Vụ đại gia bất động sản “đại chiến”:

Tòa đã thụ lý vụ kiện đòi hủy đấu giá dự án dân cư nghìn tỉ

Ngô Nguyên |

“Cuộc chiến” xung quanh vụ mua bán đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân (KDC Hòa Lân- Bình Dương) trị giá hơn 1.350 tỉ đồng lên đỉnh điểm khi mới đây TAND quận 7 (TPHCM) thụ lý vụ việc. Bên kiện đòi hủy dự án trải qua tới 12 phiên đấu giá còn theo nguồn tin PV, cơ quan công an đã tiếp cận vụ việc này...

Thông tin từ TAND quận 7 TPHCM, Công ty TNHH SXTM Thiên Phú (Cty Thiên Phú-Bình Dương) khởi kiện Cty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Cty DVĐG N.S.G - quận 7 TPHCM) đề nghị Tòa tuyên hủy kết quả bán đấu giá KDC Hòa Lân (Bình Dương); tuyên vô hiệu hóa hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 01-10/2017.

Án phí đã nộp
Án phí đã nộp

KDC Hòa Lân hiện là “tấc vàng” ở Bình Dương, thu hút sự nhòm ngó của không ít đại gia TPHCM. Trước KDC này được UBND tỉnh Bình Dương giao Cty Thiên Phú đầu tư. Sau đó Thiên Phú phải giao lại cho AgriBank Chợ Lớn để bán đấu giá vì nợ ngân hàng.

Vụ đấu giá kéo dài kỷ lục đã diễn ra kịch tính. Phải tới phiên đấu giá lần thứ 12 mới thành công và đơn vị trúng là Cty Kim Oanh. Ở phiên đấu này, giá khởi điểm của dự án KDC Hòa Lân từ 1.467,7 tỉ đồng đã bị giảm xuống và Cty Kim Oanh đã trúng đấu giá với giá là 1.353 tỉ đồng.

Tuy nhiên, 2 năm sau khi trúng đấu giá, dự án vẫn chưa được chuyển đổi chủ đầu tư mới. Theo lý giải do Sở Xây Dựng Bình Dương không công nhận Cty Kim Oanh làm chủ đầu tự dự án với lý do chưa thanh toán hết số tiền trúng đấu giá và chưa được bàn giao sổ đỏ dự án.

KDC Hòa Lân
KDC Hòa Lân

Theo đơn khởi kiện, Cty Thiên Phú cho rằng, Agribank Chợ Lớn đo thiếu hơn 8.400m2 đất dự án, đưa giá khởi điểm tại cuộc đấu giá lần 2 sai.

Còn Cty DVĐG N.S.G chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan thẩm quyền nhưng chuyển nhượng cho Cty Kim Oanh là trái luật.

Với Cty Kim Oanh, Cty Thiên Phú nêu, qua 4 lần thanh toán, Cty Kim Oanh trả tiền chưa đủ số tiền, còn thiếu hơn 478 tỉ đồng là thực hiện không đúng cam kết; liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo cam kết nhưng AgriBank không có biện pháp xử lý quyết liệt là trái với quy chế đấu giá.

Tất cả đã gây thiệt hại lớn cho Cty Thiên Phú.

KDC Hòa Lân nơi xảy “đại chiến”
KDC Hòa Lân nơi xảy “đại chiến”

Theo đơn kiện, các đơn vị như Cty Kim Oanh (trúng đấu giá), AgriBank Chợ Lớn và Văn phòng công chứng Thành phố mới (Bình Dương) là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Nguồn tin khác của chúng tôi, cơ quan công an cũng đang tiếp cận vụ việc này.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Đại gia kiện nhau, bất động sản Bình Dương dậy sóng

Phan Anh |

Bất động sản Bình Dương nổi sóng vì đại gia “đại chiến", Thanh tra 5 đô thị lớn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Dự án đường quốc phòng sai phạm, nhiều cựu sĩ quan bị kỉ luật... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản Bình Dương nổi sóng vì đại gia “đại chiến”

Ngô Nguyên |

Cuộc “đại chiến” xung quanh thương vụ bán đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân (KDC Hòa Lân- Bình Dương) trị giá gần 1.500 tỉ đồng kéo nhiều cơ quan chức năng, thậm chí cả Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc.

Quảng Nam: Giả mạo văn bản của chủ tịch tỉnh để nâng giá đất

ĐỖ VẠN |

Chiều 28.2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, một văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu về việc địa phương này phê duyệt đầu tư chuỗi khách sạn, khu phức hợp giải trí ở P.Cẩm Nam (TP.Hội An) là văn bản giả mạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất động sản 24h: Đại gia kiện nhau, bất động sản Bình Dương dậy sóng

Phan Anh |

Bất động sản Bình Dương nổi sóng vì đại gia “đại chiến", Thanh tra 5 đô thị lớn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Dự án đường quốc phòng sai phạm, nhiều cựu sĩ quan bị kỉ luật... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản Bình Dương nổi sóng vì đại gia “đại chiến”

Ngô Nguyên |

Cuộc “đại chiến” xung quanh thương vụ bán đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân (KDC Hòa Lân- Bình Dương) trị giá gần 1.500 tỉ đồng kéo nhiều cơ quan chức năng, thậm chí cả Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc.

Quảng Nam: Giả mạo văn bản của chủ tịch tỉnh để nâng giá đất

ĐỖ VẠN |

Chiều 28.2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, một văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu về việc địa phương này phê duyệt đầu tư chuỗi khách sạn, khu phức hợp giải trí ở P.Cẩm Nam (TP.Hội An) là văn bản giả mạo.