Tọa đàm Sửa đổi luật đất đai– Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi

Nhóm PV |

Vào lúc 9h ngày 24.12.2021, Báo Lao động tổ chức toạ đàm:

"Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi".

Luật pháp về đất đai là công cụ pháp lý để Nhà nước quản lý đất đai chặt chẽ hơn, những năm qua, pháp luật về đất đai liên tục được hoàn thiện và đã có những đóng góp quan trọng vào nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở các địa phương.

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, không thể phủ nhận đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Luật Đất đai 2013 đã giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến quản lý nhà nước đối với đất đai, hiệu quả hơn so với các Luật Đất đai đã ban hành trong các thời kỳ trước. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội, những năm gần đây, vấn đề đất đai tại nước ta đã nảy sinh những vấn đề pháp lý mới mà Luật Đất đai 2013 chưa đề cập đến.

Đồng thời, sau gần 10 năm có hiệu lực, Luật Đất đai 2013 cũng bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến việc mập mờ trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện. Do đó việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 được cho là yêu cầu cấp bách.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, báo Lao động tổ chức toạ đàm: Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi. Toạ đàm được tổ chức vào lúc 9h ngày 24.12.2021 với sự tham gia của các vị khách mời:

- TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam

- PGS-TS Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Toạ đàm được đăng tải trên báo Lao động, laodong.vn. Mời quý vị và các bạn đón xem.

 
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công khai 7 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại Hà Giang

V.T (tổng hợp) |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang về việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở TN&MT tỉnh Hà Giang đã kiểm tra, rà soát và báo cáo Bộ TN&MT. Theo đó có 7 trường hợp đang vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đón sóng cổ phiếu xây dựng sau khi Luật Đất đai sửa đổi 2022

Đức Mạnh |

Ngành xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng 58% trong năm 2021 với các cổ phiếu có biến động tốt như ROS, HUT, HBC, DPG và FCN. Sang năm 2022, nhóm cổ phiếu xây dựng được kỳ vọng tiếp tục tiến xa khi quy định luật pháp sửa đổi và doanh thu phục hồi.

Làm rõ quyền chủ sở hữu toàn dân, khung giá đất khi sửa đổi Luật Đất đai

Phạm Đông |

Các ý kiến tại hội nghị đã kiến nghị cần phải đổi mới việc xác định khung giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân sau thu hồi đất; áp dụng nguyên tắc đồng thuận theo đa số.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Công khai 7 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại Hà Giang

V.T (tổng hợp) |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang về việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở TN&MT tỉnh Hà Giang đã kiểm tra, rà soát và báo cáo Bộ TN&MT. Theo đó có 7 trường hợp đang vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đón sóng cổ phiếu xây dựng sau khi Luật Đất đai sửa đổi 2022

Đức Mạnh |

Ngành xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng 58% trong năm 2021 với các cổ phiếu có biến động tốt như ROS, HUT, HBC, DPG và FCN. Sang năm 2022, nhóm cổ phiếu xây dựng được kỳ vọng tiếp tục tiến xa khi quy định luật pháp sửa đổi và doanh thu phục hồi.

Làm rõ quyền chủ sở hữu toàn dân, khung giá đất khi sửa đổi Luật Đất đai

Phạm Đông |

Các ý kiến tại hội nghị đã kiến nghị cần phải đổi mới việc xác định khung giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân sau thu hồi đất; áp dụng nguyên tắc đồng thuận theo đa số.