TMS Grand City Phúc Yên – “Dự án đáng sống năm 2020”

Bùi Hà |

Ngày 9.7.2020, Tập đoàn TMS đã vinh dự được ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2020” cho Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên.

“Dự án đáng sống 2020” là chương trình được tổ chức bởi Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự cố vấn và thẩm định của các chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Vượt qua 245 hồ sơ, đáp ứng hoàn hảo 09 bước thẩm định khắt khe của Ban tổ chức cùng Hội đồng thẩm định, Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên đã lọt vào top 23 dự án đạt quy chuẩn của “Dự án đáng sống năm 2020”.

Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, con người có nhu cầu một không gian để ở đáng sống, gồm ba yếu tố: An toàn, Thông minh và Thân thiện. Theo đó, các dự án sẽ tập trung xanh hóa qua các khu vui chơi, tiện ích nhằm mang tới một không gian sống trong lành và sạch sẽ; Đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ qua các chức năng hiện đại theo tiêu chí nhà ở 4.0; Và thân thiện hóa các dự án thông qua việc nâng cao các dịch vụ cung ứng thiết yếu tại chỗ, đáp ứng việc mua sắm tiện lợi cho người dân.

Ông Đỗ Mạnh Dũng – Chánh Văn phòng TMS Group nhận Chứng nhận
Ông Đỗ Mạnh Dũng – Chánh Văn phòng TMS Group nhận Chứng nhận

Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên có quy mô 18,57 ha, tọa lạc tại phường Hùng Vương - thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. TMS Grand City Phúc Yên là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên và đáng sống tại thành phố này. Được thiết kế theo kiến trúc Nhật Bản với ba loại hình sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố thương mại, nhà liền kề, TMS Grand City Phúc Yên đã được TMS Group chú trọng đầu tư với tiêu chí mang lại cho cư dân một phong cách sống chuẩn Nhật Bản - chất lượng và bền vững, giao hòa với thiên nhiên và tận hưởng các tiện ích đẳng cấp.

Chỉ với hơn 2 năm khởi công xây dựng, khu đô thị đã ngay lập tức trở thành khu đô thị sầm uất với những sự kiện văn hóa giải trí hoành tráng, mang lại một nhịp sống mới, văn minh và thân thiện cho cộng đồng cư dân nói riêng và thành phố Phúc Yên nói chung.

Các đơn vị nhận Chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2020”
Các đơn vị nhận Chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2020”

Theo Đại diện TMS Group: “TMS Grand City Phúc Yên được chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2020” là một sự công nhận quý giá đối với chúng tôi, vì chương trình được tổ chức thông qua các cuộc bình chọn công khai, minh bạch và khắt khe. Điều đó chứng tỏ Dự án của chúng tôi đạt chuẩn từ hồ sơ pháp lý cho tới những giá trị đầu tư mà chúng tôi mang lại cho cộng đồng cư dân và địa phương. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực đầu tư xây dựng những dự án với cơ sở hạ tầng tốt nhất, hòa quyện giữa không gian sống xanh và giá trị sinh thái bền vững.”

Nối tiếp thành công, ngày 02.7 vừa qua, TMS Group đã chính thức khởi công dự án đại đô thị TMS Homes Wonder World có quy mô 154 ha tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được hợp tác với đơn vị thiết kế AEDAS - Top 5 đơn vị thiết kế và quy hoạch kiến trúc tốt nhất trên thế giới. Với những tiện ích đẳng cấp 5 sao như kiến trúc cầu kính trên mặt nước đầu tiên tại miền Bắc, biển hồ nước ngọt quy mô lớn với bãi biển nhân tạo mang phong cách Hawaii, bến du thuyền, bể bơi vô cực bốn mùa, đại siêu thị mega mall, khu vườn Sakura, sân tập golf, khách sạn 5 sao, trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện quốc tế… cùng hệ thống an ninh tuyệt đối nhờ hệ thống camera và bảo vệ đa lớp, khuôn viên dự án còn bao bọc bởi hồ điều hòa rộng 38ha sẽ mang đến một không gian sống lý tưởng và an toàn cho cư dân.

TMS Homes Wonder World là dự án trọng điểm của TMS Group trong năm 2020. Một không gian sống xanh, giá trị sinh thái bền vững và những giá trị tiện ích đặc sắc dành riêng cho cư dân,

TMS Homes Wonder World sẽ tiếp tục trở thành “Dự án đáng sống", là công trình biểu tượng điểm sáng bậc nhất của tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực phía Bắc Hà Nội, góp phần vào công cuộc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa của Tỉnh và khu vực.

Bùi Hà
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.