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ 2 Bộ.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Vụ Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Cty 8) mang hàng trăm sổ đỏ của người dân đi thế chấp đang tiếp tục lộ ra những bất thường. Công ty này đã bán 123 căn nhà thô cho Cty TNHH MTV Bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen). Sau đó, Cty Ê Đen bán lại cho người dân, thu tiền trả cho Cty 8 rồi lập tức xin phá sản.

Đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Tin mới nhất vụ Alibaba

Phan Anh |

Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản; "Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Vụ Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Cty 8) mang hàng trăm sổ đỏ của người dân đi thế chấp đang tiếp tục lộ ra những bất thường. Công ty này đã bán 123 căn nhà thô cho Cty TNHH MTV Bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen). Sau đó, Cty Ê Đen bán lại cho người dân, thu tiền trả cho Cty 8 rồi lập tức xin phá sản.

Đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Tin mới nhất vụ Alibaba

Phan Anh |

Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản; "Cắt ngọn" 13 công trình "vượt tầng" ở khu biệt thự "nhà giàu"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.